Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ thi công nhà tránh lũ

Các nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang được các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/9, trước khi mùa bão, lũ về.

Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ do xã Hòa Thịnh vận động kinh phí xây dựng sắp hoàn thành.
Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ do xã Hòa Thịnh vận động kinh phí xây dựng sắp hoàn thành.

Ngày 10/8, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk Phương Văn Lành cho biết, trên địa bàn đang đầu tư thi công 13 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ, trong đó 1 nhà nguồn kinh phí xây dựng xã hội hóa do xã vận động, 12 nhà được tỉnh đầu tư. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ trên địa bàn.

Đối với các công trình do xã vận động, đến nay cơ bản đã hoàn thành và đang chờ hoàn thiện. Một số công trình khác đã hoàn thành phần đổ sàn tầng 1 để tiếp tục thi công tầng 2.

“Việc đẩy nhanh tiến độ dự án có ý nghĩa quan trọng đối với người dân địa phương, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần. Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình đúng thời gian cam kết”, đồng chí Phương Văn Lành cho biết.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar, đơn vị được giao làm chủ đầu tư 9 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại 3 xã Krông Bông, Hòa Sơn và Yang Mao. Đến nay, tổng tiến độ thi công đạt 34,5%. Riêng gói thầu số 03XL tại thôn 12, xã Krông Bông và Gói thầu số 06XL tại buôn Băng Kung, xã Hòa Sơn đạt khoảng 55%. Hai công trình đã hoàn thành đổ bê tông sàn mái, đang gia công cốp pha, cốt thép vì kèo mái và xây tường thu hồi, bảo đảm tiến độ đề ra.

ndo_tl_img-2037-9491.jpg
Một nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách trên địa bàn xã Hòa Thịnh đang xây dựng tầng 2.

Theo kế hoạch tuần tiếp theo, chủ đầu tư sẽ đốc thúc các nhà thầu thi công tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công hợp lý, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng ca, tăng kíp khi cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát thi công tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường; kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, tiến độ thi công và việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường suốt quá trình thi công xây dựng.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị được giao làm chủ đầu tư 6 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ trên địa bàn xã Krông Ana, đến nay tiến độ thi công tổng thể đạt khoảng 13%. Tại các công trình ở thôn Sơn Trà, thôn Buôn Trấp và buôn Rung, nhà thầu đã hoàn thành phần móng, đà kiềng, cột tầng 1 và đang lắp dựng ván khuôn, cốt thép dầm sàn tầng 2.

Các công trình tại thôn 5 Bình Hòa, thôn Phú Đức 1 và thôn Phú Đức 2, nhà thầu đã hoàn thành phần lót móng đá 4x6 và đang thi công ván khuôn, cốt thép móng. Ban Quản lý dự án sẽ đôn đốc các đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đối với đơn vị thi công chưa bảo đảm tiến độ, đôn đốc nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, vật tư, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công và nhà thầu phải có biện pháp thi công khi ảnh hưởng của thời tiết, bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch đã đề ra, dự tính sẽ đưa tiến độ tổng thể lên khoảng 20% trong tuần tới.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 tỉnh Đắk Lắk triển khai xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại 27 xã, phường với tổng mức đầu tư gần 171 tỷ đồng. Các công trình được thiết kế nhà cấp III, 2 tầng, bảo đảm không gian sinh hoạt cộng đồng và có thể làm nơi trú tránh an toàn khi xảy ra mưa lũ, với sức chứa sơ tán hơn 200 người.

Dự án do các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa, Tuy An, Ea Kar và Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư, dự tính hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết theo phương châm “6 rõ”, xác định cụ thể người thực hiện, công việc, tiến độ, trách nhiệm, quy trình và kết quả. Các nhà thầu được yêu cầu tập trung nhân lực, vật tư, tăng ca, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Sở Xây dựng được giao theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư, bảo đảm công trình hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng và tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường.

Trong mùa mưa lũ vào cuối năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề về người, của cải và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhất là các xã, phường ở phía đông của tỉnh. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ phục vụ người dân sinh hoạt, hội họp thuận lợi mà còn là nơi sơ tán, trú tránh an toàn khi xảy ra bão, lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Trạm, lều tự phát trên đèo Đại Ninh. (Ảnh: DUY MINH)

Lâm Đồng xử lý các hộ kinh doanh trái phép trên đèo Đại Ninh

Ngày 10/8, Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã mời 21 trường hợp tự ý dựng lều quán, mái che, bảng hiệu, điểm kinh doanh tự phát và đấu nối trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 28B cam kết tạm dừng hoạt động và tự thực hiện tháo dỡ các hạng mục công trình trái phép.

Tuổi trẻ hai đơn vị cùng tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất, bảo vệ môi trường.

Tuổi trẻ quân đội, sinh viên chung sức xây dựng môi trường xanh

Ngày 9/8, Đoàn cơ sở Trung đoàn 282, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không-không quân phối hợp Liên chi đoàn Khoa Sinh-Nông nghiệp-Môi trường, Trường đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình tình nguyện “Đồng hành sắc áo quân nhân”, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, đoàn viên, sinh viên hai đơn vị.

Một lượng lớn đất, đá tràn ra mặt đường khu vực đèo Con Ó, trên Tỉnh lộ 725 đoạn qua xã Đạ Tẻh 3 (Lâm Đồng).

Lâm Đồng: Tập trung khắc phục sạt lở đất trên đèo Con Ó

Ngày 9/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đạ Tẻh 3 (Lâm Đồng) Vũ Ngọc Lâm cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, đá tại khu vực đèo Con Ó, trên Tỉnh lộ 725 đoạn qua xã. Địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời xử lý, khắc phục, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Hình ảnh người phụ nữ được tìm thấy trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Phát hiện di vật là ảnh phụ nữ khi khai quật mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Đà Nẵng

Chiều 8/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, trong quá trình khai quật phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Phước, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật, trong đó đáng chú ý có di ảnh một phụ nữ.