Tin nổi bật ngày 9/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

Tin nổi bật ngày 9/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane; Các trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn năm 2026... là một số tin tức nổi bật ngày 9/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-len-duong-tham-cap-nha-nuoc-australia-va-new-zealand-8942644-1796-4912.jpg
Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 9/8, nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến 14/8/2026.

Đây là chuyến thăm Australia và New Zealand đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời cũng là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với Australia (tháng 3/2024) và với New Zealand (tháng 2/2025).

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-bat-dau-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-australia-8943456-1-3088.jpg
Tối 9/8/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Sydney, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9-12/8/2026, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: TTXVN)

Vào khoảng 21 giờ ngày 9/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Sydney Kingsford Smith, thành phố Sydney, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia.

Đón đoàn tại sân bay, về phía Australia có Trung tá Không quân Andrew Burke, Sĩ quan danh dự, đại diện của Toàn quyền Liên bang Australia; Đại tá Michael Miller, Tổng Đổng lý Văn phòng Thống đốc, Đại diện của Thống đốc Bang New South Wales; Bộ trưởng Công nghiệp và Đổi mới, Bộ trưởng Khoa học Tim Ayres; Phó Thủ hiến Bang New South Wales Prue Car; Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại. Chương trình chuyến thăm sẽ gắn đối ngoại cấp cao với hợp tác cụ thể về kinh tế, công nghệ, giáo dục, nguồn nhân lực-những lĩnh vực mà Australia có thế mạnh nổi trội. Mục tiêu đặt ra là làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Australia, tạo ra những xung lực phát triển mới và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane

ndo_br_5.jpg
Ghi sổ tang tại Lễ viếng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: DUY TOÀN)

Chiều 9/8, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu tới viếng, ghi sổ tang đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Tại Lễ viếng, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa và dành một phút tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, người bạn thân thiết, gắn bó của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam.

Ghi sổ tang tại Lễ viếng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; nhấn mạnh đây là mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào; đồng thời, Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thủy chung, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

ndo_br_8.jpg
Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Hai bên khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau; không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Quốc hội thảo luận sửa đổi 3 luật thuộc lĩnh vực tài chính-ngân hàng

kim-1833-6915.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ngày 9/8, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường để cho ý kiến đối với một số dự án luật thuộc lĩnh vực tài chính-ngân hàng, xuất bản và tư pháp.

Cụ thể, vào buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu Quốc hội đề cập.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc ở hội trường, thảo luận về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Các trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn năm 2026

Sau 6 lần lọc ảo của hệ thống tuyển sinh chung, 20 trường đại học đã dự kiến thời điểm công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó một số trường có thể công bố từ ngày 9/8. Các trường phải hoàn tất công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13/8.

Năm nay, gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với khoảng 7,18 triệu nguyện vọng, trung bình mỗi thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng. Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức của các trường, kiểm tra kết quả trúng tuyển và thực hiện xác nhận nhập học theo thời gian quy định.

7574fc4d-4f52-48a2-8bca-0cb23e3fb017-5884.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: Trường đại học Ngoại thương)

Trường đại học Ngoại thương cho biết, tại trụ sở chính Hà Nội, đối với các chương trình có điểm xét tuyển theo thang điểm 30, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 ở mức từ 25 đến 29,7 điểm. Mức điểm cao nhất là 29,7 điểm đối với Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại; tiếp theo là Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh ở mức 29,5 điểm. Tại phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 của các chương trình xét tuyển theo thang điểm 30 dao động từ 26,8 đến 28,5 điểm. Năm 2026, Nhà trường tiếp tục xét tuyển cho Cơ sở Quảng Ninh với điểm trúng tuyển giữ ổn định như năm 2025 là 23 điểm, trong đó điểm trúng tuyển được áp dụng thống nhất giữa các tổ hợp xét tuyển, không có chênh lệch giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp khác.

Đại học Kinh tế quốc dân công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Trong các ngành đào tạo của Đại học Kinh tế quốc dân, nhiều ngành lấy mức điểm chuẩn hơn 28 điểm: Kiểm toán, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế, Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế quốc tế.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào 68 chương trình đào tạo năm 2026, theo đó, mức điểm chuẩn dao động từ 20,06 đến 29,54 theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm nay có 3/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 29 điểm; 14 chương trình trên 28 điểm.

Điểm chuẩn của Trường đại học Xây dựng Hà Nội năm 2026 tại cơ sở chính, theo phương thức sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 từ 19,35 đến 28 điểm. Thí sinh xét tuyển theo phương thức khác đã được quy đổi tương đương. Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, đạt mức 28 điểm.

Theo Hội đồng tuyển sinh, điểm chuẩn năm 2026 của Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 76 đến 100 điểm theo thang điểm xét tuyển tổng hợp, tương đương từ 22,80 đến 30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30…

100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số ngành tòa án

hinh-toa-toi-cao.jpg
Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao mới đây đã ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong Tòa án nhân dân, đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ rệt từ quản lý thông tin sang quản lý toàn bộ quy trình, hồ sơ điện tử; lấy sản phẩm đầu ra, mức độ sử dụng thực tế và giá trị mang lại làm thước đo hiệu quả.

Kế hoạch được Tòa án nhân dân tối cao ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời triển khai Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Mục tiêu xuyên suốt của Kế hoạch là bảo đảm các nhiệm vụ chuyển đổi số trong Tòa án nhân dân được triển khai đồng bộ, thực chất, không dàn trải, tạo chuyển biến từ phương thức quản lý thông tin sang quản lý toàn bộ quy trình và hồ sơ điện tử.

Theo đó, dữ liệu phải được tạo lập một lần, cập nhật đầy đủ, khai thác nhiều lần, phục vụ hoạt động tố tụng, quản trị, thống kê, kết nối và chia sẻ theo quy định.

Sắp xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan vì nhận hối lộ

xet-xu-cuu-thu-truong-nguyen-ba-hoan-8304.jpg
Các bị cáo (từ trái qua phải): Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Gia Liêm, Phạm Viết Hương. (Ảnh: Nguồn Bộ Công an)

Ngày 18/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) cùng 27 bị cáo liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Dự kiến, phiên tòa sẽ được diễn ra trong 9 ngày (từ ngày 18 đến 26/8/2026).

Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 Thẩm phán, 3 Hội thẩm nhân dân do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ". 8 bị cáo khác là cấp dưới của Nguyễn Bá Hoan cùng bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ".

Giá lương thực thế giới tăng nhẹ vì nắng nóng và bất ổn địa chính trị

vna-potal-lhq-canh-bao-el-nino-de-doa-an-ninh-luong-thuc-toan-cau-8937249-4971.jpg
Nông dân thu hoạch lúa mì tại Srifa, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 8/8, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết chỉ số giá lương thực toàn cầu trong tháng 7 đã tăng so tháng trước và cao hơn khoảng 1% so cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này phản ánh xu hướng tăng giá của nhiều nhóm hàng thiết yếu, trong đó có ngũ cốc, đường và dầu thực vật.

Chỉ số giá ngũ cốc tăng 3,4% so tháng 6 và cao hơn 6,9% so cùng kỳ năm 2025. Giá lúa mì trên thị trường quốc tế tăng 5,8%. Giá ngô tăng 3,6% trong tháng 7. Đáng chú ý, chỉ số giá dầu thực vật tăng tới 2%, lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2022.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 11/8: Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Australia; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị

Tin nổi bật ngày 11/8: Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Australia; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Australia; Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị; xét xử nữ Chủ tịch "vẽ" dự án sâm Ngọc Linh... là một số tin tức nổi bật trong ngày 11/8.

Team Xây dựng 5Sao - lực lượng thi công thực địa đầu tiên trong hệ sinh thái ứng dụng 5Sao ra mắt tại sự kiện.

Đà Nẵng: Hệ sinh thái ứng dụng 5Sao ra mắt lực lượng thi công thực địa

Tối 11/8, tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công Nghệ FiveSS đã tổ chức lễ ra mắt Team Xây dựng 5Sao - lực lượng thi công thực địa đầu tiên trong hệ sinh thái ứng dụng 5Sao. Sự kiện là dấu mốc quan trọng của dự án tiên phong về chuyển đổi số trong ngành xây dựng, góp phần nâng cao tính minh bạch cho thị trường xây dựng.

Người lao động tham gia thi gói bánh chưng. (Ảnh: ÁNH NGỌC)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn phương án nghỉ 7 ngày dịp Tết Âm lịch 2027

Ngày 11/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, phúc đáp Công văn số 8490/BNV-CVL ngày 4/8 của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, tổ chức Công đoàn Việt Nam chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 là 7 ngày.

[Video] Những sáng kiến giúp đẩy nhanh Chiến dịch 500 ngày đêm

[Video] Những sáng kiến giúp đẩy nhanh Chiến dịch 500 ngày đêm

Với hàng nghìn phần mộ cần khai quật, lấy mẫu ADN trong thời gian ngắn, Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra yêu cầu cao về tiến độ và an toàn. Từ thực tiễn công việc, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã nghiên cứu, cải tiến nhiều thiết bị, tạo ra những sáng kiến thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ chiến dịch.

Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm từ trái mít tại xã Cái Ngang. (Ảnh: DUYÊN BÙI)

Kết nối nguồn lực xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm từ trái mít

Ngày 11/8, Ủy ban nhân dân xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long và Food Bank Việt Nam, Dự án Jackfruit Việt Nam phối hợp ra mắt Dự án Đổi mới sáng tạo và Phát triển ngành hàng Mít Việt Nam đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược xây dựng hệ sinh thái phát triển ngành hàng mít nhằm nâng cao giá trị nông sản và phát triển bền vững.

Bài 2: Có người lính hy sinh khi chưa kịp nhìn thấy biển

Bài 2: Có người lính hy sinh khi chưa kịp nhìn thấy biển

Trong cuốn “Ký ức Tây Nguyên”, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp kể, sau khi chiến dịch toàn thắng, những người lính rời khỏi núi rừng, tiến về đồng bằng. Lúc đặt chân tới bờ biển miền trung, không ít chiến sĩ - những người bao năm đằng đẵng cầm súng chiến đấu ở những nơi ác liệt nhất trên dải đất cao nguyên, đã trào nước mắt.

Lãnh đạo xã An Viễn kiểm tra việc chuẩn bị thi công dự án lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch trên địa bàn ấp An Phú.

Đồng Nai: Đầu tư phủ kín mạng lưới nước sạch ở An Viễn

Để nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, nhiều địa phương ở thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh đầu tư các dự án. Tại xã An Viễn, đầu tư hạ tầng nước sạch được chọn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá, hướng tới nước máy dẫn đến từng hộ gia đình, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Các lực lượng chức năng tiến hành khai quật tìm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại Đồi Cư Jú ở Đắk Lắk

Từ nguồn tin báo của người dân, các lực lượng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ gồm xương ống và 3 chiếc răng; di vật gồm quai dép cao su, lọ thuốc, lọ dầu gió, vỏ đạn AK... trong rẫy cà-phê của chị H’ Khen Triếk, tại Đồi Cư Jú (núi Đá Đen), xã Krông Bông. Trước đó, tại một hang đá ở Đồi Cư Jú cũng phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ.