Lễ hội Sayangva được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 19/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Sayangva (cúng thần Lúa) của người Chơ Ro. Đồng Nai hiện là địa bàn có đông người đồng bào dân tộc Chơ Ro sinh sống nhất cả nước.

Với khoảng 16.000 người, Đồng Nai hiện là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Chơ Ro sinh sống nhất cả nước.
Với khoảng 16.000 người, Đồng Nai hiện là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Chơ Ro sinh sống nhất cả nước.

Sayangva là lễ hội truyền thống quan trọng nhất của đồng bào dân tộc Chơ Ro tại Đồng Nai. Đây là lễ hội mang đậm tín ngưỡng nông nghiệp, thể hiện lòng tri ân trời đất, thần linh, đặc biệt là Thần Lúa, cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống no đủ.

Sau khi tỉnh Đồng Nai trình hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xem xét và quyết định công nhận Lễ hội Sayangva là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai Nguyễn Khắc Vĩnh cho rằng, Lễ hội Sayangva được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là bước khởi đầu. Quan trọng hơn là trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản một cách hiệu quả và bền vững.

7-1-resize-5705.jpg
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bảng công nhận Lễ hội Sayangva là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đề nghị các địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy di sản phù hợp với điều kiện thực tiễn; gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, bảo đảm giữ gìn bản sắc truyền thống, tránh làm biến dạng giá trị di sản.

Với cộng đồng người Chơ Ro, duy trì Lễ hội Sayangva thường niên đúng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Các già làng, nghệ nhân cần tích cực truyền dạy tri thức, kỹ năng, nghi lễ cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn bền vững di sản.

Tại buổi lễ, đồng bào Chơ Ro, phường Bảo Vinh đã tái hiện Lễ hội Sayangva của người Chơ Ro, tỉnh Đồng Nai.

9-resize-5538.jpg
Đồng bào Chơ Ro, phường Bảo Vinh thực hiện một nghi thức tái hiện Lễ hội Sayangva.

Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê, năm 2019, người Chơ Ro có dân số hơn 29.500 người, cư trú tại nhiều địa phương trong cả nước. Trong đó, nhiều nhất tại tỉnh Đồng Nai với khoảng 16.000 người.

Tại Đồng Nai, người Chơ Ro được xem là một trong 4 tộc người tại chỗ (bản địa). Đồng bào dân tộc Chơ Ro tại tỉnh Đồng Nai hiện sinh sống chủ yếu tại các xã, phường, gồm: Bình Lộc, Bảo Vinh, Long Khánh, Xuân Lộc, Xuân Phú, La Ngà, Phú Lý, Sông Ray.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện quy hoạch đô thị sân bay và khu thương mại tự do trên địa bàn xã Long Thành.

Bài cuối: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Với tiềm năng, lợi thế và nền tảng vững chắc như các bài trước đã đề cập, cộng với việc được Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành ủng hộ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai đứng trước những thời cơ "vàng" để phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Đồng Nai có nhiều cơ hội để bứt phá phát triển mạnh mẽ.

Bài 4: Tháo gỡ các “điểm nghẽn”

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình phát triển, tỉnh Đồng Nai đối mặt với những khó khăn, thách thức cần được hóa giải để phát triển nhanh, bền vững, nhất trong bối cảnh Đồng Nai sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh kỳ họp.

Quyết nghị loạt vấn đề lớn về đầu tư, hạ tầng và cơ chế đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 18/4, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung cấp bách liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư, định hướng phát triển đô thị và cơ chế khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư.

Các đại biểu tham luận tại chương trình. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026 và phát động Giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ XII

Trong hai ngày 16 và 17/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4/2026, đồng thời phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII năm 2026.

Khu vực đô thị Biên Hòa-Long Thành-Nhơn Trạch là vùng động lực chính của thành phố Đồng Nai thời gian tới.

Bài 3: Những trục động lực chính

Một trong những vùng động lực phát triển chính của Đồng Nai là khu vực đô thị Biên Hòa-Long Thành-Nhơn Trạch. Với nền tảng công nghiệp vững chắc, đô thị hóa nhanh, hạ tầng giao thông đầu tư đồng bộ, nơi đây tiếp tục là trục phát triển quan trọng hàng đầu của thành phố Đồng Nai thời gian tới.