Tin nổi bật ngày 13/12: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành tư pháp; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Tin nổi bật ngày 13/12: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành tư pháp; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành tư pháp; yêu cầu chậm nhất ngày 31/12 phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe Sanh; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Cần Thơ… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 13/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành tư pháp

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong thành tựu chung của đất nước, ngành tư pháp đã có nhiều đóng góp thiết thực, toàn diện và thể hiện rõ vai trò là cơ quan “gác cổng pháp lý” của Chính phủ, đi đầu trong “cuộc cách mạng” xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật với quan điểm: “Thể chế vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực; là đột phá của đột phá; là lợi thế cạnh tranh của quốc gia; đầu tư cho thể chế là đầu tư cho sự phát triển".

thu-tuong-chu-tri.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ ngành tư pháp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh “6 nhiệm vụ trọng tâm” gồm: Một là, tiếp tục bám sát, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu rất rõ tại Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh rà soát, xử lý các vướng mắc về thể chế.

Hai là, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các định hướng, nhiệm vụ lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI dựa trên nguyên tắc “3 bảo đảm”: bao phủ toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội phát triển trên thực tế; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Văn kiện Đại hội XIV và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo của Nhà nước; đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ba là, tập trung nghiên cứu, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật phù hợp quan điểm đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và định hướng hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam; thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm “thực hiện đầy đủ-đúng vai trò-trách nhiệm đến cùng” của Chính phủ đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; có giải pháp đột phá khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết; nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá tác động chính sách và theo dõi thi hành pháp luật.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao; bảo đảm 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính được theo dõi thi hành; đồng thời phát huy hiệu quả vai trò Cơ quan đại diện pháp lý của Chính phủ trong tham mưu, phòng ngừa, giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Năm là, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc xây dựng, kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tư pháp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác; triển khai hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong các lĩnh vực trọng tâm, rút ngắn thời gian, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Sáu là, thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tư pháp có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp nhận, kế thừa chức năng kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ, bảo đảm tính liên tục, hiệu quả; xây dựng văn hóa ngành tư pháp “liêm chính-chuyên nghiệp-hiệu quả”, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 31/12 phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe Sanh

Chiều 13/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với các bộ, ngành và tỉnh Quảng Trị về tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn, sớm ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, trong đó có việc khôi phục nhà ở cho 12 hộ dân bị sạt lở nhà tại xã Khe Sanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất với các gia đình có hộ dân có người chết, mất tích, bị thương, cũng như chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị về những thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời, biểu dương Quảng Trị đã hoàn thành sửa chữa 3.466 nhà thiệt hại dưới 30% và 8 nhà bị hư hỏng nặng.

ndo_br_a1-1062-5594.jpg
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cũng phê bình tỉnh Quảng Trị khi vụ sạt lở tại Khe Sanh xảy ra ngày 16 và 17/11 nhưng sau gần 10 ngày, đến ngày 25/11, mới ban hành tình trạng khẩn cấp và tới ngày 11/12, mới ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án khắc phục sạt lở.

Nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền trung phải chiến thắng giòn giã để mang lại hạnh phúc cho nhân dân, Thủ tướng yêu cầu trước mắt Quảng Trị tập trung nguồn lực để khắc phục sạt lở, khôi phục chỗ ở cho 12 hộ dân tại Khe Sanh; chậm nhất tới ngày 31/12 phải xong để người dân trở về chỗ ở an toàn và khôi phục sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh nghiên cứu phương án lâu dài như tìm phương án thoát nước cho khu vực sạt lở; đầu tư nâng cấp, hoàn thành các công trình liên quan để chống sạt lở và có quy định về việc xây dựng trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Cần Thơ

Chiều 13/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ dự Hội nghị Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Cần Thơ tổng hợp và phân loại từng vụ việc cụ thể giao về xã, phường và của sở, ngành thành phố để xử lý dứt điểm cho người dân, riêng về những dự án quy hoạch mà quá hạn không triển khai thì tiến hành xóa quy hoạch. Những vấn đề cụ thể, địa phương cần phải giải quyết triệt để, tránh trường hợp để người dân đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân.

quoc-hoi.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố Cần Thơ thực hiện tốt những cơ chế đặc thù mà Trung ương đưa ra Nghị quyết, để làm động lực phát triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp theo điều kiện thực tế của địa phương, có các giải pháp khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển, ứng phó biến đổi khí hậu, triều cường, tình trạng ngập lụt ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân.

Đẩy mạnh sử dụng sự nghiệp giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao... Triển khai ngay, thực hiện tốt Nghị quyết 57 của Trung ương về chuyển đổi số, tích cực phối hợp giải quyết tình trạng chưa đồng bộ các cơ sở dữ liệu (nhất là đất đai) và phần mềm giải quyết thủ tục hành chính để người dân được thụ hưởng tiện ích công nghệ cao một cách thông suốt, không bị gián đoạn. Chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, có giải pháp xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế…

Thành phố cần tập trung phát triển du lịch sông nước, tạo đột phá trong môi trường số hóa trong thu hút du lịch... Bảo đảm quốc phòng-an ninh các ngày lễ lớn của cả nước và trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị của thành phố đủ mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đề xuất giảm nhiều lệ phí trong lĩnh vực giao thông và xây dựng

Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 199/2016/TT-BTC và Thông tư số 38/2022/TT-BTC quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

image-3.png
Hiện nay, theo Thông tư số 36/2022/TT-BTC, mức thu đối với loại xe này là 90.000 đồng/giấy chứng nhận, trong khi các loại phương tiện khác chỉ áp dụng mức 40.000 đồng. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Một nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với ô-tô dưới 10 chỗ ngồi. Dự thảo Thông tư đề xuất điều chỉnh mức thu đối với ô-tô dưới 10 chỗ ngồi xuống còn 40.000 đồng, tương đương các loại xe khác. Việc điều chỉnh này dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 127 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời dự thảo đề xuất bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 36/2022/TT-BTC để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đối với lĩnh vực xây dựng, dự thảo Thông tư sửa đổi Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC theo hướng giảm mạnh lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân. Cụ thể, mức lệ phí cấp mới, cấp lại và cấp chuyển đổi được đề xuất giảm từ 300.000 đồng xuống còn 90.000 đồng/chứng chỉ; mức lệ phí cấp bổ sung nội dung, cấp điều chỉnh và gia hạn giảm từ 150.000 đồng xuống còn 45.000 đồng/chứng chỉ. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài cũng được đề xuất giảm từ 2 triệu đồng xuống còn 500.000 đồng/giấy phép. Các điều chỉnh này dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước trung bình khoảng 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

Dự thảo Thông tư cũng cập nhật các quy định để bảo đảm phù hợp Luật Đường sắt năm 2025.

Giá vàng tăng vọt, giá bạc giảm mạnh

* Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức cao kỷ lục. Cụ thể, tại thời điểm 15 giờ 30 phút ngày 13/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 154,3-156,3 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng mỗi lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào-bán ra ở mức 151,1-153,6 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào-bán ra.

ndo-br-3-7002.jpg
Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng thế giới hôm nay (13/12) tăng vọt lên mức 4.298,7 USD/ounce nhờ lực mua mạnh mẽ của giới đầu tư. Giá vàng thế giới tiếp đà tăng nhờ sự hỗ trợ bởi đồng USD giảm giá, việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị.

* Tính đến 11 giờ sáng 13/12 (giờ Việt Nam), áp lực chốt lời mạnh khiến giá bạc thế giới giảm 2,57%, giao dịch quanh ngưỡng 61,87 USD/ounce sau khi tiến sát ngưỡng 65 USD/ounce.

Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giảm giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán. Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ sáng 13/12, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội giảm 41.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so cùng thời điểm sáng hôm qua, niêm yết tại mức 2.049.000 đồng/lượng (bán ra) và 2.019.000 đồng/lượng (mua vào).

Thể thao Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33

Karate và Taekwondo tiếp tục có ngày thi đấu thành công để liên tiếp mang huy chương Vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Chiều 13/12, các võ sỹ Karate đã thăng hoa để "mở hàng" cho đoàn Việt Nam bằng "cú hat-trick" huy chương Vàng. Tính đến thời điểm này, đội tuyển Karate đã giành được tổng cộng 5 huy chương Vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025.

Đội tuyển Taekwondo cũng đóng góp thêm 1 huy chương Vàng với màn thi đấu ấn tượng của Trần Thị Ánh Tuyết. Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ tư mà đội tuyển Taekwondo mang về cho đoàn thể thao Việt Nam sau 4 ngày thi đấu.

Thành tích ấn tượng của Karate và Taekwondo trong chiều 13/12 giúp cho đoàn thể thao Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

1.837 camera AI tại Hà Nội chính thức vận hành

Ngày 13/12, Công an Thành phố Hà Nội tổ chức phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ; lễ khánh thành Trung tâm Điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera AI xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

gen-h-z7322595669654-4e5612b4e1daafb38885674994abd089.jpg
1.837 mắt camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm. (Ảnh: THANH HÀ)

Với việc trang bị, lắp đặt hệ thống 1.837 mắt camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm, Trung tâm Điều khiển giao thông thông minh sẽ là “bộ não” giám sát tình hình giao thông và trật tự đô thị theo thời gian thực. Từ đây, lực lượng Công an có thể theo dõi hình ảnh trên các tuyến đường, nút giao trọng điểm, kịp thời phát hiện ùn tắc, vi phạm, tai nạn, sự cố. Hệ thống camera AI sẽ hỗ trợ xác định mật độ, lưu lượng phương tiện, điều tiết thời gian chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp; đồng thời nhận diện tự động các hành vi vi phạm; từ đó, giúp lực lượng chức năng ghi nhận, lập hồ sơ xử lý nhanh chóng, giảm phụ thuộc vào việc kiểm tra và xử lý trực tiếp, thủ công như trước đây.

Trong năm 2026, Công an Thành phố Hà Nội sẽ phấn đấu để lắp đặt khoảng 5.000 camera AI, triển khai vào cả trong ngõ, ngách để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 400 tỷ đồng

Ngay trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng, bắt giữ 9 đối tượng điều hành và tham gia đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố và Công an các địa phương đồng loạt bắt giữ Hoàng Duy Ninh, Phạm Ngọc Triêm và 7 đối tượng cùng trú thành phố Đà Nẵng có hành vi đánh bạc gồm: Nguyễn Đức Phước (42 tuổi, phường Hòa Xuân); Nguyễn Đắc Tươi (39 tuổi, xã Gò Nổi); Nguyễn Đình Lân (54 tuổi, phường Hội An); Phan Ngọc Châu (65 tuổi, phường Điện Bàn); Nguyễn Văn Mỹ (50 tuổi, phường Điện Bàn); Nguyễn Đức Hiệp (49 tuổi, phường Điện Bàn) và Châu Ngọc Thanh Truyền (42 tuổi, xã Núi Thành).

Tang vật thu giữ gồm 9 điện thoại di động; hơn 2.000 trang tài liệu lịch sử cá độ; 161 triệu đồng tiền mặt; đồng thời phong tỏa hơn 1,5 tỷ đồng tiền cá độ và thu lợi bất chính trong tài khoản của các đối tượng.

Sập công trình xây dựng tại Nam Phi, ít nhất 9 người thương vong

Ngày 12/12 (giờ địa phương), một tòa nhà nhiều tầng đang trong quá trình xây dựng ở khuôn viên một ngôi đền Hindu tại thị trấn Verulam, tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi) đã bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương và nhiều người khác bị mắc kẹt.

Các kết quả điều tra sơ bộ cho thấy công trình này không có kế hoạch xây dựng được phê duyệt và nhiều khả năng đang được thi công trái phép.

Nhà chức trách xác nhận có “nhiều người bị thương và mắc kẹt” và khẳng định các đội cứu hộ đang khẩn trương làm việc tại hiện trường để tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân.

Theo ông Prem Balram - quan chức của công ty an ninh và ứng phó khẩn cấp tư nhân Reaction Unit South Africa, việc giải cứu những người sống sót sẽ là một “nhiệm vụ nặng nề”, do khối lượng lớn bê-tông và kết cấu kim loại bị sập chồng chất lên nhau.

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành Trung tâm Điều khiển giao thông thông minh.

1.837 camera AI tại Hà Nội chính thức vận hành

Trung tâm Điều khiển giao thông thông minh sẽ là “bộ não” giám sát tình hình giao thông và trật tự đô thị theo thời gian thực. Từ đây, lực lượng Công an có thể theo dõi hình ảnh trên các tuyến đường, nút giao trọng điểm, kịp thời phát hiện ùn tắc, vi phạm, tai nạn, sự cố.

Đại diện công ty JBS của Brazil chung tay hỗ trợ đồng bào miền trung Việt Nam bị ảnh hưởng thiên tai.

Brazil hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho miền trung Việt Nam

Những đóng góp kịp thời và đầy tình nghĩa từ bạn bè Brazil là nguồn động viên quan trọng đối với người dân miền trung, góp phần giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống cho hàng chục nghìn hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Các khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị Ân Phú, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nhà ở xã hội ở Đắk Lắk

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo trình Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực trạng triển khai kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn năm 2025, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về những vướng mắc nảy sinh thời gian qua, đề đạt các giải pháp cho chương trình vận động đầu tư năm 2026, hướng đến năm 2030.

Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng 13/12. (Ảnh: Viết Thành)

Hà Nội khởi công hai dự án Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 19/12

Dự kiến ngày 19/12/2025, thành phố Hà Nội sẽ khởi công đồng thời hai dự án chiến lược có quy mô đặc biệt lớn là Khu đô thị thể thao Olympic tại phía nam thành phố vàTrục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Quyết định này được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thông qua tại Hội nghị chuyên đề ngày 13/12.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, người dân trên địa bàn dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống thường ngày.

Hà Tĩnh đưa kiến thức, kỹ năng số đến “từng ngõ, từng nhà”

Chiến dịch “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn Hà Tĩnh, tạo nên bước chuyển quan trọng trong phổ cập kỹ năng số, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ số và thúc đẩy kinh tế số ở cơ sở một cách gần gũi, hiệu quả.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc mang biểu tượng cam Cao Phong tại lễ hội.

Khai mạc Lễ hội cam Cao Phong

Tối 12/12, tại Quảng trường và khu vực Nhà Văn hóa xã Cao Phong, Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ phối hợp Ủy ban nhân dân xã Cao Phong tổ chức khai mạc Lễ hội cam Cao Phong và hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Có phương án chủ động, người dân bình tĩnh sống chung với mưa lụt.

Xây dựng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu

Là địa phương thường xuyên hứng chịu thiên tai, thành phố Huế đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, hoàn thiện quy trình vận hành hồ chứa và nâng cao năng lực cảnh báo sớm, nhằm xây dựng đô thị có khả năng chống chịu tốt hơn trước bão lũ cực đoan.

Người dân các bản Rạng Đông, bản Bon, Phảng Củ góp sức cùng đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ làm đường từ quốc lộ 6 nối các xã vùng khó ở tỉnh Điện Biên.

Đường "xuyên sơn" nối gần các bản khó

Kể từ khi con đường nối từ quốc lộ 6 đến trung tâm xã Rạng Đông, Phình Sáng, Phảng Củ (tỉnh Điện Biên) được khởi công xây dựng, hàng nghìn hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số đã đỡ vất vả hơn và "đường thoát nghèo"của bà con cũng bớt gập ghềnh hơn…

Bầu bổ sung 20 Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát triển đoàn viên, vấn đề sống còn của tổ chức Công đoàn

Năm 2025, tổ chức công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của hàng triệu đoàn viên, người lao động. Đây là nền tảng quan trọng để Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực đại diện, thích ứng bối cảnh mới, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động trong những năm tới.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 8/12 tại Quảng Trị.

Khởi tố vụ án liên quan đến tai nạn trên cao tốc bắc-nam làm 6 người thương vong tại Quảng Trị

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc bắc-nam làm 2 người tử vong và 4 người bị thương để điều tra hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo Điều 260, Bộ luật Hình sự.