Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tư cách nước đối tác và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13/9/2026, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã tới đặt vòng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên G20 ở thủ đô New Delhi.
Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã thành kính dành phút tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng tại Khu Ngoại giao đoàn ở quận Chanakyapuri. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị-ngoại giao đặc biệt, thể hiện mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, cùng tình cảm đặc biệt của Ấn Độ với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
*Cũng trong sáng 12/9, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.
Sáng 12/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 50 năm Hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Tập đoàn BRG. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng; cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chúc mừng doanh nhân Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động; chúc mừng Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng khen của Bộ Công an.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Hành trình 50 năm lao động và cống hiến của doanh nhân Nguyễn Thị Nga và Tập đoàn BRG đã gắn với những giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước, đặc biệt là công cuộc đổi mới.
Với tư duy chiến lược, tinh thần bền bỉ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng với "tinh thần khởi nghiệp" và khát vọng cống hiến mãnh liệt, doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã cùng đội ngũ tạo dựng nền tảng kinh tế-dịch vụ và tài chính có quy mô, năng lực quản trị và sức cạnh tranh cao; luôn kiên định con đường kinh doanh gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc, trách nhiệm với người lao động và những giá trị lâu dài cho xã hội.
Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
Ngày 12/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 236 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 236 chủ trì hội nghị.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 236 đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Theo đó, Đoàn đã tập trung giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp… Việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Minh Huấn ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 236 trong quá trình triển khai nhiệm vụ.
Nhấn mạnh yêu cầu mới trong công tác cán bộ, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy Quảng Trị rà soát các quy định về công tác cán bộ, lấy sản phẩm, chất lượng để đánh giá cán bộ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; thực hiện phương châm mở rộng trong quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu cán bộ theo lộ trình; khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm sau công tác kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đề nghị tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra các công trường giao thông trọng điểm
Ngày 12/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ trực tiếp khảo sát thực địa và làm việc với các địa phương và đơn vị liên quan về tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc trọng điểm tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trọng tâm là khai thác tuyến đường bộ cao tốc Cần Thơ-Cà Mau; cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng; cao tốc Cà Mau-Đất Mũi.
Tại Cà Mau, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các bộ, ngành có liên quan có buổi làm việc với các chủ đầu tư và các địa phương đang triển khai công trình trọng điểm.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị nhà thầu đã khắc phục khó khăn thời tiết, nỗ lực bám công trường trong thời gian qua.
Đồng chí Phó Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh, đây là các công trình giao thông hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội quan trọng cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do đó không được phép vì bất kỳ lý do gì làm ảnh hưởng đến lộ trình hoàn thành.
Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu, nhất là trong điều kiện địa chất nền đất yếu tại khu vực Cà Mau.
Triển khai thí điểm mở rộng Nền tảng KPI ngành tòa án trên toàn quốc
Ngày 12/9, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai thí điểm mở rộng nền tảng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân (KPI) với quy mô toàn quốc.
Nền tảng KPI không chỉ phục vụ chấm điểm định kỳ mà hướng tới hình thành phương thức quản trị công việc dựa trên nhiệm vụ, sản phẩm và dữ liệu. Trong đó, nhiệm vụ được giao phải xác định người chủ trì, người phối hợp và người có thẩm quyền xác nhận; tiến độ, kết quả và sản phẩm đầu ra được ghi nhận, làm cơ sở kiểm tra, đối chiếu và phục vụ công tác đánh giá.
Nền tảng hiện gồm 3 phân hệ có mối liên hệ chặt chẽ, gồm: Văn bản điều hành, phân giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ. Dữ liệu phát sinh trong quá trình tiếp nhận, xử lý văn bản và thực hiện nhiệm vụ sẽ được khai thác, tái sử dụng, qua đó hạn chế việc nhập lại thông tin và không làm phát sinh thêm tầng báo cáo đối với cán bộ, công chức.
Các đơn vị tập trung thực hiện một số yêu cầu trọng tâm, trước hết, việc tập huấn phải đúng đối tượng, đúng vai trò và gắn với thao tác thực tế. Mỗi cán bộ, công chức cần nắm được chức năng của Nền tảng cũng như quy trình xử lý công việc tương ứng với vị trí, vai trò của mình. Sau tập huấn, các đơn vị tổ chức sử dụng Nền tảng bằng những công việc và tình huống thực tế trong phạm vi thí điểm.
Số người nghi ngộ độc thực phẩm tại Scavi Huế tăng lên 121
Đến sáng 12/9, số người nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế tăng lên 121 người. Những người có triệu chứng được đưa vào các cơ sở y tế rải rác, trong đó hiện có 107 người đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và 14 người tại Trung tâm Y tế Phong Điền.
Các trường hợp nhập viện có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói, đi ngoài phân lỏng. Qua thăm khám ban đầu, người bệnh có biểu hiện viêm dạ dày, ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm. Các cơ sở y tế đang tiếp nhận, điều trị và theo dõi sức khỏe người bệnh theo tình trạng cụ thể.
Tối 11/9, lãnh đạo thành phố Huế đã đến các cơ sở y tế thăm hỏi, động viên những công nhân đang điều trị, đồng thời nắm tình hình và chỉ đạo các lực lượng liên quan tập trung xử lý vụ việc.
Ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết, suốt đêm 11/9, các y, bác sĩ và lực lượng chuyên môn đã tổ chức lấy mẫu phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân. Sáng 12/9, các mẫu được ngành y tế trực tiếp đưa vào Viện Pasteur Nha Trang để phân tích, xét nghiệm.
Hiện ngành y tế đang tập trung xác định nguyên nhân, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để xử lý.
Tàu cá tông xuồng chèo tại cửa biển Lâm Đồng khiến một người chết
Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lâm Đồng có báo cáo về một vụ tai nạn trên biển làm một người chết.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu BTh 99632 TS dài hơn 16m, công suất 572 CV, do thuyền trưởng là ông Đinh Tài (45 tuổi, thường trú xã Phan Rí Cửa) điều khiển, đã va chạm với xuồng chèo chở 6 người tại cửa biển thôn Hải Tân, thuộc xã Phan Rí Cửa.
Sau va chạm, toàn bộ người trên xuồng rơi xuống biển. Ngay lập tức, tàu cá tiến hành cứu vớt được 5 người, còn lại anh Võ Văn Dậu (32 tuổi, thường trú xã Phan Rí Cửa).
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 đã xuất 1 xe cứu hộ và 7 chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp Công an xã Phan Rí Cửa và Đồn biên phòng Hòa Minh triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích. Đến khoảng 9 giờ 40 phút, lực lượng đã tìm thấy nạn nhân mất tích, bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình.
Giá vàng thế giới, trong nước bật tăng trở lại
Giá vàng thế giới hôm nay (12/9) đảo chiều tăng mạnh nhờ lực cầu bắt đáy mạnh mẽ của các nhà đầu tư sau phiên giảm sâu trước đó, giao dịch ở mức 4.347,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC tăng theo đà đi lên của thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 146 triệu đồng/lượng và 145,5 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 12/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 143-146 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 142,5 triệu đồng/lượng, bán ra 145,5 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.
Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông
Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 12/9, Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận đã phát hiện vụ phóng nhưng chưa công bố chi tiết, hiện đang tiến hành phân tích.
Động thái này diễn ra ngay sau khi ba nước đồng minh hoàn tất cuộc tập trận Freedom Edge kéo dài 5 ngày trên vùng biển quốc tế phía đông và nam đảo Jeju. Trước đó, vào tháng 8, Mỹ và Hàn Quốc đã giảm quy mô cuộc tập trận thường niên “Lá chắn tự do Ulchi” (Ulchi Freedom Shield) theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận vừa tốn kém vừa gửi tín hiệu “không phù hợp và mang tính thù địch” tới Bình Nhưỡng.
Vụ phóng ngày 12/9 cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra tại Washington. Các vấn đề liên quan đến Triều Tiên được dự đoán sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị này.
Trái Đất vừa trải qua tháng 8 nóng nhất trong lịch sử
Theo Tân Hoa Xã, ngày 11/9, Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) công bố rằng Trái Đất vừa ghi nhận tháng 8 nóng nhất trong lịch sử, đồng thời cảnh báo những tác động tiêu cực của đợt nắng nóng này đang lan rộng trên toàn cầu.
Trong giai đoạn này, Bắc Bán cầu đã trải qua mùa hè oi bức chưa từng có, trong khi Nam Bán cầu cũng ghi nhận mùa đông ấm hiếm thấy. Cùng lúc đó, diện tích băng bao phủ tại cả Nam Cực và Bắc Cực trong tháng 8 đều sụt giảm xuống dưới mức trung bình.
Báo cáo của Tổ chức khí tượng thế giới cho biết: Tại Tây Âu, các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài suốt tháng 8, nối tiếp chuỗi thời tiết khắc nghiệt xuất hiện từ tháng 5. Tình trạng hạn hán nghiêm trọng đã diễn ra tại nhiều quốc gia như Pháp, Hungary, Romania, Serbia và Anh.
Tương tự, diện rộng khu vực Trung và Đông Âu cũng đối mặt với tình trạng khô hạn kéo dài từ giữa năm. Mực nước tại các dòng sông lớn của châu Âu như sông Rhine, Danube, Southern Bug và Dnieper, đã hạ xuống mức thấp kỷ lục.
Theo Tổ chức khí tượng thế giới, hiện tượng El Nino là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các đợt nóng kỷ lục trong tháng 8. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của bão nhiệt đới trên toàn cầu mà còn gây ra mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng tại một số quốc gia.