Du lịch miền trung trên đà hồi phục

Tín hiệu vui cho ngành du lịch

Sau một thời gian dài ngưng trệ, hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng dịch Covid-19, từ đầu năm 2022 đến nay, các tỉnh, thành phố ven biển miền trung đã đầu tư cấu trúc lại hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực du lịch; đồng thời đưa ra nhiều sản phẩm mới hấp dẫn để thu hút du khách.
Ngày hội Khinh khí cầu tại bãi biển Đồi Dương, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, hấp dẫn du khách. (Ảnh: Đình Châu)
Ngày hội Khinh khí cầu tại bãi biển Đồi Dương, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, hấp dẫn du khách. (Ảnh: Đình Châu)

Từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đến nay, lượng du khách trong nước và quốc tế đến các điểm du lịch tại khu vực miền trung tăng lên đáng kể. Ðây là tín hiệu vui cho ngành du lịch sau một thời gian dài bị ảnh hưởng, ngưng trệ do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên để phục hồi, phát triển ngành du lịch, các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp kích cầu, thu hút du khách.

Ðể khôi phục nền kinh tế, nhất là ngành công nghiệp "không khói", các địa phương ở khu vực miền trung đã tung ra nhiều sản phẩm mới, gói kích cầu hấp dẫn nhằm thu hút và "níu chân" du khách...

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Du khách tham quan khu phố cổ Hội An, Quảng Nam, (Ảnh: Tấn Nguyên)

Du khách tham quan khu phố cổ Hội An, Quảng Nam, (Ảnh: Tấn Nguyên)

Sau khi kết thúc thành công Năm Du lịch quốc gia 2022, với chủ đề "Quảng Nam-Ðiểm đến du lịch xanh" gặt hái được nhiều kết quả khá ấn tượng trong khôi phục ngành du lịch, ngay những ngày đầu năm 2023, tỉnh Quảng Nam kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư hạ tầng, thu hút nguồn nhân lực và tạo ra các sản phẩm mới, hấp dẫn để đón khách du lịch.

Quảng Nam thường xuyên đăng cai nhiều sự kiện lớn. Việc làm này không chỉ quảng bá hình ảnh đất và người xứ Quảng, phục vụ người dân địa phương, khách nội địa mà còn gây sự chú ý, thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho biết, cùng với tổ chức chu đáo các sự kiện văn hóa, du lịch theo định kỳ như: Festival Di sản Quảng Nam, Cuộc thi hợp xướng quốc tế, Lễ hội sâm Ngọc Linh, Lễ hội hoa Sưa Tam Kỳ, Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản, Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Ðêm phố cổ Hội An... Quảng Nam còn thường xuyên đăng cai nhiều sự kiện lớn. Việc làm này không chỉ quảng bá hình ảnh đất và người xứ Quảng, phục vụ người dân địa phương, khách nội địa mà còn gây sự chú ý, thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn chia sẻ, thành phố Hội An không chỉ tổ chức thành công Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ 7, mở rộng không gian đi bộ tại khu phố cổ mà còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Trình diễn nghệ thuật "Hội An-Sắc màu của lụa", Hát Bội tại Ðình Hội An; giao lưu âm nhạc "Giai điệu thời gian", Chương trình nghệ thuật "Ðêm Hoài Giang". Cùng với đó, thành phố còn có các hoạt động thường xuyên như: Không gian trình diễn nghề thủ công truyền thống; trò chơi dân gian bịt mắt đập nồi; trò chơi dân gian bài chòi... tại khu vực phố cổ Hội An để phục vụ người dân và du khách.

Còn tại tỉnh Quảng Bình, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Chua me đất (Oxalis Adventure) Nguyễn Châu Á cho biết, giữa tháng 2/2023, Công ty Du lịch Chua me đất đã phối hợp Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và huyện Minh Hóa khai trương khu nghỉ dưỡng Tú Làn Lodge và tour lái xe địa hình ATV khám phá rừng lim Tân Hóa.

Tú Làn Lodge là khu khách sạn được thiết kế bằng mô hình nhà lắp ghép trên triền núi thôn Yên Thọ, xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa). Lấy cảm hứng từ mô hình nhà nổi của người dân Tân Hóa sống trong lũ, Tú Làn Lodge xây dựng trên khung nhà tiền chế lắp ghép, cách mặt đất khoảng 15 m và sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường.

Ðược thiết kế dựa trên sự kết hợp các yếu tố sang trọng, hiện đại và hài hòa với thiên nhiên, toàn bộ khuôn viên Tú Làn Lodge hướng trọn tầm nhìn đến khung cảnh cánh đồng cỏ bao la được ôm trọn bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ.

Từ Tú Làn Lodge, du khách có thể tận hưởng làn gió mát vào mùa hè và ngắm cảnh hoàng hôn với những ráng chiều đỏ rực phía xa chân trời hay những đám mây tan dần trên rặng núi khi bình minh đến.

Hơn thế, Tú Làn Lodge không chỉ là nơi nghỉ dưỡng cho khách du lịch mà còn là nơi trú ẩn, khu vực cấp điện và nước sạch cho người dân Tân Hóa vào mùa lụt khi nước dâng quá cao. Tân Hóa còn có khu rừng lim quý hiếm đang được bảo tồn có độ tuổi hàng trăm năm.

Nhằm đa dạng hóa các dịch vụ du lịch tại đây, đầu năm nay, Oxalis Adventure mở tour "Khám phá ngôi nhà của Kong bằng mô-tô địa hình bốn bánh" - một chương trình tour mạo hiểm hoàn toàn mới, hấp dẫn du khách tham gia.

Du khách khám phá động Phong Nha, Quảng Bình. (Ảnh: Hương Giang)

Du khách khám phá động Phong Nha, Quảng Bình. (Ảnh: Hương Giang)

Trước đó, tỉnh Quảng Bình cũng đã đưa Khu du lịch Suối Ðá ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch vào khai thác, tạo không gian trải nghiệm mới cho du khách.

Ðến Khu du lịch Suối Ðá, vùng đệm của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, du khách được ngắm vẻ đẹp của dòng suối, hòa mình vào dòng nước mát lạnh tự nhiên, trải nghiệm những trò chơi dưới nước và thưởng thức các món đặc sản của địa phương.

Theo lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, đến nay, tại vườn có 15 tuyến, điểm du lịch đi vào hoạt động với nhiều loại hình du lịch phong phú, đa dạng, như: khám phá thiên nhiên, hang động, cắm trại, đi bộ, đu dây... thu hút du khách.

Du khách tăng trưởng mạnh

Đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đến Đà Nẵng ngày 3/7/2023. (Ảnh: Anh Đào)

Đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đến Đà Nẵng ngày 3/7/2023. (Ảnh: Anh Đào)

Hoạt động du lịch Ðà Nẵng đang từng bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ, hàng loạt các sự kiện, lễ hội được tổ chức liên tục, góp phần tạo không khí sôi động, tươi mới thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Ðà Nẵng trong sáu tháng đầu năm như: Liên hoan phim châu Á, Chương trình khai trương mùa du lịch biển, Lễ hội Quán Thế Âm, Lễ hội Ðình làng Hải Châu, Tuần lễ du lịch Hòa Bắc, cuộc thi Ironman 70.3 cùng các sự kiện thể thao, văn hóa, lễ hội hai bờ sông Hàn, ven biển.

Cùng với nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, hấp dẫn, việc xúc tiến mở các đường bay quốc tế để thu hút, khôi phục các thị trường khách du lịch đến Ðà Nẵng đã thu hút đông đảo khách du lịch trở lại.

Bên cạnh đó, nhiều khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Ðà Nẵng đã được nâng cấp, đầu tư mới các sản phẩm dịch vụ để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm như: Chương trình Rực rỡ sắc màu Lễ hội mùa hè Bà Nà Wow Summer Festival, Khám phá văn hóa dân gian với lễ hội té nước và cuộc thi chèo thuyền Kayak, chương trình Lễ thất tịnh Tanabata Nhật Bản và Lễ hội ẩm thực gánh hàng rong bên dòng sông tại Công viên suối khoáng Núi Thần Tài; Công viên nước Mikazuki mở thêm cụm máng trượt bảy máng tại bể kids ngoài trời và Cầu vượt đi bộ bắc ngang qua đường Nguyễn Tất Thành...

Cùng với nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, hấp dẫn, việc xúc tiến mở các đường bay quốc tế để thu hút, khôi phục các thị trường khách du lịch đến Ðà Nẵng đã thu hút đông đảo khách du lịch trở lại.

Ðặc biệt, việc tổ chức trở lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Ðà Nẵng năm 2023 (Lễ hội DIFF) sau ba năm tạm dừng vì dịch Covid-19 đã tạo nên không khí sôi động cho du lịch Ðà Nẵng. Mỗi đêm trình diễn, Lễ hội DIFF thu hút hơn 60 nghìn lượt du khách, với khoảng 20 nghìn lượt khách quốc tế.

Cùng với Lễ hội DIFF, Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa năm 2023 chủ đề "Khánh Hòa-Khát vọng phát triển" (diễn ra từ 3-6/6) đã thu hút hơn 600 nghìn lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng. Trong đó, tổng khách lưu trú đạt hơn 150 nghìn lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt gần 80%, với tổng doanh thu từ khách du lịch đạt gần 449 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết, Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa năm 2023 diễn ra thời điểm đầu hè, thích hợp thu hút khách du lịch nội địa, thị trường mà ngành du lịch Khánh Hòa đang tập trung khai thác, kích cầu.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thanh, sau dịch Covid-19, du lịch tỉnh có sự phục hồi mạnh mẽ, lượng khách trong nước và quốc tế đến Khánh Hòa ngày càng đông. Những con số nêu trên cho thấy, du lịch Khánh Hòa đang có những bước phục hồi ấn tượng, tạo được đà tăng trưởng mạnh mẽ cho những năm tiếp theo. Hiện ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động du lịch để thu hút du khách đến với địa phương, hướng tới mục tiêu đón hơn 4 triệu lượt khách (tăng gần 100% so với năm 2022); trong đó có 2,5 triệu lượt khách trong nước và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, với doanh thu du lịch 21 nghìn tỷ đồng.

Sau hơn hai năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, đến nay, ngành du lịch tỉnh Bình Thuận đang dần từng bước phục hồi và phát triển với những tín hiệu rất đáng phấn khởi.

Ðặc biệt, Bình Thuận được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận-Hội tụ xanh". Ðây là cơ hội tạo cú huých để ngành du lịch Bình Thuận phục hồi và phát triển.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận Bùi Thế Nhân cho biết, Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận-Hội tụ xanh" với hơn 200 sự kiện, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và hơn 40 tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng tại Bình Thuận tổ chức chuỗi 31 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế. Sáu tháng đầu năm, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia diễn ra liên tục, đều khắp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã thu hút rất đông du khách đến tham dự, doanh thu và lượng khách tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Ðồng chí Phạm Quốc Hùng, Cục trưởng Thống kê tỉnh Bình Thuận nhìn nhận, một trong những nguyên nhân lượng du khách đến Bình Thuận tăng vọt ấn tượng là nhờ có hai tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và Vĩnh Hảo-Phan Thiết được khánh thành, đưa vào hoạt động trong quý II năm 2023, nên đã thu hút khá nhiều du khách đến tham quan nghỉ dưỡng.

Chị Nguyễn Thị Khánh Vân, một du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây được đưa vào vận hành đã rút ngắn một nửa thời gian đi từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Phan Thiết so với trước đây. "Bây giờ, du khách đến Bình Thuận dễ dàng di chuyển giữa các điểm đến trong thời gian ngắn hơn, nâng cao trải nghiệm du lịch và giúp tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển. Ðây là một điều rất tuyệt vời và chắc chắn sẽ thu hút được du khách đến với Bình Thuận nhiều hơn trong thời gian tới", chị Khánh Vân kỳ vọng.

Trong sáu tháng đầu năm 2023, lượng du khách đến miền trung tăng trưởng mạnh.
Cụ thể, Quảng Nam đón 4,566 triệu lượt khách (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022), với doanh thu du lịch ước đạt 4.600 tỷ đồng (tăng gấp 2,64 lần); Bình Thuận đón hơn 4,46 triệu lượt khách (tăng 86,36%), doanh thu 11.348 tỷ đồng (gấp 2,52 lần); Ðà Nẵng đã đón 3,5 triệu lượt khách (tăng 116%), doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành ước đạt 10.618 tỷ đồng (tăng 39%); Khánh Hòa đón hơn 2,78 triệu lượt khách lưu trú (tăng 165%), doanh thu du lịch đạt khoảng 12.565 tỷ đồng (tăng 126%); Quảng Bình đón gần 2 triệu lượt khách (gấp 3,6 lần), với tổng doanh thu từ du lịch đạt 2.506 tỷ đồng...

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đang tập trung xây dựng đề án để phát triển du lịch làng quê-sinh thái-văn hóa. (Ảnh: HT)

Xây dựng Hương Trà trở thành một trong những điểm du lịch nổi bật ở khu vực phía nam Đà Nẵng

Sau sáp nhập, khu vực phía nam của thành phố Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Vì vậy, Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm ở khu vực này theo hướng bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, phát huy giá trị tài nguyên và bản sắc văn hóa địa phương.

Bình minh trên làng biển Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN)

Phát triển du lịch tại Gia Lai: Nối biển với đại ngàn

Từ biển Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió đến Biển Hồ, Chư Đăng Ya và không gian văn hóa cồng chiêng, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình du lịch đa dạng. Nhưng để lợi thế ấy chuyển thành giá trị kinh tế, tỉnh cần giải bài toán giao thông, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ giữa các điểm đến, qua đó giữ chân du khách lâu hơn.

Tập huấn “Ứng dụng AI vào soạn giáo án, tạo slide bài giảng và đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại Khoa Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đề ra yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.