Tín dụng chính sách “nâng đỡ” người dân thoát nghèo

Cùng với triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tỉnh Thái Nguyên xác định, tín dụng chính sách là kênh dẫn vốn quan trọng cho nên đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng chung tay vào cuộc trong sự nghiệp giảm nghèo. Hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đã đồng hành, “nâng đỡ” người dân tiếp cận thuận lợi, sử dụng hiệu quả đồng vốn, để giảm nghèo bền vững.
Hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức giao dịch đến tận xã, vào một ngày cố định để tạo thuận lợi cho người dân.
Hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức giao dịch đến tận xã, vào một ngày cố định để tạo thuận lợi cho người dân.

Vay vốn để thoát nghèo

Gia đình chị Trần Thị Mến ở xóm Na Quán, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ có 7 nhân khẩu, nhiều năm thuộc diện hộ nghèo vì thiếu vốn và thiếu sinh kế. Tưởng chừng cuộc sống nghèo khó còn đeo bám không dứt ra được, nhưng vài năm qua, gia đình chị đã được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Đồng Hỷ tạo điều kiện cho vay nhiều đợt để đầu tư, phát huy nguồn lực đất đai, lao động nhằm phát triển chăn nuôi gia cầm, gia súc, trồng cây ăn quả, làm công trình vệ sinh,.., nên gia đình chị đã từng bước thoát nghèo.

Nguồn vốn CSXH lãi suất thấp, thật sự đã hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều, tạo động lực để gia đình đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả để giảm nghèo bền vững. Đến nay, từ vốn vay CSXH đầu tư sản xuất, chăn nuôi với quy mô mở rộng, mang lại thu nhập cho gia đình khoảng 100 triệu đồng/năm, con cái được học hành đầy đủ, công trình vệ sinh được xây dựng, nhà cửa được chỉnh trang, cuộc sống ấm no.

Chị Mến tâm sự

Tương tự như vậy, chị Dương Thị Tống, dân tộc H’Mông ở xóm Tân Thành, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ ban đầu vay 13 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện Đồng Hỷ để đầu tư nuôi trâu sinh sản. Với kinh nghiệm cùng sự chịu khó chăm sóc, hướng dẫn, động viên của Tổ Tiết kiệm và vay vốn Hội Phụ nữ xã Văn Lăng nên chị Tống đã phát huy nguồn vốn ban đầu, trả gốc và lãi đầy đủ, sau đó vay tiếp 100 triệu đồng phát triển đàn trâu, bò lên hàng chục con và thoát nghèo, xây được căn nhà khang trang. Điều đặc biệt, nhiều hộ dân xã Văn Lăng đã noi theo gia đình chị Tống phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản có hiệu quả, lợi thế địa phương được phát huy.

Theo Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đồng Hỷ Trần Nhật Linh, những năm qua, với những ưu đãi vượt trội, hầu hết các hộ thuộc diện chính sách trên địa bàn huyện đều được tạo điều kiện thuận lợi vay vốn ưu đãi. Đến nay, tổng dư nợ vốn tín dụng CSXH trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đạt 574,4 tỷ đồng, với gần 12.500 đối tượng vay, đặc biệt là việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,48% và Đồng Hỷ là một trong 12 đơn vị cấp huyện của toàn quốc không có nợ quá hạn, không có tình trạng khoanh nợ.

Trên phạm vi toàn tỉnh Thái Nguyên, hoạt động tín dụng CSXH đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, việc triển khai chương trình tín dụng ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng được thụ hưởng, đúng chính sách, đúng quy trình nghiệp vụ.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nguyễn Quang Thịnh cho biết: “Giai đoạn 2014-2024, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 10.600 tỷ đồng, cho hơn 307.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay. Tính riêng đến thời điểm 30/4/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 4.742 tỷ đồng với 84.189 hộ vay, dư nợ bình quân đạt 56,33 triệu đồng/hộ, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức 0,032%”.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên xác định, giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, là sự nghiệp của toàn dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta nên đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, ngân sách tỉnh và cấp huyện trích gần 246 tỷ đồng ủy thác để Ngân hàng CSXH cho các đối tượng chính sách vay; thường xuyên lãnh đạo, củng cố hệ thống tổ chức, hỗ trợ hệ thống ngân hàng CSXH hoạt động, tạo thuận lợi cho người vay, sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo thuận lợi cho hệ thống ngân hàng CSXH hoạt động tốt nhất, các đối tượng chính sách được vay vốn nhanh, thuận lợi nhất được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, đồng nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ Nguyễn Văn Ngọc chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên bổ sung, củng cố Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện; các xã, thị trấn bố trí địa điểm, cơ sở vật chất để Ngân hàng CSXH giao dịch một ngày cố định nhằm tạo thuận lợi cho người dân; tổ tiết kiệm và vay vốn do 4 tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội hoạt động tích cực, thực hiện quản lý, giám sát, hướng dẫn sử dụng vốn, thu lãi vay hằng tháng nên hệ thống hoạt động rất thuận lợi, thông suốt, vốn vay được phát huy hiệu quả để giảm nghèo bền vững”.

Với sự chỉ đạo, tạo thuận lợi của các cấp ủy đảng, chính quyền, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên tổ chức giao dịch đến tận cấp xã, niêm yết công khai, minh bạch chế độ, chính sách để tạo thuận lợi cho các đối tượng chính sách không phải đi lại xa trong việc tiếp cận, hoàn trả vốn; gắn kết chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác với hơn 2.600 tổ tiết kiệm và vay vốn được tổ chức đến tận thôn, xóm để quản lý, hướng dẫn sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Đến nay, tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên thuộc diện thấp nhất cả nước, góp phần hỗ trợ giảm tỷ lệ hộ nghèo ở trên địa bàn tỉnh giảm còn 3,2% tổng số hộ.

Qua đó, củng cố lòng tin của người dân đối với chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động của hệ thống ngân hàng CSXH trên địa bàn. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nguyễn Quang Thịnh đánh giá: Những năm vừa qua, tín dụng chính sách được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo về mọi mặt, hệ thống chính trị, nhất là 4 đoàn thể chính trị-xã hội vào cuộc mạnh mẽ, tất cả các đối tượng thuộc diện, đủ điều kiện đều được vay, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng, “nâng đỡ” các đối tượng chính sách thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, đến nay, nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay nhà ở xã hội, người chấp hành xong án phạt tù chưa đáp ứng yêu cầu trên địa bàn; ngân sách tỉnh và các địa phương ủy thác cho Ngân hàng CSXH để cho các đối tượng chính sách vay còn thấp; thời gian cho vay đối với hộ gia đình mới thoát nghèo ngắn (3 năm). Người dân đề nghị cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các quy định để nguồn vốn tín dụng chính sách phù hợp thực tiễn, phát huy tối đa hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.