Tìm thị trường xuất khẩu gạo trước bối cảnh mới

Năm 2026, ngành lúa gạo Việt Nam xác định không chỉ duy trì thị phần xuất khẩu tại các thị trường truyền thống mà chủ động chuyển hướng sang những thị trường có nhu cầu và yêu cầu chất lượng cao, như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc… Sự thay đổi này nhằm mở rộng thị trường và chủ động thích ứng biến động thương mại toàn cầu.

Đóng gói gạo xuất khẩu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. (Ảnh: TTXVN)
Đóng gói gạo xuất khẩu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. (Ảnh: TTXVN)

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Trung Quốc hiện đang nổi lên như một động lực then chốt của thị trường gạo châu Á nhờ nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ. Nhập khẩu gạo của Trung Quốc đã tăng mạnh trở lại trong năm 2025, đạt khoảng 3 triệu tấn. Trong số các thị trường cung cấp, Myanmar là thị trường lớn nhất nhờ mức giá cạnh tranh. Việt Nam giữ vị trí là nhà cung cấp gạo lớn thứ hai cho Trung Quốc với khoảng 700.000 tấn, tăng khoảng 2,5 lần so với năm 2024.

Chủ tịch VFA Đỗ Hà Nam cho biết, Trung Quốc là một trong những “điểm sáng” trong bức tranh xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2025, nhất là khi các thị trường nhập khẩu truyền thống như Philippines, Indonesia đều sụt giảm kim ngạch nghiêm trọng; đồng thời cũng là thị trường xuất khẩu gạo tiềm năng của Việt Nam trong năm 2026. Tuy nhiên thị trường này cũng dễ dàng chuyển đổi nhà cung cấp dựa trên khả năng cạnh tranh về giá cho nên các doanh nghiệp xuất khẩu cần năng động, linh hoạt cập nhật nhanh chóng thông tin về dòng chảy thương mại gạo tại Trung Quốc.

Trong khi đó, Việt Nam hiện đã vươn lên là nhà cung cấp gạo lớn thứ 7 cho thị trường Nhật Bản. Năm 2025, Việt Nam cũng đánh dấu một bước tiến lớn khi xuất khẩu thành công những tấn gạo đầu tiên mang nhãn hiệu “Gạo Việt xanh, phát thải thấp” sang Nhật Bản, mở ra cơ hội tiếp cận sâu hơn với thị trường chất lượng cao, tiêu chuẩn nghiêm ngặt hàng đầu thế giới.

Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho rằng, năm 2026, công ty tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Nhật Bản do nhu cầu của thị trường này còn khá lớn, nhất là đối với các loại gạo đặc sản, gạo xanh phát thải thấp. Thực tế, lượng gạo xuất khẩu vào Nhật Bản không lớn nhưng do chủ yếu là gạo thơm cho nên có lợi thế lớn về giá, mang lại giá trị gia tăng cao. Đây cũng sẽ là xu hướng chung trong xuất khẩu gạo của Việt Nam khi tập trung đẩy mạnh chất lượng thay vì số lượng.

Mặt khác, theo thông tin từ VFA, nhập khẩu gạo khu vực tư nhân của Nhật Bản năm 2025 tăng 95 lần so với năm 2024, đạt 96.834 tấn. Nguyên nhân là do nguồn cung nội địa thắt chặt và giá đạt mức cao kỷ lục buộc doanh nghiệp thực phẩm, nhà hàng và người tiêu dùng chuyển sang gạo nhập khẩu. Dự báo, giá gạo nội địa cao sẽ khiến nhu cầu nhập khẩu của Nhật Bản tiếp tục tăng, mang lại cơ hội cho nhiều quốc gia xuất khẩu, trong đó có Việt Nam.

Đối với thị trường Hàn Quốc, bảng cân đối cung-cầu gạo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy triển vọng niên vụ 2025/2026 của Hàn Quốc nhìn chung ổn định. Sản lượng gạo xay xát dự kiến đạt 3,54 triệu tấn; lượng tiêu thụ dự báo đạt 3,86 triệu tấn chủ yếu đến từ nhu cầu của ngành thực phẩm chế biến. Với điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý và lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do khu vực và song phương, gạo Việt Nam có nhiều khả năng thâm nhập sâu hơn vào thị trường này.

Năm 2026, thương mại gạo quốc tế dự báo đạt 60,6 triệu tấn, tồn kho gạo cuối kỳ toàn cầu niên vụ 2025/2026 được dự báo đạt 217,7 triệu tấn. Theo báo cáo Chỉ số giá gạo toàn cầu (FARPI) tháng 2/2026 của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO), giá gạo toàn cầu tăng nhẹ vào đầu năm 2026, chủ yếu do nhu cầu mạnh đối với các loại gạo thơm. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025 do nguồn cung dồi dào và giao dịch trầm lắng tại hầu hết các nước xuất khẩu lớn.

Hiện, giá xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam, Thái Lan, Pakistan đều ở mức thấp, lần lượt là 364 USD/tấn, 385 USD/tấn và 367 USD/tấn. Khi mặt bằng giá gạo thế giới khó có khả năng tăng mạnh trong ngắn hạn, để duy trì kim ngạch cần mở rộng và tái cơ cấu thị trường tiêu thụ nhằm phân tán rủi ro và khai thác các phân khúc có giá trị cao hơn.

Vì vậy, bên cạnh việc giữ vững các thị trường chủ lực, việc mở rộng hiện diện tại các thị trường còn dư địa tăng trưởng, như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... trở thành yêu cầu mang tính chiến lược đối với ngành lúa gạo Việt Nam. Đây là những thị trường đang có sức mua lớn và cấu trúc tiêu dùng đa dạng, nhất là ở các dòng gạo thơm, gạo chế biến giá trị cao.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Các sản phẩm bạc tại một xưởng chế tác ở thị trấn Nyaungshwe, bang Shan, Myanmar. (Ảnh: Xinhua)

Sáng 23/4, bạc tiếp tục lùi về ngưỡng 77,53 USD/ounce

Sáng 23/4, giá bạc tiếp tục giảm nhẹ so phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 77,53 USD/ounce. Theo các chuyên gia, khi 2 yếu tố chi phối thị trường là vị thế của đồng USD và lợi suất cao còn đứng vững thì xu hướng chủ đạo của giá bạc được đánh giá sẽ dao động từ vùng “đi ngang” đến “giảm nhẹ”.

Các lô hàng trái cây xuất khẩu của Công ty Vina T&T Group đều triển khai truy xuất nguồn gốc thông minh. (Ảnh MINH ANH)

Bài 2: Kiến tạo nền tảng dữ liệu số

Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam đang bước qua giai đoạn thử nghiệm, tiến tới triển khai diện rộng, trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt đưa công nghệ vào sản xuất và tạo ra dòng dữ liệu thực tiễn phục vụ vận hành nội bộ. Về lâu dài, hạ tầng dữ liệu liên thông cần được hình thành, chuẩn hóa và chia sẻ toàn ngành.

Hội thảo trực tuyến “Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ”. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ

Nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội đầu tư-thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực dệt may, da giày, ngày 22/4, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức Hội thảo trực tuyến “Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ”.

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Kết phiên giao dịch 22/4, VN-Index tăng 23,82 điểm, lên 1.857,3 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 194 mã giảm giá, 111 mã tăng giá, 66 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch giảm 25,2% so phiên trước. Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.820 điểm.

Dây chuyền sản xuất tôn màu tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: NGUYỄN NGHI)

Xây dựng sản phẩm theo tiêu chí quốc gia: Nền tảng nâng tầm Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Thương hiệu quốc gia không chỉ là danh hiệu ghi nhận mà đang dần trở thành “thước đo” cho chất lượng, năng lực đổi mới và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt. Đằng sau mỗi sản phẩm mang biểu trưng Thương hiệu quốc gia là cả một quá trình chuyển đổi tư duy, chuẩn hóa tiêu chí và đầu tư bài bản, hướng tới những giá trị bền vững.

Lan tỏa giá trị thương hiệu: Vai trò của báo chí trong việc nâng tầm Thương hiệu quốc gia.

Lan tỏa giá trị thương hiệu: Vai trò của báo chí trong việc nâng tầm Thương hiệu quốc gia

Trong tiến trình hội nhập sâu rộng, thương hiệu ngày càng khẳng định vai trò là tài sản chiến lược của doanh nghiệp, đồng thời là thước đo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Để thương hiệu Việt vươn xa, không chỉ cần nội lực từ doanh nghiệp mà còn đòi hỏi sự đồng hành, dẫn dắt và lan tỏa của các cơ quan báo chí chủ lực.

Giáo sư Tô Trung Thành, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế quốc dân.

Cải thiện chất lượng nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu

Kinh tế thế giới ngày càng bất định và tình hình chiến sự Trung Đông căng thẳng, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, phản ánh quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc tạo đà tăng tốc ngay từ đầu chu kỳ phát triển mới.

(Ảnh minh họa)

Nga đã bán gần 22 tấn vàng từ đầu năm 2026

Ngân hàng Trung ương Nga đã bán 21,8 tấn vàng kể từ đầu năm 2026 để hỗ trợ bù đắp cho thâm hụt ngân sách quốc gia. Tính đến ngày 1/4/2026, dự trữ vàng của nước này đã giảm xuống còn 2.304,76 tấn sau khi bán thêm 6,22 tấn vào tháng 3.