Tìm dư địa thúc đẩy tăng trưởng

Không nằm ngoài dự báo, những khó khăn của nền kinh tế đã bộc lộ rõ nét ngay trong quý I năm 2023. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2023.
Khách du lịch nước ngoài tham quan hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Khách du lịch nước ngoài tham quan hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trước những khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam đã có sự thay đổi. Lần đầu sau rất nhiều năm tăng trưởng nhờ động lực dẫn dắt là khu vực công nghiệp, quý I năm 2023, tăng trưởng của nền kinh tế chủ yếu đến từ khu vực dịch vụ và nông, lâm nghiệp, thủy sản. Hai khu vực này đóng góp lần lượt 95,91% và 8,85% vào mức tăng trưởng chung.

Kỳ vọng đầu tư công, du lịch bứt phá

Ðáng lưu ý, tăng trưởng của khu vực dịch vụ đã bứt phá nhờ sự sôi động trở lại của thị trường khách quốc tế. Quý I năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 2,7 triệu lượt người, gấp 29,7 lần so cùng kỳ. Mặc dù khách du lịch quốc tế đến Việt Nam mới chỉ bằng 60% so với thời điểm trước đại dịch Covid-19 nhưng sự phục hồi của lĩnh vực này có ý nghĩa quan trọng vì du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác như: vận tải, lưu trú, nhà hàng, nghệ thuật, vui chơi giải trí… Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đem lại doanh thu chính cho ngành du lịch và cũng chính là phần tính vào xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam.

Dự báo tăng trưởng của khu vực dịch vụ tiếp tục là điểm sáng trong những quý tiếp theo vì thị trường Trung Quốc đã mở cửa cho các đoàn khách du lịch sang Việt Nam từ giữa tháng 3. Hơn nữa, "nút thắt" visa cũng đang được tháo gỡ khi Chính phủ đề xuất đưa vào Nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (diễn ra tháng 5/2023) một số điểm mới về chính sách quản lý xuất nhập cảnh như: Cấp visa điện tử cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ; nâng thời hạn visa điện tử từ 30 ngày lên ba tháng; nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh từ 15 ngày lên 45 ngày. Với những điểm mới này, Tổng cục Du lịch đánh giá mục tiêu đón tám triệu lượt khách quốc tế trong năm nay là khả thi, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Một trong những động lực cho tăng trưởng kinh tế trong những quý tiếp theo là đầu tư công. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Tổng cục trưởng Thống kê nhận định năm 2023 là điểm rơi của đầu tư công trung hạn cũng như gói phát triển hạ tầng trong Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch. Sau một thời gian chuẩn bị dự án, chuẩn bị thủ tục đầu tư, nhiều dự án lớn đã hoàn tất các công tác chuẩn bị để chuyển sang giai đoạn thực hiện, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ðây cũng là năm cuối của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội cho nên đầu tư công có nhiều khả năng bứt phá.

"Ðầu tư công sẽ đóng góp rất lớn trong tích lũy tài sản cố định và tài sản lưu động, là một trong những động lực tăng trưởng mà Chính phủ đã có rất nhiều nỗ lực cũng như biện pháp để đẩy mạnh, trở thành động lực nổi bật của tăng trưởng năm 2023 và các quý còn lại", ông Lê Trung Hiếu nhận định.

Trong báo cáo cập nhật Ðiểm lại tình hình kinh tế Việt Nam tháng 3/2023, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cũng nhận định: Dù còn nhiều thách thức nhưng không như nhiều quốc gia khác, Việt Nam còn dư địa để triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó, thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công trọng điểm là một chìa khóa tăng trưởng trong cả ngắn và dài hạn. Ðồng thời, chính sách tài khóa và tiền tệ phải đồng bộ để hỗ trợ nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô hiệu quả. Theo bà Carolyn Talk, Giám đốc quốc gia của WB tại Việt Nam, cách tiếp cận hiện nay bằng việc cố gắng triển khai đầu tư công để hỗ trợ nền kinh tế và tăng trưởng là rất phù hợp, tạo thanh khoản cho nền kinh tế.

Củng cố động lực xuất khẩu

Ðể đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,5% cần có những giải pháp củng cố động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế là khu vực sản xuất công nghiệp và hoạt động xuất khẩu. Quý I năm 2023, khu vực công nghiệp tăng trưởng âm 0,82%, làm giảm 0,28 điểm phần trăm trong tăng trưởng chung. Khó khăn trong hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo có nguyên nhân từ sự sụt giảm đơn hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu. Cán cân thương mại hàng hóa quý đầu năm vẫn duy trì thặng dư với giá trị xuất siêu đạt hơn 4 tỷ USD, cao hơn các năm 2021 và 2022 nhưng hoạt động xuất khẩu năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình biến động của kinh tế thế giới, lạm phát cao tại nhiều nền kinh tế lớn và sự gia tăng bảo hộ thương mại của các nước nhập khẩu.

Ðể cải thiện hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới, các bên liên quan cần tiếp tục tận dụng tốt các hiệp định thương mại (FTA) và nỗ lực các hoạt động xúc tiến thương mại tại các thị trường mới. Theo dõi sát diễn biến của kinh tế thế giới, nhất là chính sách của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản… ảnh hưởng tới thương mại với Việt Nam, từ đó kịp thời đưa ra cảnh báo cho cộng đồng doanh nghiệp để có phản ứng phù hợp; đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa ngành hàng để giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường và ngành hàng truyền thống; nâng cao hiệu quả và điều tiết tốt tốc độ thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu thuộc biên giới giữa Việt Nam-Trung Quốc, nhất là đối với các mặt hàng nông sản, thủy sản có tính chất thời vụ…

Theo TS Cấn Văn Lực, Kinh tế trưởng Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển Việt Nam, các bộ: Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Ðầu tư cần phối hợp các đơn vị thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực từ suy giảm xuất khẩu, đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc, rào cản lớn đối với doanh nghiệp hiện nay, nhất là về vấn đề thủ tục liên quan đến đất đai, tiếp cận vốn.

Cho rằng Việt Nam còn nhiều dư địa triển khai các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng, các chuyên gia của WB tại Việt Nam khuyến nghị Chính phủ cần có những cải cách chính sách để khai phá tiềm năng của khu vực dịch vụ nhằm đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững. Các hành động ưu tiên tập trung vào xóa bỏ rào cản về thương mại và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và triển khai cải cách để đẩy mạnh cạnh tranh cũng như khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp trong nước.

Tập trung vào các dịch vụ có thể thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa ở những ngành, lĩnh vực còn nhiều dư địa như ngành chế biến chế tạo. Khuyến khích đổi mới từng bước về sản phẩm và quy trình ở cấp độ doanh nghiệp và áp dụng các công nghệ hiện có, bao gồm cả công nghệ kỹ thuật số; tăng cường kỹ năng làm việc và năng lực của người lao động và người quản lý.

Phân tích chuỗi số liệu nhiều năm gần đây, Tổng cục Thống kê cho biết thông thường, tốc độ tăng trưởng GDP trong quý I rất thấp, sang quý II bắt đầu phục hồi và nửa cuối năm sẽ bứt phá. Nhiều khả năng quy luật này tiếp tục diễn ra trong năm 2023 vì nền tảng cho tăng trưởng phục hồi nhanh là các cân đối lớn của nền kinh tế vẫn được bảo đảm, lạm phát trong tầm kiểm soát, nguồn cung năng lượng, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và lương thực ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.