Tiếp tục truyền “ngọn lửa cách mạng” cho thế hệ hôm nay và mai sau

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ năm 2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã gặp mặt đại biểu tướng lĩnh Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Cuộc gặp mặt thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với các đồng chí tướng lĩnh Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác; tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn đối với các thế hệ cán bộ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc các đại biểu luôn mạnh khỏe, tiếp tục truyền "ngọn lửa cách mạng” cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cuộc gặp mặt càng ý nghĩa hơn khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp- Đại hội của ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

a5-bnd-6604.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt đại biểu tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư đã trao đổi với các đại biểu một số vấn đề cơ bản về Đại hội XIV của Đảng; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và về vai trò của cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư nêu rõ, điểm nổi bật trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là tinh thần hành động đồng bộ, xuyên suốt, không đứt gãy. Từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan hoạch định chính sách đến đơn vị tổ chức thực hiện, từ cán bộ lãnh đạo đến đội ngũ thực thi công vụ, tất cả đều được đặt trong một chỉnh thể thống nhất. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Các mục tiêu chiến lược được lượng hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể; các khâu đột phá gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu; tiến độ thực hiện đặt dưới sự kiểm tra, giám sát thường xuyên. Tinh thần quyết liệt ấy đã tạo nên một khí thế mới trong toàn xã hội.

Nêu bối cảnh tình hình hiện nay, Tổng Bí thư khẳng định, trong sự đan xen giữa thách thức và thời cơ, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV đòi hỏi tư duy chiến lược sắc bén, hành động quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo, qua đó biến áp lực thành động lực, biến thách thức thành cơ hội, tạo nền tảng vững chắc để đất nước tiến bước vững vàng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Từ những chuyển biến mạnh mẽ và kết quả toàn quân đã đạt được trong thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đánh giá cao sự chủ động, nhạy bén, quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc cụ thể hóa và bước đầu thực hiện có hiệu quả “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và “5 vững”.

Tổng Bí thư đề nghị toàn quân kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; tập trung xây dựng Quân đội tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh; xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại. Quan điểm bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy" phải được quán triệt sâu sắc; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

a8-bnd-6636.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao quà tặng các đại biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về vai trò, vị trí của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các hội viên, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, nhất là trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trách nhiệm của cựu chiến binh Việt Nam càng trở nên quan trọng. Mỗi cựu chiến binh, bằng uy tín, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, tiếp tục là lực lượng xung kích trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững niềm tin, lý tưởng cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu, đóng góp xứng đáng vào việc đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đối với đội ngũ tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trách nhiệm của các đồng chí không chỉ dừng lại ở vai trò nêu gương, mà còn là việc tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư đề nghị, với bản lĩnh chính trị đã được tôi luyện qua thử thách, cùng trí tuệ mẫn tiệp và bề dày kinh nghiệm thực tiễn phong phú, các đồng chí tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hiến kế xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Bàn giao danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân sau hiệp thương lần ba

Chiều 10/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho Thượng tọa Thích Thanh Phong và Thượng tọa Thích Tâm Hải

Chiều tối 10/2, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và trao Bằng khen đến các vị Thượng tọa.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ, ngày 10/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thắp tưởng nhớ các đồng chí Tổng Bí thư: Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.

[Video] Thời sự 24h ngày 10/2/2026: Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để ai bị bỏ lại phía sau khi Tết đến Xuân về

[Video] Thời sự 24h ngày 10/2/2026: Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để ai bị bỏ lại phía sau khi Tết đến Xuân về

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các lãnh đạo tiền bối của Đảng; Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để ai bị bỏ lại phía sau khi Tết đến Xuân về; Chăm lo, hỗ trợ nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam.

Các đại biểu dâng hoa, tưởng niệm liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn thăm, chúc Tết tỉnh Thanh Hóa

Nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa dân chủ nhân Lào do đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Trịnh Văn Quyết giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Gia Lai

Chiều 10/2, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng đoàn công tác đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi cần soi chiếu kỹ, quyết liệt triển khai công tác bầu cử đúng quy trình pháp luật

Sáng 10/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi