Thường trực Ban Bí thư thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 9/2, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, chúc Tết đồng chí Phạm Thế Duyệt và gia đình. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, chúc Tết đồng chí Phạm Thế Duyệt và gia đình. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và chúc Tết đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc các đồng chí năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình an khang, hạnh phúc.

gen-h-dc-phan-dien.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, chúc Tết đồng chí Phan Diễn. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư chia sẻ, ngay sau Đại hội XIV, được sự phân công của Bộ Chính trị, tất cả các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đều tham gia chủ trì các hoạt động tri ân Anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên cả nước; đồng thời nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 tại các địa phương, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, an vui.

gen-h-dc-dth-2.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, chúc Tết đồng chí Đinh Thế Huynh. (Ảnh: DUY LINH)


Thông tin một số nội dung căn bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sau thành công Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, mọi công việc của Đảng được triển khai khẩn trương theo tinh thần hành động của Đại hội. Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Trung ương hơn 31 nghìn điểm cầu tại các ban, bộ, ngành, đơn vị Trung ương; các đảng ủy trực thuộc Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy và tới cấp xã, phường, đặc khu, với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự.

10 chuyên đề được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt trực tiếp, đã tạo ra không gian sinh hoạt chính trị sâu rộng, tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động đưa Nghị quyết Đại hội XIV sớm đi vào cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và đồng chí Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ vui mừng trước thành công của Đại hội XIV, đồng thời tin tưởng sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với những quyết sách chiến lược. Việc xác định rõ những việc cần làm ngay, những khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả cụ thể, với sự quyết tâm trong toàn Đảng, sự đồng thuận của xã hội, sẽ là nền tảng để Đảng lãnh đạo đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

gen-h-dc-tran-qv.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết đồng chí Trần Quốc Vượng. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Phạm Thế Duyệt chia sẻ, dù tuổi cao, sức yếu, nhưng đồng chí vẫn luôn theo dõi tin tức, thời sự chính trị hằng ngày, cảm nhận không khí phấn khởi, đổi mới trong xã hội, nhất là qua các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2025.

Đặc biệt, Đại hội XIV có nhiều điểm mới, đột phá về tư duy, lan tỏa tinh thần hành động. Văn kiện Đại hội đã thể hiện rõ những định hướng, cam kết của Đảng với nhân dân, thể hiện vai trò lãnh đạo, điều hành của Đảng đối với sự phát triển của đất nước.

Chúc mừng năm mới các đồng chí và gia đình, đồng chí Thường trực Ban Bí thư mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cùng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hiện thực hóa các mục tiêu Đại hội XIV đề ra, trước mắt là chuẩn bị tốt các công việc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán thành kính dâng hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp).

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Philippines

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines do Đại sứ Lại Thái Bình dẫn đầu đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.

[Video] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

[Video] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 19/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026, tặng 34 đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Một góc thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao.

Xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân

Thành phố Đà Nẵng xác định mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội. Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á...

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026 chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi. (Ảnh: VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 18/5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

[Video] Chuyện kể về những lần sinh nhật Bác

[Video] Chuyện kể về những lần sinh nhật Bác

Ngày 19 tháng 5 là ngày ghi dấu sự kiện đặc biệt đối với lịch sử, đất nước và dân tộc Việt Nam. Đó là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng thành phố Đồng Nai. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Chuyển hóa niềm tự hào thành trách nhiệm, khẳng định tầm vóc thành phố trực thuộc Trung ương

Tối 18/5, tại Quảng trường Long Hưng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.