Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc

Sáng 10/2, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Hynek Kmonicek đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam Hynek Kmonicek. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam Hynek Kmonicek. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Chúc mừng Đại sứ Hynek Kmonicek hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc; khẳng định trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ tại Việt Nam, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ chính trị-ngoại giao không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đặc biệt hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025.

Về thương mại-đầu tư, hợp tác song phương tiếp tục đạt những bước tiến rõ nét. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng ấn tượng, tăng hơn hai lần so với năm 2022, từ 848 triệu USD lên khoảng 2,3 tỷ USD vào năm 2025; dự án nhà máy sản xuất ô-tô Skoda đi vào vận hành thành công phản ánh tiềm năng hợp tác to lớn và sự bổ trợ ngày càng hiệu quả giữa hai nền kinh tế.

Bộ trưởng cũng ghi nhận hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác như quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa-du lịch, giao lưu nhân dân… tiếp tục được thúc đẩy, góp phần làm phong phú và thực chất hơn nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Séc.

nh-2026-02-10-11-09-01-201.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam Hynek Kmonicek. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã nêu một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm, sự am hiểu sâu sắc về Việt Nam và trên cương vị công tác mới, Đại sứ Hynek Kmonicek sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và có những đóng góp thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Séc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất và bền vững.

Đại sứ Hynek Kmonicek trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã luôn phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Nhất trí cao với các phương hướng hợp tác do Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề cập, Đại sứ khẳng định dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, cá nhân Đại sứ sẽ nỗ lực hết mình đóng góp cho sự phát triển quan hệ hai nước.

Chia sẻ những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp của cá nhân Đại sứ đối với đất nước và con người Việt Nam, nhất là về sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, Đại sứ Hynek Kmonicek khẳng định Cộng hòa Séc luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng hàng đầu của Séc tại khu vực châu Á và mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn Cộng hòa Séc đã ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Séc ổn định cuộc sống, hội nhập tốt và đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thống nhất hành động, tạo chuyển biến hơn nữa, nâng tầm toàn diện công tác kiểm tra của Đảng

Ngày 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Ý kiến cử tri

Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành thực chất, bền vững, bên cạnh hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật chi tiêu công thì việc đổi mới mạnh mẽ cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập được coi là trụ cột quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lịch sử cách mạng của dân tộc ta 96 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã minh chứng và khẳng định, chính tư duy lý luận, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng đã làm nên những thành tựu vẻ vang, giúp đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Tĩnh khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Tĩnh khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững

Chiều 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh; các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Trung ương và định hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khai mạc tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường năm 2026

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự, phát biểu chỉ đạo khai mạc lớp tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Đình Thạo, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì lớp tập huấn.

[Video] Thời sự 24h ngày 21/4/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát huy tinh thần, tầm vóc tư tưởng của đồng chí Hà Huy Tập trong kỷ nguyên phát triển mới

[Video] Thời sự 24h ngày 21/4/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát huy tinh thần, tầm vóc tư tưởng của đồng chí Hà Huy Tập trong kỷ nguyên phát triển mới

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập; Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Miền Bắc đón mưa lớn từ chiều tối 22/4, đề phòng dông lốc; Nhà Trắng giữ lập trường cứng rắn về phong tỏa hàng hải liên quan Iran.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN)

Hà Tĩnh cần thu hút đầu tư có chọn lọc và phát triển các động lực mới

Chiều 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và định hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng 21/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ, nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng về chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân

Sáng 20/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp, cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.