Tiếp tục triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2026; trao giải Cuộc thi viết với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” trong Phụ nữ Quân đội.

Biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2026.
Biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2026.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 68 điểm cầu trong toàn quân, với sự tham gia của hơn 1.200 đại biểu. Đồng chí Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trong Phụ nữ Quân đội giai đoạn 2021-2026; ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong chăm sóc, hỗ trợ trẻ em mồ côi và các tác giả có tác phẩm xuất sắc trong Cuộc thi viết với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

Triển khai từ năm 2021, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Phụ nữ Quân đội thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua của phụ nữ Quân đội, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Các cấp Hội phụ nữ đã chủ động phối hợp cấp ủy, chỉ huy và các tổ chức, cá nhân triển khai nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, góp phần chăm lo trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

a13i4338-1732.jpg
Vinh danh các tác giả đoạt giải trong Cuộc thi viết “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

Đến tháng 5/2026, Phụ nữ Quân đội đã nhận nuôi, đỡ đầu, hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho 983 trẻ em mồ côi, trong đó nhận đỡ đầu 381 trẻ đến đủ 18 tuổi; trao 321 sổ tiết kiệm, 3.715 suất quà, 406 suất học bổng, 377 xe đạp; hỗ trợ một trung tâm bảo trợ trẻ em, xây tặng 2 nhà "Mái ấm tình thương". Tổng kinh phí thực hiện chương trình đạt hơn 8,2 tỷ đồng.

Tại hội nghị, 30 tập thể và 28 cá nhân được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2026.

Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc, Ban Phụ nữ Quân đội tham mưu với Tổng cục Chính trị triển khai Cuộc thi viết với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động trong toàn quốc.

a13i4350-2637.jpg
Các tác phẩm dự thi đã phản ánh giá trị của bữa cơm gia đình, tình cảm gia đình quân nhân và những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Sau gần 2 tháng phát động, toàn quân có 4.793 tác phẩm tham gia; Ban tổ chức cấp toàn quân tiếp nhận 604 tác phẩm tiêu biểu của 52/57 đơn vị. Các tác phẩm có nội dung phong phú, phản ánh giá trị của bữa cơm gia đình, tình cảm gia đình quân nhân và những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Ban tổ chức đã lựa chọn 45 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 7 giải Ba và 30 giải Khuyến khích.

Từ kết quả Cuộc thi, Ban Phụ nữ Quân đội lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi cấp toàn quốc và đạt 6/16 giải thưởng, gồm 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích và 3 giải Chuyên đề.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh biểu dương những kết quả nổi bật của Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và Cuộc thi viết; khẳng định đây là những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của Quân đội và gia đình Việt Nam.

Đồng chí ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội trong chăm sóc trẻ em mồ côi, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

a13i4251-7194.jpg
Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Lê Quang Minh đề nghị cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, tương thân, tương ái, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, về công tác gia đình, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả tổ chức thực hiện để có giải pháp hữu hiệu, đột phá trong nâng cao chất lượng, nội dung công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thượng tướng Lê Quang Minh nêu rõ, cơ quan đảm nhiệm công tác phụ nữ, tổ chức hội phụ nữ cần chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc; tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Mẹ quân nhân đỡ đầu”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân văn từ cuộc thi viết về bữa cơm gia đình, xây dựng môi trường gia đình an toàn, hạnh phúc, làm nền tảng vững chắc để bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phụ nữ, phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội bản lĩnh-trí tuệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng tại các cơ quan, đơn vị; các Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng học tập, rèn luyện đạt các tiêu chí “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái”; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, tích cực tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; phấn đấu mỗi hội viên là một tấm gương sáng, mỗi gia đình Phụ nữ Quân đội là một gia đình văn hóa, một điểm sáng của đơn vị và khu dân cư.

"Các tập thể, cá nhân “Mẹ quân nhân đỡ đầu” cùng với việc hỗ trợ vật chất, hãy tăng cường các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, đổi mới phương thức kết nối để biến mối quan hệ đỡ đầu thành tình cảm gia đình thực sự", Thượng tướng Lê Quang Minh nêu rõ.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội ra mắt Ban chấp hành mới. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 51 đồng chí và Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí. Lương y Nguyễn Phương Trình được tin tưởng bầu làm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long. Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Đông y Trung ương.

Công ty Cổ phần In Điện Biên là 1 trong 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận hoạt động không hiệu quả. (Ảnh: Công ty Cổ phần In Điện Biên)

Điện Biên xem xét trách nhiệm người đứng đầu 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ hoạt động không hiệu quả

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định công bố kết quả đánh giá hoạt động năm 2025 đối với 3 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ hơn 50% đến dưới 100% vốn điều lệ; trong đó có 2 doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo vì kinh doanh lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Tin nổi bật ngày 15/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên

Tin nổi bật ngày 15/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên năm 2026... là một số tin tức nổi bật trong ngày 15/10/2026.

Công đoàn TKV tôn vinh, biểu dương các tập thể đạt danh hiệu “Nhà ăn văn minh”, “Ca phục vụ kiểu mẫu”. (Ảnh: NGỌC LAN)

Chất lượng bữa ăn ca - nguồn nguyên liệu tái tạo sức lao động thợ mỏ

Ngành Than-Khoáng sản với đặc thù sản xuất liên tục, lao động theo ca, kíp, địa bàn sản xuất rộng nhiều nhóm lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc. Việc bảo đảm bữa ăn phù hợp và thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật có ý nghĩa thiết thực trong việc duy trì sức khỏe, tái tạo sức lao động, góp phần ổn định sản xuất.

Thành phố Huế hỗ trợ 300 triệu đồng, gồm 5 tấn gạo, vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). (Ảnh: Bộ đội biên phòng Huế)

Thành phố Huế hỗ trợ 300 triệu đồng giúp người dân huyện Kà Lừm khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 15/10, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế trao hỗ trợ 300 triệu đồng gồm 5 tấn gạo, vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho chính quyền và nhân dân huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào), nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở xảy ra hồi tháng 8/2026.