Tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực huyết học và truyền máu

Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và luôn giữ vững chất lượng chuyên môn của Viện đầu ngành về chuyên khoa Huyết học- Truyền máu trên toàn quốc.
Lãnh đạo Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Y tế trao tặng.
Lãnh đạo Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Y tế trao tặng.

Chiều 24/12, tại Hà Nội, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Viện (31/12/1984-31/12/2024).

Tham dự có Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn; lãnh đạo các đơn vị Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ Y tế; đại diện các ban, ngành; các thế hệ lãnh đạo, các cán bộ, thầy thuốc, người lao động qua các thời kỳ công tác tại Viện. Đồng chí Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi Lẵng hoa chúc mừng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Huyết học-Truyền máu Trung ương, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương được thành lập ngày 31/12/1984 theo Quyết định số 1531/BYT-QĐ của Bộ Y tế trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị là: Khoa Huyết học-Truyền máu và Phòng Bệnh máu C5, với tên gọi ban đầu là Viện Huyết học và Truyền máu (thuộc Bệnh viện Bạch Mai). Sự ra đời của Viện khẳng định nhu cầu tất yếu phải phát triển chuyên khoa Huyết học- Truyền máu để đáp ứng cho công tác cấp cứu và điều trị. Đến ngày 8/3/2004, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, trực thuộc Bộ Y tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng như: Trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và xét nghiệm, Viện đã có những bước tiến cả về số lượng và chất lượng. Khi mới tách ra khỏi Bệnh viện Bạch Mai, Viện mới có 2 đơn nguyên điều trị nội trú với chỉ tiêu 80 giường kế hoạch.

Đến nay, Viện đã có 9 khoa lâm sàng với số lượng bệnh nhân điều trị nội trú luôn duy trì từ 1.100 đến 1.300 bệnh nhân mỗi ngày. Năm 2024, tổng số lượt bệnh nhân điều trị nội trú là 52.760, tăng gần 16 lần so với năm 2004; tổng số lượt người đến khám là 187.614, tăng gấp 50 lần so với năm 2004.

Mặt khác, nhờ định hướng liên tục cập nhật tiến bộ của y học thế giới, hoạt động xét nghiệm đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu; nhiều kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu được triển khai, là cơ sở ứng dụng và theo dõi hiệu quả của các phương pháp điều trị hiện đại. Với nhiều phòng xét nghiệm được đánh giá là labo dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực huyết học, hoạt động cận lâm sàng không chỉ đáp ứng nhu cầu tại Viện mà còn hỗ trợ công tác chẩn đoán và theo dõi điều trị cho nhiều bệnh viện khác tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía bắc. Năm 2024, Viện đã thực hiện hơn 10 triệu lượt xét nghiệm, hỗ trợ tích cực cho chẩn đoán và điều trị bệnh máu.

Đáng chú ý, vượt lên rất nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, Viện đã triển khai những ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên từ năm 2006 và ghép tế bào gốc đồng loài phù hợp hoàn toàn HLA từ năm 2008. Đến nay, Viện đã thực hiện 663 ca ghép, là một trong hai đơn vị ghép tế bào gốc nhiều nhất và có chất lượng tại Việt Nam.

Nhiều phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu phức tạp, từ nhiều nguồn tế bào gốc khác nhau được áp dụng như: Ghép tế bào gốc máu dây rốn (cùng huyết thống và không cùng huyết thống), ghép nửa hòa hợp, ghép nửa hòa hợp kết hợp với tế bào gốc máu dây rốn…; kỹ thuật ghép tế bào gốc được ứng dụng điều trị cho nhiều bệnh lý hơn và độ tuổi ghép ngày càng được mở rộng. Đặc biệt, việc điều trị biến chứng sau ghép đã đạt được nhiều bước tiến bộ vượt bậc, đem đến cơ hội sống cho ngày càng nhiều người bệnh.

Các y, bác sĩ Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương trao đổi kết quả xét nghiệm máu.
Các y, bác sĩ Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương trao đổi kết quả xét nghiệm máu.

Trong lĩnh vực truyền máu, Viện đã xây dựng được Trung tâm Máu Quốc gia đồng bộ, hoàn chỉnh từ tuyên truyền, vận động hiến máu, tổ chức tiếp nhận máu, sàng lọc, điều chế, lưu trữ, phân phối máu và các chế phẩm máu với công suất lớn, kỹ thuật hiện đại. Từ hiệu quả của các chương trình, dự án, Viện cũng góp phần xây dựng và hình thành hệ thống dịch vụ truyền máu từ Trung ương đến địa phương theo hướng mở rộng mạng lưới vận động hiến máu.

Ngoài ra, Viện cũng khởi xướng và tổ chức thành công nhiều chương trình, sự kiện vận động hiến máu có quy mô lớn, đa dạng về mặt hình thức và nội dung, mang tính nhân văn, góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện phát triển. Điển hình như: Lễ hội Xuân hồng, Hành trình Đỏ, Chủ nhật Đỏ…

Nếu như 2004, Viện chỉ tiếp nhận được hơn 36.500 đơn vị máu, 68% là hiến máu nhận tiền thì đến năm 2024, Viện đã tiếp nhận được 472.000 đơn vị máu toàn phần và 33.500 đơn vị tiểu cầu (chiếm 30% tổng lượng máu tiếp nhận của toàn quốc); tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt trên 96,2%. Từ đó đã cung cấp được hơn 850 nghìn đơn vị chế phẩm máu đến 185 cơ sở y tế thuộc 33 tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã đạt được trong suốt 40 năm qua. Đặc biệt, biểu dương sự cống hiến không ngừng của các thế hệ lãnh đạo và những người thầy đi trước, những người đã xây dựng và đào tạo nên đội ngũ cán bộ, viên chức đoàn kết, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, làm việc nghiêm túc, khoa học và chuyên nghiệp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho rằng, để Viện tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực khám chữa bệnh, phòng bệnh chuyên khoa huyết học và truyền máu; đồng thời là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và phát triển nhân lực y tế, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế, Viện cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Đặc biệt, Viện cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng tầm vị thế, góp phần phát triển mạnh mẽ chuyên ngành Huyết học-Truyền máu, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội bằng việc tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, đo lường bằng hiệu quả điều trị và sự hài lòng của người bệnh. Phát triển các kỹ thuật di truyền sinh học phân tử, miễn dịch trị liệu, ghép tế bào gốc phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh huyết học.

Trung tâm Máu Quốc gia tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, bảo đảm nguồn máu an toàn, chất lượng cho cả tuyến Trung ương và địa phương, kể cả vùng sâu, vùng xa, hải đảo; từng bước xây dựng mạng lưới truyền máu quốc gia, dự trữ máu cho quốc phòng và ứng phó thảm họa; đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, xây dựng bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, bệnh viện không giấy, khám chữa bệnh từ xa và cải cách hành chính; tích hợp dữ liệu hiến máu, kết nối liên thông giữa các địa phương và trung tâm máu.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Đồng thời, chú trọng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực huyết học-truyền máu trên cả nước; tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm và kỹ thuật mới như ghép tế bào gốc, liệu pháp tế bào; đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho cấp chuyên môn kỹ thuật thấp hơn, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, giảm tải cho tuyến Trung ương.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Y tế, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng... đã tặng Bằng khen cho tập thể, các cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe và góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.