Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

TP Hồ Chí Minh đang đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục nhằm thực hiện hiệu quả, dẫn đầu cả nước về công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD - ĐT). Để mục tiêu này trở thành hiện thực, đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và nhiệt huyết của hơn 90 nghìn thầy, cô giáo đang miệt mài thực hiện sứ mệnh cao cả “trồng người” tại thành phố mang tên Bác…

Lễ tuyên dương khen thưởng các gương điển hình ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm 2020.
Lễ tuyên dương khen thưởng các gương điển hình ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm 2020.

Hơn 30 năm đứng lớp, cô Hồ Thị Thanh Thảo, giáo viên môn địa lý Trường trung học phổ thông Củ Chi (huyện Củ Chi) gặp không ít khó khăn trong nghề nghiệp. Với sự tâm huyết của một giáo viên ở quê hương “Đất thép thành đồng” Củ Chi, cô đã vượt qua tất cả.

Cô Thanh Thảo chia sẻ: “Nghề giáo của mình nhiều khó khăn, trăn trở, có những lúc cũng khiến mình chùn bước, nhưng với tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng trong gia đình, truyền thống của quê hương Củ Chi không cho phép mình dừng bước. Từ những khó khăn về vật chất, tinh thần, rồi khó khăn từ áp lực của phụ huynh, từ xã hội… mình chấp nhận tất cả. Đến giờ này, đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, mình được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là niềm tự hào của bản thân. Mình thấy rất vui, có thể nói, con đường đi nhiều chông gai của mình đã được ghi nhận tương xứng”.

Với đặc thù của môn địa lý, cô Thanh Thảo rất quan tâm đến việc làm sao để truyền cho các em lòng yêu quê hương, đất nước, con người. Khi dạy các bài học liên quan đến quê hương Củ Chi, hay ở những địa danh khác của đất nước, cô luôn đổi mới trong cách truyền đạt bằng cả tâm huyết để trao truyền tình yêu quê hương đất nước, yêu con người Việt Nam đến các em học sinh.

Từ năm 2000 đến 2020, cô Thanh Thảo liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, hai lần được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Từ năm 2003 đến nay, cô đã bồi dưỡng các em thi học sinh giỏi đạt 30 huy chương các loại cấp thành phố… Phần thưởng lần này là động lực tiếp sức cho cô Thanh Thảo vượt qua những khó khăn trong quá trình giảng dạy theo hướng đổi mới, sáng tạo, góp phần từng bước đưa giáo dục thành phố tiếp cận với nền giáo dục hiện đại của thế giới. Đồng thời, là nguồn năng lượng để cô truyền cảm hứng cho các thế hệ giáo viên trẻ của nhà trường yêu nghề, yêu học sinh, phấn đấu giảng dạy tốt và đạt được nhiều kết quả trong sự nghiệp “trồng người”. Tại TP Hồ Chí Minh, còn rất nhiều giáo viên không ngừng nỗ lực vươn lên như cô Thanh Thảo…

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn cho biết, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là những nhân tố trực tiếp triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, thực hiện các giải pháp đổi mới giáo dục để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quốc tế cho thành phố. Năm học vừa qua là năm học mà ngành GD-ĐT thành phố đối mặt với rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự tích cực, năng động, mỗi thầy, cô giáo đã sớm thích nghi qua hình thức dạy học trực tuyến, đưa năm học 2019 - 2020 về đích an toàn, tạo tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành vào những năm học tiếp theo. Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra nhiệm vụ đối với ngành giáo dục thành phố phải “đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quốc tế ở các lĩnh vực ưu tiên, phát huy vai trò trung tâm GD-ĐT của cả nước”. Trong thời gian tới, chính các thầy, cô giáo là những người trực tiếp cụ thể hóa các nhiệm vụ, yêu cầu trên thành hiện thực, giúp đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao, những công dân trẻ sống tốt, sống có ích, góp phần xây dựng, phát triển thành phố và đất nước.

“Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, mỗi giáo viên phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nghề giáo là nghề đặc biệt, giáo viên vừa là kỹ sư kiến thiết nền tảng về tri thức và nhân cách cho học sinh, vừa là nghệ sĩ trên bục giảng để truyền cảm hứng, niềm đam mê và hoàn thiện tâm hồn cho những công dân trẻ. Thầy, cô giáo có tác động rất lớn đến nhân sinh quan, thái độ, tình cảm của học trò cho nên phải luôn trau dồi nhân cách, nêu gương tốt, tích cực học tập để không bị lạc hậu trong kỷ nguyên số”, đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh...

Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy mạnh đổi mới giáo dục, đây là sự đổi mới mang tính bản lề của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sự đổi mới này gặp không ít khó khăn đến từ những luồng tư tưởng cũ - mới; từ lộ trình thay đổi Chương trình giáo dục phổ thông bắt đầu từ năm học 2020 - 2021; từ việc triển khai các quy định của Luật Giáo dục năm 2019 và từ những kỳ vọng ngành giáo dục sẽ tạo ra động lực then chốt thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước, của thành phố trong giai đoạn mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, những khó khăn, thách thức mà ngành GD-ĐT thành phố đối mặt trong giai đoạn tới còn rất lớn. Khó khăn đó đến từ áp lực của một đô thị trung tâm, nơi thu hút rất đông nguồn nhân lực của cả nước. Đến từ việc bảo đảm an sinh, trong đó có việc đáp ứng chỗ học tốt cho con em lực lượng lao động đến từ mọi miền đất nước. Nhiệm vụ của ngành giáo dục là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng linh hoạt, chuẩn hóa, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, ngành GD-ĐT thành phố phải chú ý nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, phát triển năng lực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thu hút nhiều hơn nữa những người giỏi, tâm huyết đến với nghề sư phạm và giúp thầy, cô giáo yên tâm công tác. Đội ngũ nhà giáo cần được nâng cao nhận thức, trang bị những kiến thức sát thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, phương pháp dạy học hiện đại, hướng đến việc giáo dục học sinh năng lực tự học, hội nhập và tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới. Đây là yếu tố căn bản, quyết định thành công của quá trình đổi mới ngành giáo dục thành phố, đổi mới chương trình và sách giáo khoa, do đó, phải ưu tiên đầu tư, ưu tiên triển khai một cách đồng bộ, đầy đủ gắn với những nhu cầu đặc thù của thành phố…

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, ngành giáo dục thành phố có 73 tập thể và 131 nhà giáo được vinh danh, khen thưởng. Trong đó, có hai tập thể nhận Huân chương Lao động hạng nhì, một tập thể và một cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước; hai tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; bốn tập thể và 26 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.