Tiếp sức cho người lao động yên tâm làm việc

Công tác chăm lo thiết thực cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đã góp phần xây dựng hình ảnh của tổ chức công đoàn, gần gũi, sẻ chia. Qua đó, các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động vững mạnh, đóng góp vào quá trình phát triển thành phố.
Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe hậu Covid-19 cho công nhân nữ làm việc ở các công ty trên địa bàn quận Bình Tân.
Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe hậu Covid-19 cho công nhân nữ làm việc ở các công ty trên địa bàn quận Bình Tân.

Hỗ trợ người lao động lúc khó khăn

Lúc đại dịch Covid-19 ập đến, tình trạng giảm việc, mất việc khiến người lao động thành phố gặp nhiều khó khăn, nhất là công nhân ở các công ty bị cắt giảm đơn hàng. Chính sách hỗ trợ của Công đoàn Việt Nam cũng như Công đoàn thành phố đã kịp thời giúp người lao động phần nào vượt qua khó khăn. Việc đề xuất, triển khai các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, chính quyền thành phố đối với người lao động cũng được các cấp Công đoàn thành phố thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm.

Kết quả, thành phố đã chi hỗ trợ cho gần 238 nghìn trường hợp theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với gần 368 tỷ đồng; hỗ trợ bữa ăn cho 61.444 người lao động tại 213 doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” với kinh phí hơn 61 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ 15.872 trường hợp con của người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với kinh phí 7,6 tỷ đồng. Tổng kết công tác phòng chống dịch Covid-19, các cấp công đoàn thành phố đã chăm lo cho 1,3 triệu người với tổng kinh phí gần 693 tỷ đồng.

Một trong những mô hình sẻ chia nhằm chăm lo cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người bị tác động sau đại dịch Covid-19 là Mô hình "1+1". Đây là mô hình một công đoàn cơ sở nhận chăm lo ít nhất một đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, do Liên đoàn Lao động quận Bình Tân phát động, nhận được sự đồng tình và ủng hộ của rất nhiều công ty, doanh nghiệp. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Bình Tân đánh giá, mô hình “1+1” vừa thiết thực, vừa hết sức nhân văn vì: “Thêm một người lao động được chăm lo nghĩa là bớt đi một nỗi khó khăn, một hoàn cảnh khốn khó”, tiếp sức cho người lao động yên tâm làm việc...

Trong tháng 4/2023, khi chương trình được phát động đã có 34 người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được các công đoàn cơ sở quận Bình Tân (đại diện cho các doanh nghiệp) nhận hỗ trợ chăm lo trong 12 tháng với kinh phí từ 500 nghìn đồng đến một triệu đồng/người/tháng. Trường hợp chị Võ Thị Yến, là công nhân Công ty Fuchun, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân bị suy thận giai đoạn 4 đã được Công ty TNHH Tươi Mart hỗ trợ một triệu đồng/tháng, kéo dài một năm.

Chăm lo đoàn viên nghiệp đoàn

Trong bối cảnh số lao động tăng nhanh ở khu vực phi chính thức, cũng là khu vực khó tiếp cận triển khai các hoạt động của tổ chức công đoàn; liên đoàn lao động các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã mở rộng đối tượng để nỗ lực tiếp cận, hỗ trợ cho khu vực này.

Thông qua các nhân tố tích cực và hoạt động chăm lo thiết thực tại những thời điểm khó khăn, đến nay các cấp Công đoàn đã tập hợp được 8.474 lao động (đạt 121,05% so với chỉ tiêu) vào 148 nghiệp đoàn ở nhiều ngành nghề như xe ôm, giúp việc nhà, giữ trẻ, tiểu thương đường phố, buôn bán, sửa chữa nhỏ,... vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Hoạt động của các nghiệp đoàn chủ yếu trên tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ thông tin, tư vấn, giúp đỡ nhau.

Bên cạnh việc chăm lo công nhân, người lao động, liên đoàn lao động quận, huyện, công đoàn cơ sở còn quan tâm đến đoàn viên ở các nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn như chạy xe ôm, giúp việc nhà..., thể hiện tinh thần quan tâm, hỗ trợ người lao động vượt khó bằng những trợ giúp cụ thể.

Nhận món quà gồm tiền và đồ dùng gia đình do Liên đoàn Lao động Quận 1 trao tặng dịp Tết Nguyên đán 2023, ông Nguyễn Văn My (65 tuổi) ở đường Mã Lộ, bên hông chợ Tân Định rất xúc động. Ông My chạy xe ôm và tham gia Nghiệp đoàn Xe ôm quận từ rất lâu, nay được nghiệp đoàn và quận quan tâm cho nên gia đình cảm thấy như được tiếp sức.

Ông My chia sẻ, trên hết của việc tham gia nghiệp đoàn chính là mình được tổ chức công đoàn quan tâm, thăm hỏi lúc hoạn nạn khó khăn. Nghiệp đoàn cũng là nơi tập hợp những anh em, con cháu làm nghề, động viên, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Từ năm 2019 đến 2023, liên đoàn lao động các quận, huyện đã tổ chức họp mặt, tặng quà cho 5.735 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, bốc xếp, vệ sinh dân lập, giáo viên mầm non, nghiệp đoàn khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện đón Tết; thăm và tặng quà Tết cho 535 nghiệp đoàn của thành phố với tổng kinh phí 5,9 tỷ đồng.

Các cấp công đoàn thành phố còn thực hiện và duy trì hằng năm chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, hỗ trợ, chăm lo kịp thời đời sống đoàn viên, người lao động, tạo sức hấp dẫn, gắn kết của tổ chức công đoàn. Thông qua ký kết hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa, dịch vụ, chương trình “Phúc lợi đoàn viên” được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng như tặng quà, giảm giá trực tiếp, ưu đãi chiết khấu, mua hàng trả góp, miễn, giảm một số chi phí liên quan, các đối tác thông qua tổ chức công đoàn đã tạo điều kiện tốt hơn để đoàn viên, người lao động có thể mua sắm, tiêu dùng, tiếp cận một số dịch vụ vui chơi, giải trí, trải nghiệm internet, thăm khám sức khỏe, học tập.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Công nhân, viên chức, người lao động, cán bộ, công chức khẳng định vai trò nòng cốt trong lao động, sản xuất, tham gia quản lý nhà nước và xã hội, đóng góp quyết định vào sự phát triển của thành phố. Tính đến đầu năm 2023, lực lượng lao động của thành phố là hơn 4,8 triệu người.

Thông qua các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, thăm, tìm hiểu tình hình, phối hợp đề xuất giải pháp giải quyết khó khăn, tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động, Công đoàn thành phố đã nỗ lực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Hoạt động của phần lớn công đoàn cơ sở được tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp giải quyết tốt hơn những vấn đề phát sinh trên cơ sở thương lượng, thấu hiểu lẫn nhau, hạn chế xung đột, mâu thuẫn.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…