Tiền Giang: Nông dân trồng lúa lãi cao, thị trường trầm lắng

Hiện nay, nông dân trồng lúa ở các huyện phía tây của tỉnh Tiền Giang như: Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước và thị xã Cai Lậy thu hoạch rộ vụ lúa hè-thu chính vụ 2023. Đến thời điểm này, giá lúa hiện vẫn đang duy trì ở mức cao, nông dân thu lợi nhuận khá. Tuy nhiên, giới kinh doanh gạo cho rằng thị trường xuất khẩu gạo đang trầm lắng và diễn biến rất khó lường.
Thị trường xuất khẩu gạo đang khá trầm lắng.
Thị trường xuất khẩu gạo đang khá trầm lắng.

Giá lúa ở mức cao

Về vùng trọng điểm trồng lúa của tỉnh Tiền Giang trong những ngày này, nông dân tranh thủ trời nắng để thu hoạch dứt điểm vụ lúa hè thu chính vụ 2023 trước khi cho nước vào ngâm đồng ruộng.

Lúc chúng tôi có mặt, bà Phạm Thị Kim Hằng, ấp Mỹ Phú 2, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Tiền Giang) cùng với thương lái loay hoay cân lúa vừa thu hoạch xong. Không giấu được niềm vui, bà Hằng cho biết, vụ hè thu chính vụ năm nay, 1,5ha đất của gia đình gieo sạ giống lúa OM 380, năng suất đạt khoảng 7 tấn/ha, bán với giá 7.700 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trên 24 triệu đồng/ha.

Bà Phạm Thị Kim Hằng, ấp Mỹ Phú 2, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè bán lúa cho thương lái.

Bà Phạm Thị Kim Hằng, ấp Mỹ Phú 2, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè bán lúa cho thương lái.

Trong những năm gần đây, giới thương lái thường đến thỏa thuận, đặt cọc tiền nông dân trồng lúa từ rất sớm. Theo bà Hằng, khi lúa vừa trổ bông, thương lái đã đến đặt cọc trước với giá 7.700 đồng/kg. Đến ngày thu hoạch, giá lúa trên thị trường đã nhảy lên 8.000 đồng/kg.

"Không hợp đồng trước, chúng tôi có xin tăng giá thêm 100-200 đồng/kg nhưng thương lái không đồng ý. Tuy vậy, với giá bán như hiện nay là quá cao cho nông dân”, bà Hằng chia sẻ.

Thời điểm này, nông dân huyện Cai Lậy (Tiền Giang) cũng tranh thủ thu hoạch vụ lúa hè thu chính vụ 2023. Bà Nguyễn Thị Mỹ, ấp Phú Tiểu, xã Phú Nhuận trồng 0,8ha lúa OM 18, năng suất đạt 6,8 tấn/ha, bán với giá 7.900 đồng/kg, lợi nhuận trên 20 triệu đồng/ha. Bà Mỹ cho biết: “Năng suất vụ lúa này tương đương với vụ lúa hè thu chính vụ năm trước. Nhưng, giá cao hơn gần 1.500 đồng/kg. Từ đó, lợi nhuận mà nông dân thu được cũng cao hơn 7-10 triệu đồng/ha”.

Khác với nhiều nông dân bán lúa tươi ngay tại ruộng, nông dân Lê Minh Luân, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè (Tiền Giang) trồng 0,6ha lúa OM 5451 dự trữ lại để chờ thời điểm thích hợp mới bán. Ông Luân cho biết, hằng năm, trước Tết Nguyên đán, nguồn lúa không nhiều, giá bán thường ở mức cao. Vì vậy, gia đình dự trữ lại và sẽ bán ở những thời điểm này.

Thời điểm này, nông dân các huyện phía tây của tỉnh đang bước vào thời điểm thu hoạch rộ vụ lúa hè thu. Vụ lúa hè thu năm nay, đa số nông dân gieo sạ giống lúa chất lượng cao như: OM 18, Đài Thơm 8 và OM 5451...

Theo ghi nhận, những ngày qua, thương lái đến tận ruộng mua lúa của nông dân giá từ 7.700-8.200 đồng/kg (tùy theo giống). Với giá lúa hiện nay, sau khi trừ chi phí, nông dân thu lợi nhuận khá nên rất phấn khởi.

Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang Võ Thị Kim Phương cho biết, trong vụ lúa hè thu 2023, tỉnh Tiền Giang xuống giống gần 45.500ha. Đến nay, lúa trong giai đoạn chín khoảng 11.500ha, thu hoạch gần 44.000ha, năng suất đạt 5,5 tấn/ha lúa khô, sản lượng trên 185.000 tấn. Trong đó, nông dân các huyện phía tây xuống giống trên 24.300ha (chín khoảng 11.500ha, thu hoạch gần 13.000ha), năng suất 5,5 tấn/ha lúa khô, sản lượng gần 70.400 tấn.

Thị trường gạo trầm lắng

Hiện, giá lúa tuy có giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Song, giá gạo sau khi lập đỉnh vào đầu tháng 9/2023 thì quay đầu giảm. Thị trường tiêu thụ gạo cũng bắt đầu chựng lại. Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Tư Hoảnh, huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết, gạo nội địa thời điểm cao nhất có giá khoảng 15.000 đồng/kg (loại Thơm Lài), gạo cao sản (ST25) có giá từ 23.000-25.000 đồng/kg.

Lúc thị trường biến động, giá gạo nhảy vọt nên người dân tranh thủ mua vào dự trữ vì sợ tăng thêm. Sau thời điểm biến động, giá gạo nội địa hiện đã đi xuống. Sức tiêu thụ ổn định. Giá giảm so lúc đỉnh điểm khoảng 500 đồng/kg. Tuy nhiên, hiện giá gạo nội địa so với thời điểm đầu năm vẫn cao hơn khoảng 3.000 đồng/kg. Riêng gạo nguyên liệu loại Thơm Lài, Đài Thơm 8 có giá khoảng 12.000-12.300 đồng/kg, gạo dẻo khoảng 12.000 đồng/kg.

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn huyện Cái Bè (Tiền Giang) xuất khẩu theo dạng cầm chừng.

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn huyện Cái Bè (Tiền Giang) xuất khẩu theo dạng cầm chừng.

Theo một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thị trường xuất khẩu gạo sang một số nước hiện đang “đóng băng”, khiến việc tiêu thụ gạo không còn sôi động như trước. Nhận định của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thị trường gạo trong thời gian tới sẽ còn biến động và có chiều hướng giảm.

Hiện, gạo 5% tấm có giá 14.000 đồng/kg, gạo 15% tấm 13.800 đồng/kg, gạo 25% tấm 13.200 đồng/kg. Lúc đỉnh điểm, giá gạo xuất khẩu sang Philippines khoảng 16.000 đồng/kg (gạo 5% tấm). Riêng giá gạo xuất khẩu sang thị trường châu Phi khoảng 16.200 đồng/kg.

Xuất khẩu gạo tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Hưng, huyện Cái Bè.

Xuất khẩu gạo tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Hưng, huyện Cái Bè.

Những ngày qua, gạo trắng xuất sang Philippines đang bị tạm ngưng, do nước này đang vào mùa thu hoạch. Giá gạo xuất khẩu so với những ngày trước giảm khoảng 1.000 đồng/kg. Tuy nhiên, chưa có doanh nghiệp mua nên không thể định giá được chính xác. Các doanh nghiệp xuất khẩu không mua gạo do đang chờ, vì thị trường Philippines không xuất được.

Chủ một doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết, hiện, thị trường Indonesia, Malaisia đang thu mua hàng nhiều nên đa số các nhà xuất khẩu gạo đang cung ứng sang các nước này. Do thị trường Philippines đang “đóng băng” nên các doanh nghiệp phải “chuyển hướng” sang thị trường Indonesia, Malaisia để duy trì hoạt động, nuôi công nhân.

Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Hưng Nguyễn Văn Đôn, huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết, lúc đỉnh điểm, giá gạo biến động liên tục và tăng thẳng đứng.

Tuy nhiên, những ngày qua, giá gạo giảm nên doanh nghiệp phải chịu lỗ do đã ký hợp đồng trước đó với giá cao. Thời điểm này, doanh nghiệp có gạo nhiều thì bán nhiều, ít thì bán ít chứ không có nhận hợp đồng trước do rủi ro lớn.

Thời gian qua, thị trường Philippines áp giá trần gạo, áp thuế nhập khẩu gạo. Hiện, thị trường này đang gỡ bỏ thuế nhập khẩu gạo, nhưng các thương nhân nước này cũng chưa dám nhập khẩu gạo. Do đó, các doanh nghiệp cũng đang chờ, quan sát tình hình. Thị trường xuất khẩu gạo trong thời gian tới khó khả quan. Giá gạo sẽ bình ổn hoặc giảm nhẹ chứ không tăng.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.