Tiềm năng thị trường căn hộ ở khu vực phía nam Hà Nội

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với nhiều tín hiệu phục hồi tích cực. Trong bối cảnh đó, câu hỏi "Đâu là lựa chọn sống và đầu tư bền vững?" đã trở thành tâm điểm của những người mua nhà ở thực và nhà đầu tư.
Toàn cảnh một dự án căn hộ cao cấp tại khu vực phía nam Hà Nội.
Toàn cảnh một dự án căn hộ cao cấp tại khu vực phía nam Hà Nội.

Hội thảo “Thị trường căn hộ Hà Nội: Đâu là lựa chọn sống, đầu tư bền vững?” do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức ngày 10/12 đã làm rõ các cơ hội, thách thức và xu hướng của thị trường, đặc biệt tại khu vực phía nam Hà Nội – một vùng đất đầy tiềm năng phát triển.

Cơ hội từ sự phục hồi và tiềm năng phát triển hạ tầng

Theo Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản Hà Nội đang dần hồi phục sau những khó khăn của giai đoạn trước. Sự dịch chuyển dòng vốn và tâm lý tích cực từ nhà đầu tư đã mở ra cơ hội mới, đặc biệt là tại khu vực phía nam Hà Nội – nơi được đánh giá là “điểm đến chiến lược” trên bản đồ bất động sản Thủ đô.

PGS,TS Trần Kim Chung - Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định, khu vực phía nam Hà Nội đang được hưởng lợi lớn từ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn ga Hà Nội-Hoàng Mai, đường vành đai 2.5, 3.5 và 4, cùng với cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Những tuyến giao thông này không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc mà còn tạo nên sự kết nối liền mạch giữa khu vực phía nam với trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận. "Việc hoàn thiện các dự án này sẽ biến phía nam Hà Nội trở thành một khu vực phát triển sôi động, thu hút cả cư dân và dòng vốn đầu tư", ông Chung nhấn mạnh.

PGS,TS Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại hội thảo.

PGS,TS Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại hội thảo.

Bên cạnh đó, khu vực này còn đang được đầu tư mạnh vào hạ tầng xã hội như bệnh viện lớn (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lão khoa, Việt-Pháp), các trường đại học hàng đầu (Đại học Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Y Hà Nội) và các công viên lớn như Yên Sở, Chu Văn An. Theo ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, những yếu tố này không chỉ tạo nên môi trường sống chất lượng mà còn giúp nâng cao giá trị bất động sản trong khu vực.

Ngoài ra, quy hoạch đô thị của Hà Nội cũng định hướng phát triển mạnh về phía nam. Theo đó, các khu vực như Thanh Trì, Hoàng Mai sẽ được nâng cấp để trở thành các khu đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu giãn dân nội đô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực. Những dự án tái khởi động như Hanoi Melody Residences và các khu đô thị vệ tinh như Linh Đàm, Đại Kim-Định Công đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nhờ vào tiềm năng phát triển vượt bậc.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Tiêu chí lựa chọn sống và đầu tư bền vững

Trong bối cảnh giá căn hộ tại Hà Nội liên tục thiết lập những mặt bằng mới, với mức giá sơ cấp tại các quận ngoài trung tâm dao động từ 80-100 triệu đồng/m², việc lựa chọn dự án phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính đang trở thành mối quan tâm hàng đầu. Tại hội thảo, các chuyên gia đã chỉ ra những tiêu chí cần thiết để người mua và nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.

Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là các dự án căn hộ đạt chuẩn “all-in-one” – nơi cư dân được sống trong một không gian tích hợp đầy đủ tiện ích từ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại đến khu vui chơi và công viên xanh.

Theo ông Ngô Hữu Trường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh, các dự án như vậy không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mang lại giá trị đầu tư lâu dài. "Một dự án được quy hoạch bài bản với hệ tiện ích đồng bộ và vận hành chuyên nghiệp sẽ thu hút cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư thứ cấp," ông Trường khẳng định. Điển hình là dự án Hanoi Melody Residences tại Linh Đàm, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về vị trí, hạ tầng và tiện ích.

PGS,TS Đinh Trọng Thịnh, Chuyên gia kinh tế cao cấp phát biểu tại hội thảo.

PGS,TS Đinh Trọng Thịnh, Chuyên gia kinh tế cao cấp phát biểu tại hội thảo.

Tuy nhiên, giá bán cao đang là rào cản lớn đối với nhiều người mua nhà, đặc biệt là các gia đình trẻ. PGS,TS Đinh Trọng Thịnh nhận định: "Giá căn hộ đã tăng vọt từ mức trung bình 40 triệu đồng/m² năm 2022 lên hơn 70 triệu đồng/m² vào cuối năm 2024, khiến nhiều người khó tiếp cận nhà ở." Trong khi đó, nguồn cung căn hộ giá rẻ gần như đã biến mất khỏi thị trường, tạo áp lực lớn lên phân khúc trung và cao cấp.

Để giải quyết bài toán này, các chuyên gia đề xuất cần có sự can thiệp từ chính sách Nhà nước. Ông Bùi Văn Doanh nhấn mạnh: "Cần kiểm soát tình trạng đầu cơ và khuyến khích phát triển các dự án nhà ở giá rẻ nhằm cân bằng cung-cầu và giúp thị trường phát triển bền vững." Đồng thời, các chủ đầu tư cũng cần tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế, thay vì chỉ chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

Tầm nhìn và triển vọng

Với tốc độ phát triển hạ tầng nhanh chóng và sự gia tăng nhu cầu nhà ở thực, thị trường căn hộ phía nam Hà Nội đang được đánh giá là một điểm đến đầy tiềm năng trong giai đoạn 2025-2030. Các chuyên gia dự báo, giá bất động sản khu vực này sẽ tăng trưởng ổn định từ 5-8% mỗi năm, nhờ vào sự hoàn thiện của các tuyến đường huyết mạch và hạ tầng xã hội hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty RB, cho rằng khu vực này sẽ trở thành “thỏi nam châm” thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. "Với mức giá còn tương đối thấp và dư địa tăng trưởng lớn, đây là cơ hội vàng cho những ai muốn đầu tư dài hạn", ông Ngọc chia sẻ.

Tuy nhiên, để bảo đảm sự phát triển bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng người dân. Các chính sách hỗ trợ người mua nhà ở thực, kiểm soát giá và đảm bảo tính minh bạch trong pháp lý là chìa khóa quan trọng giúp thị trường phát triển lành mạnh hơn trong tương lai.

Thị trường căn hộ Hà Nội, đặc biệt tại khu vực phía nam, đang mở ra những cơ hội lớn cho cả người mua nhà và nhà đầu tư. Với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và các dự án đô thị hiện đại, khu vực này hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động nhất của Thủ đô.

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tiềm năng này, người mua và nhà đầu tư cần lựa chọn kỹ lưỡng các dự án phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng tài chính, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố pháp lý và chất lượng dự án. Đây không chỉ là bước đi khôn ngoan trong hiện tại mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Chính sách tín dụng học sinh, sinh viên được đề xuất sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Đề xuất nâng mức vay tín dụng học sinh, sinh viên lên 8 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đề xuất nâng gấp đôi mức vay tối đa đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng/tháng; đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng, điều chỉnh cơ chế lãi suất và hoàn thiện quy định về cho vay nhằm phù hợp hơn với thực tế chi phí học tập hiện nay.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH thép Hòa Phát, khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên có thêm 179 dự án đầu tư mới

6 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên đã thu hút 179 dự án đầu tư mới; trong đó, có 141 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 46.372 tỷ đồng và 38 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 652 triệu USD.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đến nay bộ này đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ mô hình mới. (Ảnh: KHƯƠNG TRUNG)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp tối đa cho địa phương sau một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao tối đa nhiệm vụ cho địa phương; đồng thời tinh gọn bộ máy, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phục vụ mô hình tổ chức mới.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức vận hành, hình thành nền tảng dữ liệu thống nhất trên phạm vi cả nước.

Xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất cho nông nghiệp

Từ ngày 1/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức đưa Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào vận hành trên phạm vi toàn quốc, tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, minh bạch chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực quản lý chất lượng và thúc đẩy xuất khẩu nông sản.

Nhân viên đăng kiểm thực hiện nhiệm vụ theo Thông tư 30/2026/TT-BXD.

Ngày đầu đăng kiểm theo Thông tư 30, lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Từ ngày 1/7, Thông tư 30/2026/TT-BXD chính thức có hiệu lực, thúc đẩy chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm. Dù bước đầu phát sinh một số trục trặc kỹ thuật, các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục, hướng tới xây dựng quy trình minh bạch, thuận tiện và hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 1/7: Cổ phiếu tài chính, công nghệ dẫn sóng, VN-Index nối dài đà tăng

Phiên giao dịch ngày 1/7, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù áp lực chốt lời xuất hiện ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, sự bứt phá của nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ đã giúp thị trường giữ được nhịp tăng đến cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index tăng 7,2 điểm, lên mức 1.867,21 điểm.

Các nhà máy điện của EVNGENCO1 được vận hành an toàn, ổn định, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2026.

EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn, bảo đảm cung ứng điện

Trong 6 tháng đầu năm 2026, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất, Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã bảo đảm nhiên liệu và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới quy tụ lãnh đạo 187 cơ quan hải quan thành viên.

Dấu ấn Hải quan Việt Nam tại diễn đàn hải quan lớn nhất thế giới

Những kết quả đạt được tại Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của Hải quan Việt Nam trong hợp tác quốc tế, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hải quan và tăng cường kết nối với các đối tác.

Nhiều mô hình thanh long sản xuất đang hướng tới giảm phát thải.

Lâm Đồng định vị thương hiệu “Bản giao hưởng xanh”

Ngày 1/7, Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin, tỉnh vừa ban hành quyết định Đề án Bộ nhận diện thương hiệu của tỉnh, giữ vai trò công cụ định hướng, điều phối và quản trị hình ảnh địa phương theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp; thích ứng kịp thời với xu thế truyền thông số và hội nhập quốc tế.