Hơn 5.200 tỷ đồng thiệt hại do bão lũ:

Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.

Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.
Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.

Thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, nhiều vùng nuôi gần như mất trắng

Theo báo cáo tổng hợp của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, trong các tháng 10 và 11 vừa qua, liên tiếp ba cơn bão số 10, 11 và 13 cùng mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề cho lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại nhiều địa phương, trọng tâm là các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Tính riêng ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại khoảng 1.848 ha, trong đó có 1.745 ha nuôi mặn, lợ và 110 ha nuôi nước ngọt. Bão đã làm 23.004 ô lồng bè bị hư hỏng, cuốn trôi, chủ yếu là lồng nuôi biển với 22.461 ô. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 1.258 tỷ đồng.

infor-4443.jpg
Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 1.258 tỷ đồng.

Chưa kịp khắc phục hậu quả sau bão, các đợt mưa lũ lớn tiếp tục dội xuống khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, gây thêm thiệt hại nghiêm trọng tại ba tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Thống kê đến ngày 28/11 cho thấy, diện tích nuôi bị ảnh hưởng khoảng 1.660 ha, tổng số lồng bè bị thiệt hại trên 101 nghìn ô, trong đó riêng Đắk Lắk chiếm hơn 99 nghìn ô. Số hộ dân bị ảnh hưởng là 4.045 hộ, 560 tàu, thuyền bị hư hỏng, riêng Gia Lai chiếm 524 chiếc. Tổng thiệt hại riêng ba tỉnh này ước khoảng 4.032 tỷ đồng.

Tính gộp cả hai đợt thiên tai, tổng thiệt hại toàn lĩnh vực thủy sản ước khoảng 5.290 tỷ đồng, con số cho thấy mức độ tàn phá nặng nề đối với sinh kế của hàng nghìn hộ dân và đối với tăng trưởng của toàn ngành.

Đáng chú ý, thiệt hại tập trung nặng nề nhất vào các đối tượng nuôi chủ lực. Trong đó, tôm hùm và cá tầm là hai nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Riêng tôm hùm bị thiệt hại ước khoảng 2.550 tỷ đồng, trong đó riêng Đắk Lắk chiếm 2.195 tỷ đồng, tương đương 94.000 ô lồng, chiếm tới 86,1% tổng thiệt hại nhóm này.

Bên cạnh đó, cá biển thương phẩm thiệt hại khoảng 276 tỷ đồng; ốc hương thất thoát khoảng 150 tấn; các đối tượng khác như tôm thẻ, tôm sú, cá nước ngọt ghi nhận tình trạng chết hàng loạt do biến động môi trường đột ngột, nước lũ và ô nhiễm sau bão.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ tháng 11 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư khẳng định: Thiệt hại ngành thủy sản do ảnh hưởng của thiên tai thời gian qua đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều vùng nuôi gần như mất trắng hạ tầng, con giống và tư liệu sản xuất.

“Thiên tai xảy ra đúng vào giai đoạn cuối năm, khiến kế hoạch phục hồi không chỉ ảnh hưởng đến vụ nuôi hiện tại mà còn tác động trực tiếp đến mục tiêu sản xuất của những tháng đầu năm 2026, đặc biệt với các đối tượng có chu kỳ nuôi dài như tôm hùm, cá biển giá trị cao”, ông Cẩn nhấn mạnh.

Khẩn trương phục hồi sản xuất, tái cấu trúc theo hướng bền vững

Theo lãnh đạo ngành thủy sản và kiểm ngư, ngay từ trước, trong và sau bão, Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó. Hệ thống trực ban được duy trì 24/24 giờ, cảnh báo tàu thuyền thông qua hệ thống giám sát tàu cá (VMS); liên tiếp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương chủ động phòng tránh và khắc phục thiên tai.

“Sau bão, Cục đã phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức Hội nghị khôi phục sản xuất sau bão số 10, 11 tại Hải Phòng vào ngày 23/10, kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ con giống, thức ăn, vật tư với giá ưu đãi cho người dân.

Đồng thời, từ ngày 17/11 đến ngày 19/11, các đoàn công tác được cử trực tiếp về Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai để hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra môi trường và chỉ đạo tổ chức phục hồi sản xuất”, ông Cẩn chia sẻ.

ndo_br_ong-can-6437.jpg
Ông Nhữ Văn Cẩn, Phó Cục trưởng Thủy sản và Kiểm ngư.khẳng định: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai là xử lý môi trường sau thiên tai.

Lãnh đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư khẳng định: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai là xử lý môi trường sau thiên tai: thu gom thủy sản chết, tiêu độc khử trùng ao nuôi, đánh giá chất lượng nước để phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Song song với đó là thống kê thiệt hại, tu sửa lồng bè, xác định nhu cầu vật tư-con giống-thức ăn để điều tiết nguồn cung phù hợp từng địa phương.

Theo tổng hợp nhu cầu của ba tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, tổng nhu cầu con giống phục hồi sản xuất hiện nay ước khoảng 1,23 tỷ-1,28 tỷ con, trong đó tôm hùm giống hơn 50 triệu con, tôm thẻ, tôm sú trên 1 tỷ con, ốc hương hơn 60 triệu con, cùng nhiều đối tượng cá biển, cá nước ngọt khác.

Nhu cầu thức ăn thủy sản khoảng 25.000 tấn đến 30.000 tấn, riêng Khánh Hòa hơn 22.500 tấn; hóa chất chlorine khoảng 70 tấn-80 tấn để xử lý môi trường, trong đó Đắk Lắk cần khoảng 50 tấn, Gia Lai từ 20 tấn đến 30 tấn. Ngoài ra, các địa phương còn đề xuất hỗ trợ lồng bè, phao nổi, dây neo, lưới, bạt lót ao, hệ thống sục khí để sớm khôi phục hạ tầng vùng nuôi.

Về giải pháp trước mắt, ông Cẩn cũng cho biết, Cục Thủy sản và Kiểm ngư yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất thủ tục xác nhận thiệt hại theo Nghị định số 09/2025/NĐ-CP để kịp thời hỗ trợ người dân về tài chính; đồng thời làm việc với các ngân hàng để triển khai khoanh nợ, giãn nợ, hoãn nợ và hỗ trợ tín dụng cho các hộ nuôi bị ảnh hưởng nặng.

Cùng với đó là yêu cầu quan trắc môi trường thường xuyên, xác định thời điểm thả giống an toàn; ưu tiên khôi phục các cơ sở sản xuất giống tại chỗ nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ xa; tập trung nuôi các đối tượng có chu kỳ sinh trưởng ngắn để tạo dòng tiền sớm cho người dân.

Về lâu dài, ngành thủy sản xác định phải tái cấu trúc lại không gian sản xuất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu. Trọng tâm là rà soát lại quy hoạch vùng nuôi, đặc biệt với nuôi lồng bè trên biển và hồ chứa; điều chỉnh mật độ thả nuôi phù hợp, hạn chế phát triển tự phát, giảm áp lực ô nhiễm và rủi ro khi thiên tai xảy ra.

Bên cạnh đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng vùng nuôi trọng điểm, bao gồm đê bao, hệ thống cấp, thoát nước, trạm quan trắc tự động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tự động hóa trong giám sát môi trường, cảnh báo sớm rủi ro. Việc thay thế vật liệu truyền thống trong nuôi lồng bè bằng vật liệu mới bền vững cũng được khuyến khích nhằm tăng khả năng chống chịu trước bão, lũ.

Đặc biệt, ngành thủy sản nhấn mạnh phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp-hợp tác xã-người nuôi để cân đối cung-cầu, chia sẻ rủi ro và nâng cao sức chống chịu của toàn chuỗi. Song song với đó là đề xuất xây dựng chính sách bảo hiểm rủi ro trong nuôi biển, tạo “tấm đệm” tài chính cho người dân trước biến động thiên tai ngày càng phức tạp.

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 11, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: từ nay đến hết tháng 12 cần tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của toàn ngành, đồng thời phải chuẩn bị thật tốt cho quý I/2026 - giai đoạn “khởi đầu nhưng cũng là về đích” của cả năm. Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng khó lường, nếu không chủ động từ sớm, sản xuất sẽ luôn bị đặt trong thế bị động, phụ thuộc vào hỗ trợ và cứu trợ.

“Thiên tai khốc liệt đã bộc lộ rõ những điểm yếu trong tổ chức sản xuất thủy sản hiện nay. Nhưng từ trong gian khó, những giải pháp căn cơ, dài hạn đang dần được định hình. Việc khôi phục không chỉ là 'làm lại cái đã mất', mà là tái thiết một nền sản xuất thủy sản an toàn hơn, thích ứng hơn và bền vững hơn trước những biến động ngày càng khắc nghiệt của thiên nhiên”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH MINH)

Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Tạo đột phá trong chuỗi cung ứng của Thủ đô

Chiều 4/12, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Đột phá chuỗi cung ứng vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.