Thượng nghị sĩ Lae Dilokvidhyarat: Chuyến thăm định hướng hợp tác Việt Nam-Thái Lan

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan, ngày 27/5, Thượng nghị sĩ Thái Lan Lae Dilokvidhyarat có cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan về ý nghĩa của chuyến thăm.

Thượng nghị sĩ Thái Lan Lae Dilokvidhyarat. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Thượng nghị sĩ Thái Lan Lae Dilokvidhyarat. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phóng viên: Nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Thái Lan từ ngày 27 đến 29/5/2026. Thượng nghị sĩ đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa như thế nào khi quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển?

Thượng nghị sĩ Lae Dilokvidhyarat: Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao của các nước bạn bè, láng giềng sẽ củng cố mối quan hệ hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết chân thành lẫn nhau. Đây cũng là cơ hội để các nhà lãnh đạo hai nước có dịp gặp gỡ và thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm. Hiển nhiên là việc xác định mức độ mối quan hệ song phương được cụ thể hóa bằng các văn kiện được hai bên thỏa thuận trong các chuyến thăm, tuy nhiên việc thường xuyên có các chuyến thăm cũng sẽ giúp thúc đẩy tình hữu nghị, sự gần gũi, hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 50 năm, mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam là mối quan hệ bạn bè, được củng cố trên mọi phương diện, trong đó có thương mại và đầu tư. Người dân hai nước có mối quan hệ lâu đời và quan hệ về văn hóa-xã hội được thúc đẩy bởi du lịch, thương mại và giao thoa về mặt chuyên môn, học thuật.

Quan trọng hơn, ở cấp độ giao lưu nhân dân, người Việt Nam đã nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ lớn hơn do hiện nay, Việt Nam có nền kinh tế phát triển nhanh và người dân cần cù, chịu khó. Kết quả là, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đã nhanh chóng được chào đón tại Thái Lan.

ndo_tl_anh-2.jpg
Thượng nghị sĩ Lae Dilokvidhyarat (bên phải) trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Phóng viên: Việt Nam và Thái Lan đã thiết lập quan hệ ngoại giao được 50 năm. Theo Thượng nghị sĩ, cùng hướng tới một chương mới trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, hai nước cần tập trung hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược nào?

Thượng nghị sĩ Lae Dilokvidhyarat: Là hai quốc gia có cơ cấu kinh tế công nghiệp và nông nghiệp tương đồng, cả hai đều chịu áp lực từ các xung đột địa chính trị và chiến tranh thương mại giữa các cường quốc, chẳng hạn như thuế quan và rào cản thương mại từ các thị trường xuất khẩu như châu Âu và Mỹ. Do đó, Thái Lan và Việt Nam nên mở rộng vai trò là nguồn sản xuất và thị trường cho nhau. Hơn thế nữa, hai nước cần hợp tác để xây dựng năng lực đàm phán với các thế mạnh của hàng hóa mỗi nước sản xuất được thay vì cạnh tranh. Cả hai nước nên tăng cường hỗ trợ lẫn nhau hơn là cạnh tranh.

Là một phần của cộng đồng quốc tế, mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam nên là điểm khởi đầu để mở rộng sự hợp tác trong ASEAN, từ đó mở ra nhiều thị trường thương mại và đầu tư hơn, giảm sự phụ thuộc vào các cường quốc.

Phóng viên: Thượng nghị sĩ có bình luận gì về mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan hiện nay, cũng như những tiến triển của sáng kiến “Ba kết nối” giữa hai nước?

Thượng nghị sĩ Lae Dilokvidhyarat: Việc nâng tầm lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Thái Lan và Việt Nam đã định hướng cho hợp tác giữa hai nước trên mọi phương diện. Trong hơn một năm Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập, hợp tác giữa hai nước chủ yếu tập trung vào việc xác định các hướng đi chung hơn là các chính sách cụ thể, hữu hình, ngoại trừ hợp tác kinh tế.

Chính vì vậy, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm chắc chắn sẽ thúc đẩy việc thiết lập một khuôn khổ hành động cụ thể hơn, đặc biệt là các chính sách tăng cường hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, đây cũng là một nỗ lực nhằm tạo ra sự cân bằng trong hợp tác kinh tế và chính trị với các siêu cường thông qua việc tăng cường sức mạnh của các nước ASEAN để giảm sự phụ thuộc trong tương lai.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thượng nghị sĩ đã dành riêng cuộc trả lời phỏng vấn cho Báo Nhân Dân.

Có thể bạn quan tâm

Khói mù từ các đám cháy rừng bao phủ tại khu vực Palangka Raya, Trung Kalimantan, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại Indonesia

Ngày 21/10, Cơ quan quản lý thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) thông báo, đội cứu hỏa nước này đã dập tắt đám cháy trên diện tích hơn 500ha trong tổng số 983ha mục tiêu tại 6 tỉnh ưu tiên.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville với lãnh đạo Cảng tự trị Sihanoukville. (Ảnh: CTV)

Thúc đẩy hợp tác với khu vực tây nam Campuchia

Nhân dịp nhận nhiệm vụ tại tỉnh Preah Sihanouk và khu vực tây nam Campuchia, trong hai ngày 19 và 20/10, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo Quân cảng Ream và Cảng tự trị Sihanoukville.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm tặng hoa chúc mừng ngày 20/10 tại chương trình. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tà áo dài - Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam-Lào

Tối 20/10, tại thủ đô Vientiane, Lào, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) với chủ đề “Tà áo dài - Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam-Lào”.

Khoảng 2.000 bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đã được khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí. (Ảnh: HUY VŨ)

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng tại Campuchia

Ngày 17/10, tại thủ đô Phnom Penh, được sự đồng ý, hỗ trợ của Đô thành Phnom Penh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn bác sĩ Tâm Việt tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.