Củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29/5.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng có cuộc gặp gỡ Ban Chấp hành Hội Người Việt tỉnh Chiang Mai cùng hơn 120 kiều bào Việt Nam, ngày 27/11/2025. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng có cuộc gặp gỡ Ban Chấp hành Hội Người Việt tỉnh Chiang Mai cùng hơn 120 kiều bào Việt Nam, ngày 27/11/2025. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây chính là cơ hội để các nhà lãnh đạo cấp cao hai bên cùng nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ đồng hành và hợp tác hiệu quả, gặt hái nhiều thành tựu giữa hai nước, từ đó đề ra những định hướng, biện pháp chiến lược thúc đẩy quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, Thái Lan là nước ASEAN đầu tiên mà lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến thăm sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và diễn ra chỉ một năm sau khi Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm cũng diễn ra sau khi Thái Lan vừa tổ chức thành công tổng tuyển cử và thành lập Chính phủ mới.

Với hàng loạt ý nghĩa đặc biệt nêu trên, chuyến thăm đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, khẳng định sự coi trọng cao độ mà Việt Nam dành cho mối quan hệ với Thái Lan và tiếp thêm xung lực mạnh mẽ để đưa mối quan hệ song phương này vươn lên tầm cao mới.

Chuyến thăm đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước, khẳng định sự coi trọng cao độ mà Việt Nam dành cho mối quan hệ với Thái Lan và tiếp thêm xung lực mạnh mẽ để đưa mối quan hệ song phương này vươn lên tầm cao mới.

Mối lương duyên tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan, quốc gia được mệnh danh là “đất nước của những nụ cười”, bắt nguồn từ sợi dây gắn kết tự nhiên nhờ vị trí địa lý và những nét văn hóa gần gũi. Đây là yếu tố quan trọng để người dân hai nước dễ dàng tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cùng vun đắp tình hữu nghị. Ngược dòng lịch sử về quá khứ, đất nước Thái Lan là nơi ghi đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình Người bôn ba tìm đường cứu nước.

Những khu di tích, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây tại các địa phương ở Thái Lan mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc, là “địa chỉ đỏ” để người dân hai nước, trong đó có các thế hệ con em người Việt Nam tại Thái Lan, cùng bạn bè quốc tế đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đây cũng là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ gắn bó, sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Cách đây 50 năm, vào năm 1976, Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ bước khởi đầu quan trọng ấy, đến nay, hai nước đã cùng viết nên câu chuyện hợp tác tốt đẹp trên nền tảng tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau và tinh thần hợp tác cùng có lợi. Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Thái Lan tiếp tục ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng. Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2013 và sau đó hai năm, tiếp tục được nâng tầm lên Đối tác chiến lược tăng cường.

Năm 2025 ghi một dấu ấn quan trọng khi hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra một chương mới trong hợp tác song phương với những trụ cột thực chất gồm: Đối tác vì hòa bình bền vững; đối tác vì Phát triển bền vững; và đối tác vì Tương lai bền vững.

Một trong những đặc điểm nổi bật trong quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan là sự tin cậy chính trị được củng cố ngày càng vững chắc. Thái Lan coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam. Trong khi đó, đối với Việt Nam, Thái Lan là quốc gia gần gũi về địa lý và là đối tác quan trọng ở khu vực. Lãnh đạo hai bên khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Trên nền tảng tình hữu nghị bền chặt, sự tin cậy chính trị cao, cùng những lợi ích, khát vọng chung về hòa bình, độc lập, tự cường, tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng, phát triển bền vững, thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Thái Lan gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với mức năm 2024.

Trong bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với mức cùng kỳ năm 2025. Thái Lan đứng thứ 8 trong số các quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam. Cùng với kinh tế, hợp tác giữa hai nước cũng có những tiến triển tích cực trong các lĩnh vực lao động, văn hóa-du lịch, giáo dục-đào tạo…, góp phần thắt chặt sợi dây kết nối giữa hai nền kinh tế và người dân hai nước.

Ở tầm khu vực, mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan là một hình mẫu cho quan hệ hợp tác hiệu quả, năng động tại Đông Nam Á. Chia sẻ những lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan, hai quốc gia thành viên của “mái nhà chung” ASEAN, đã đóng góp quan trọng vào sự thịnh vượng chung của ASEAN.

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm chặng đường nửa thế kỷ đồng hành, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để hai bên cùng nhìn lại những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.

Những cụm pano lớn được lắp đặt tại các quảng trường, vòng xuyến và khu vực đông người qua lại nhằm lan tỏa thông điệp về ngày bầu cử.

Niềm tin và khát vọng

Chủ nhật lịch sử 15/3/2026, hơn 78 triệu trái tim Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc cùng hòa chung nhịp đập, mọi công dân nô nức đi bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng: Bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Ngày 3/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9 với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tổ quốc đang gọi chúng ta!

Tổ quốc đang gọi chúng ta!

Chúng ta đang đứng trước thời điểm lịch sử mang tính xoay chuyển!
Đó là thời khắc bản lề, chuyển tiếp giữa cũ và mới, khép lại và mở ra, cân nhắc để quyết định!