Thượng nghị sĩ Lae Dilokvidhyarat trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Thượng nghị sĩ Lae Dilokvidhyarat trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Cuộc bầu cử phản ánh nền độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan phỏng vấn Thượng nghị sĩ, Giáo sư Thái Lan Lae Dilokvidhyarat về quá trình hình thành và phát triển cũng như một số thành tựu trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam.

Phóng viên: Xin Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat đánh giá về ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946)?

Thượng nghị sĩ Lae Dilokvidhyarat: Như chúng ta biết, sự tồn tại của quốc hội thể hiện quyền lực của nhân dân trong việc điều hành đất nước, phản ánh nền độc lập dân tộc và tự do của công dân. Vì vậy cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 6/1/1946 tại Việt Nam đã cho chúng ta thấy sự hoàn thiện về mặt lý thuyết của một thể chế chính trị hiện đại hoàn chỉnh và cuộc bầu cử thực tế. Đó là lần đầu tiên chính phủ đại diện của quốc gia được thành lập, thực sự phản ánh nền độc lập dân tộc.

Phóng viên: Thưa Thượng nghị sĩ Lae Dilokvidhyarat, ông đánh giá như thế nào về những thành tựu quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong 80 năm qua, về những kinh nghiệm lập pháp, giám sát, điều hành nghị viện hiện đại?

Thượng nghị sĩ Lae Dilokvidhyarat: Thực ra với vị trí của mình, tôi không thể đánh giá được thành công trong thời gian dài, những hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong 80 năm qua. Tuy nhiên, từ cảm nhận của mình, tôi có thể nhận thấy rằng Quốc hội Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc ban hành luật hỗ trợ phát triển quốc gia và giám sát công việc của chính phủ để bảo đảm phù hợp với định hướng đúng đắn.

Chúng ta cũng nhìn thấy Việt Nam có sự vận động và phát triển, trở thành một nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh hàng đầu thế giới, giành được sự tôn trọng và công nhận rộng rãi trên trường quốc tế, một phần không nhỏ là nhờ những nỗ lực và ý tưởng hợp tác của các thành viên Quốc hội trong công việc chung của đất nước.

Nếu không có sự hoạt động hiệu quả của Quốc hội với tư cách là một cơ quan quyền lực của nhà nước, sự phát triển và tiến bộ của Việt Nam chắc chắn sẽ không được như ngày nay như chúng ta đã chứng kiến.

Phóng viên: Là một Thượng nghị sĩ, ông đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thái Lan hiện nay?

Thượng nghị sĩ Lae Dilokvidhyarat: Sự hiểu biết và thái độ tích cực giữa người dân hai nước là trọng tâm của tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam. Mối quan hệ hai nước cũng đòi hỏi nhiều hình thức giao tiếp khác nhau trên mọi cấp độ. Chúng ta đã biết là cả nhánh hành pháp và lập pháp của hai nước đều đã có những chuyến thăm lẫn nhau để trao đổi kinh nghiệm và tham vấn ý kiến ​​về việc giải quyết các vấn đề giữa hai nước.

Trong quá khứ, Thái Lan và Việt Nam đã thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, cả chính thức và không chính thức. Các lãnh đạo Quốc hội Việt Nam cũng có nhiều chuyến thăm hữu nghị tới Thái Lan.

ndo_br_z7401939152373-3e8e2ab966c4c281e5300f06ab57abd9.jpg
Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat trong một hoạt động đối ngoại. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Mới đây, ngày 28/11, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Thái Lan, trong đó tôi là thành viên, đã có chuyến thăm Việt Nam, thăm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội Việt Nam. Chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận, trao đổi ý kiến ​​và học hỏi được nhiều điều về các vấn đề đương đại của cả hai nước.

Có thể nói rằng, Quốc hội của cả Thái Lan và Việt Nam đều phục vụ cùng một chức năng: Là một trong những trụ cột của chính quyền nhà nước và là biểu tượng của nền độc lập dân tộc. Trong suốt 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam, bắt đầu từ cuộc bầu cử đầu tiên vào ngày 6/1/1946, đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình trong việc giúp Việt Nam giành được độc lập và những tiến bộ mà chúng ta thấy ngày nay.

Với tư cách là thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Thái Lan, tôi chúc Quốc hội Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công trong vai trò trụ cột cho sự tiến bộ của Việt Nam và hạnh phúc của người dân Việt Nam.

Phóng viên: Xin cảm ơn Thượng nghị sĩ Lae Dilokvidhyarat!

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ công bố kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN 48 thúc đẩy khu vực hướng tới tương lai tự cường

Điểm nổi bật nhất của hội nghị lần này là Phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhưng vẫn dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Thời lượng thảo luận cũng kéo dài hơn dự kiến do các nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian trao đổi sâu về các vấn đề chiến lược của khu vực.

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Tăng cường phối hợp, đoàn kết, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), từ ngày 7-8/5, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Quang cảnh cuộc họp thông báo về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp, cạnh tranh địa chiến lược gay gắt, các “điểm nóng” xung đột leo thang làm gia tăng bất ổn, dù đối mặt nhiều thách thức, ASEAN tiếp tục củng cố Cộng đồng hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Các quan chức tham dự Hội nghị ASEAN+3 tại Uzbekistan.

ASEAN+3 nhất trí hợp tác giải quyết thách thức nguồn cung dầu thô

Trong tuyên bố chung thông qua tại cuộc họp bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) diễn ra ở Uzbekistan, ngày 3/5, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của ASEAN cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã chia sẻ mối quan ngại về nguồn cung dầu thô.