Thúc đẩy xúc tiến thương mại số, mở rộng không gian cho doanh nghiệp Việt

Ngày 20/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Arobid công bố kế hoạch vận hành 120 hội chợ, triển lãm trực tuyến trong năm 2026, đánh dấu bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế số và đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại.

Đại diện Arobid công bố kế hoạch vận hành 120 hội chợ, triển lãm trực tuyến trong năm 2026.
Đại diện Arobid công bố kế hoạch vận hành 120 hội chợ, triển lãm trực tuyến trong năm 2026.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Báo chí và Truyền hình 2026”, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các đối tác chiến lược và nhà đầu tư.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Ngô Diệu Thúy, CEO Arobid.com cho biết năm 2026 sẽ là thời điểm tăng tốc triển khai nền tảng xúc tiến thương mại số thế hệ mới-Arobid Version 2.0. Mô hình này được định vị là hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số, tích hợp nền tảng thương mại điện tử B2B toàn cầu, vận hành dựa trên trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn.

Điểm nhấn của kế hoạch là chuỗi 120 hội chợ, triển lãm trực tuyến, tập trung vào các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như nông sản, thực phẩm chế biến, nội thất, dệt may, công nghiệp phụ trợ và công nghệ. Các sự kiện sẽ được vận hành liên tục trên cùng một hạ tầng số, thay vì tổ chức rời rạc, qua đó giúp doanh nghiệp duy trì kết nối, mở rộng thị trường và tối ưu chi phí.

h2-arobid-cbo.jpg
Đại diện nhà đầu tư chia sẻ khả năng hợp tác thương mại số.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, chi phí logistics gia tăng và rào cản địa lý còn lớn, mô hình xúc tiến thương mại truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế. Việc chuyển dịch sang nền tảng số được xem là xu hướng tất yếu, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường linh hoạt hơn và nâng cao hiệu quả giao thương.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, nền tảng mới sẽ phát triển theo định hướng “AI-first, Customer-first, System-first”, trong đó trí tuệ nhân tạo đóng vai trò phân tích dữ liệu, tối ưu kết nối; doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái; còn dữ liệu là nền tảng vận hành lâu dài.

Bên cạnh hạ tầng công nghệ, Arobid đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực logistics, tài chính, thanh toán và tư vấn xuất khẩu, hướng tới xây dựng hệ sinh thái “One-Stop for All Business Needs” - mô hình cung cấp dịch vụ trọn gói cho doanh nghiệp trên một nền tảng thống nhất

h3-arobid-cong-bo.jpg
Quang cảnh Chương trình “Gặp gỡ Báo chí và Truyền hình 2026”.

Theo kế hoạch, từ quý II/2026, nền tảng sẽ mở quyền tham gia khai thác hàng chục nghìn gian hàng số. Các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp có thể đăng ký sở hữu gian hàng, mua sỉ theo ngành và phân phối lại, qua đó chủ động kết nối giao thương trong hệ sinh thái số.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Hội đồng quản trị Arobid.com cho biết, doanh nghiệp đang xây dựng “đường băng thương mại số”, nơi các doanh nghiệp có thể “cất cánh” trên nền tảng hạ tầng số, tương tự như cách hạ tầng giao thông hỗ trợ hoạt động trong nền kinh tế truyền thống.

Theo các chuyên gia, chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại không chỉ là giải pháp trước mắt mà là xu hướng lâu dài, đòi hỏi hạ tầng đồng bộ, vận hành hiệu quả và có khả năng đo lường.

Với kế hoạch quy mô lớn trong năm 2026, Arobid kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp Việt, từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong nền kinh tế số, hướng tới những thương vụ có giá trị cao trên thị trường toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.