Thúc đẩy quan hệ văn hóa, ngoại giao giữa Việt Nam, Azerbaijan và Kazakhstan

Ngày 19/3, Đại sứ quán Azerbaijan và Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam lần đầu tiên cùng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức lễ hội “Tết Novruz” – ngày Tết truyền thống của Azerbaijan.
Các đại biểu tham dự lễ hội.
Các đại biểu tham dự lễ hội.

Novruz Bayram là một ngày lễ rất quan trọng đối với người Azerbaijan, bắt nguồn từ lịch sử xa xưa. Theo truyền thống, “Novruz” có nghĩa là “Ngày mới”, một ngày lễ chính thức rơi vào các ngày thứ Ba của tháng 3 hằng năm. Đó là các ngày thứ Ba của Đất, của Nước, của Lửa và của Gió, cũng được coi là 4 yếu tố hình thành sự sống của con người. Năm nay, Lễ hội diễn ra từ ngày 20-24/3 tại Azerbaijan.

Đến dự sự kiện có đại diện các cơ quan nhà nước Việt Nam, Đại sứ một số nước tại Việt Nam như Campuchia, Australia, Canada, Palestine, Ukraine, Panama, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan, các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, công chúng, doanh nhân, đại diện truyền thông, các cựu sinh viên từng học tập tại Azerbaijan và người Azerbaijan sinh sống tại Việt Nam.

Sự kiện thu hút đông đảo khách mời.

Sự kiện thu hút đông đảo khách mời.

Mở đầu sự kiện, ông Shovgi Mehdizada, Đại sứ nước Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam đã chuyển lời chúc mừng nhân dịp ngày lễ và cho biết Novruz có một vị trí đặc biệt trong lịch sử hàng thế kỷ của Azerbaijan, được người dân Azerbaijan trên toàn thế giới đón nhận nhiệt tình hàng năm và cho rằng ngày lễ này có nhiều nét tương đồng với Tết Nguyên đán của nhân dân Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh năm 2024 là một năm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 65 năm chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Azerbaijan và Kazakhstan, đồng thời lưu ý rằng chuyến thăm nêu trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thiết lập quan hệ hữu nghị giữa nhân dân ba nước.

Tại sự kiện, ông Kanat Tumysh, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam, bà Trình Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội và ông Nghiêm Vũ Khải, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan đã gửi lời chúc mừng và cho biết sự kiện này thúc đẩy quan hệ văn hóa, ngoại giao giữa Việt Nam, Azerbaijan và Kazakhstan cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ba nước.

Các đại biểu tham dự sự kiện đã được nếm thử những món ăn ngon trong kho tàng ẩm thực dân tộc Azerbaijan.

Các đại biểu tham dự sự kiện đã được nếm thử những món ăn ngon trong kho tàng ẩm thực dân tộc Azerbaijan.

Các món ăn đặc sắc của Azerbaijan được chuẩn bị bởi ông David Israfilov, đầu bếp người Azerbaijan và là đại diện của Hiệp hội Thịt nướng Thế giới. Các đại biểu tham dự sự kiện đã được nếm thử những món ăn ngon trong kho tàng ẩm thực dân tộc Azerbaijan như pilaf, dolma và kebab.

Đồng thời, các thực khách được thưởng thức nhiều loại bánh kẹo Novruz và khonchas được trang trí bằng samani (lúa mì non), cũng như xem các video về kỳ nghỉ Novruz, tiềm năng du lịch của Azerbaijan, trang phục truyền thống của Azerbaijan phản ánh rõ nét văn hóa của Azerbaijan.

Sinh viên Việt Nam thích thú tham gia nhảy múa quanh lửa trại Novruz.

Sinh viên Việt Nam thích thú tham gia nhảy múa quanh lửa trại Novruz.

Sau đó, chương trình được tiếp tục với chương trình văn nghệ. Các bài hát tiếng Azerbaijan và tiếng Việt do ca sỹ Sevinj Orujova, một người Azerbaijan sống ở Việt Nam, các cựu sinh viên và sinh viên của Trường biểu diễn, lửa trại Novruz được thắp lên và các vị khách nhảy múa trong điệu nhạc vui tươi.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.