Mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển với Kazakhstan và vùng Trung Á

Sáng 18/12, nhân chuyến công tác tại miền trung, ngài Kanat Tumysh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam, ngài Kanat Tumysh.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam, ngài Kanat Tumysh.

Trao đổi với ngài Đại sứ Kanat Tumysh, Chủ tịch Lê Trung Chinh giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội thành phố Đà Nẵng, trong đó, nhấn mạnh vai trò hạt nhân tăng trưởng ở Vùng Kinh tế trọng điểm miền trung Việt Nam nói riêng, vùng miền trung-Tây Nguyên nói chung.

Đà Nẵng phát triển mạnh các ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp như thủy sản, dệt may, da giày, cơ khí, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là công nghiệp công nghệ thông tin, đang được thành phố tập trung phát triển trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực. Cơ cấu kinh tế của thành phố hướng đến “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”.

Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với 47 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với 103 thỏa thuận được ký kết. Tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế quan trọng; đặc biệt, đã tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017, mở ra cơ hội, thuận lợi cho thành phố về quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch.

Năm 2022, Đà Nẵng vinh dự được nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam trong lĩnh vực “Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo”. Năm 2021, Đà Nẵng xếp vị trí thứ nhất chỉ số chuyển đổi số - DTI, duy trì năm thứ 2 liên tiếp (2020-2021) dẫn đầu chỉ số DTI.

Thành phố cũng tiếp tục giành giải Nhất tại Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam năm 2022, do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, đây là năm thứ 3 liên tiếp Đà Nẵng được trao giải thưởng này. Năm 2023, thành phố nhận giải Thành phố thông minh Seoul (Seoul Smart City Prize) trong lĩnh vực "Human Centricity": Phục vụ người dân, lấy con người làm trung tâm.

Ngành du lịch của Đà Nẵng đang trên đà phục hồi, với sự kiện, hoạt động được tổ chức để tạo sự sôi động, hấp dẫn người dân và du khách. Năm 2023, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 5,86 triệu lượt, gấp 2,1 lần so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,6 triệu lượt, cao gấp 5,9 lần so cùng kỳ; khách trong nước đạt 4,26 triệu lượt, tăng 69,7% so cùng kỳ. Doanh thu lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch ước đạt gần 3.777 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so cùng kỳ năm 2022.

Thành phố hiện có 4 khu công nghiệp đang thu hút đầu tư, trong đó, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng là khu công nghệ cao đầu tiên ở khu vực miền trung và là khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia thứ ba của cả nước với tổng diện tích là 1.129,76ha; tập trung thu hút công nghệ sinh học, vật liệu mới...

Khu Công nghệ Thông tin tập trung Đà Nẵng có diện tích 341ha, tập trung thu hút các ngành công nghệ thông tin, vi điện tử...; Khu Công nghiệp Liên Chiểu với diện tích 289,35ha, tập trung thu hút các ngành thiết bị điện tử, cơ khí chính xác, may mặc, công nghệ thực phẩm. Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng với diện tích 132,6ha, thu hút các ngành cơ khí, chế tạo, điện tử, lắp ráp, may mặc, công nghệ thực phẩm.

Tạo mọi điều kiện để mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển giữa Đà Nẵng với các địa phương của Kazakhstan và vùng Trung Á.

Tạo mọi điều kiện để mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển giữa Đà Nẵng với các địa phương của Kazakhstan và vùng Trung Á.

Ngài Đại sứ Kanat Tumysh chia sẻ: Quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Kazakhstan trong thời gian qua còn hạn chế và mới chỉ dừng lại ở cấp trao đổi đoàn, tổ chức một vài sự kiện ngoại giao văn hóa.

Tháng 8 vừa qua, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Ngài Zhumangarin Serik Makashevich, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại và Hội nhập Kazakhstan, hai nước Việt Nam và Kazakhstan đã ký kết Kế hoạch hành động chung, trong đó có nội dung “Xem xét khả năng ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa thành phố Aktau (Kazakhstan) và thành phố Đà Nẵng (Việt Nam)” trong giai đoạn 2023-2025.

Gần đây, nhiều quốc gia đang xúc tiến hình thành, xây dựng tuyến đường sắt liên quốc gia Á-Âu. Khi tuyến đường sắt này hình thành, hàng hóa từ Đà Nẵng- Việt Nam đến Trung Á chỉ hơn 10 ngày, đến châu Âu chỉ 15 đến 18 ngày. Tuyến đường sắt này cũng được kỳ vọng mở ra tour du lịch đường sắt Á-Âu, giúp thúc đẩy kết nối, phát triển giữa Đà Nẵng cũng như Việt Nam đến Kazakhstan cũng như vùng Trung Á.

Ngài Đại sứ Kanat Tumysh cũng đề nghị hai bên tăng cường xúc tiến các quan hệ hữu nghị, hợp tác. Trong đó cá nhân ngài Đại sứ sẽ là cầu nối giới thiệu, quảng bá, vận động các nhà đầu tư, phối hợp tổ chức các đoàn từ Kazakhstan đến tìm hiểu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại Đà Nẵng trong các lĩnh vực du lịch, cảng biển, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo; giúp đến khảo sát môi trường đầu tư và tìm kiếm khả năng kinh doanh tại Đà Nẵng.

Ngài Đại sứ cũng đề nghị sớm tổ chức các hoạt động trao đổi văn hóa, giới thiệu văn hóa và con người Kazakhstan đến thành phố Đà Nẵng cũng như giúp giới thiệu văn hóa và con người Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đến người dân Kazakhstan.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.