Thúc đẩy quan hệ hợp tác về lao động giữa Việt Nam-Nhật Bản

Việt Nam và Nhật Bản cùng khẳng định và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, lao động giữa hai nước lên tầm cao mới.

Lễ xuất cảnh cho ứng viên điều dưỡng, nhân viên chăm sóc sang làm việc tại Nhật Bản theo chương trình EPA - khóa 12, tháng 6/2025. (Ảnh Dolab)
Lễ xuất cảnh cho ứng viên điều dưỡng, nhân viên chăm sóc sang làm việc tại Nhật Bản theo chương trình EPA - khóa 12, tháng 6/2025. (Ảnh Dolab)

Ngày 9/7, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đã tiếp Ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhằm trao đổi về phát triển nguồn nhân lực, lao động. Hai bên cùng khẳng định và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, lao động giữa Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới.

Tại buổi tiếp, Ngài Ito Naoki nhắc lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru từ ngày 27-29/4/2025 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại các cuộc tiếp, hội kiến và hội đàm với Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đều khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới, hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có việc thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực.

thu-truong-nguyen-van-hoi-tiep-dai-su-nhat-ban.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi tiếp Ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. (Ảnh MOHA)

Chia sẻ một số nội dung để tăng cường hợp tác hai bên trong lĩnh vực lao động, Ngài Ito Naoki cho biết, Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (EPA) được triển khai từ năm 2013 đến nay. Hai bên đã triển khai tuyển chọn, đào tạo tiếng Nhật đối với 13 khóa, trong đó, số ứng viên của 12 khóa được đưa sang học tập và làm việc tại Nhật Bản hơn 2.000 người. Để bảo đảm thực hiện kế hoạch và chương trình đào tạo của Chương trình EPA, Ngài Đại sứ đề nghị phía Bộ Nội vụ sớm tổ chức khai giảng khóa đào tạo tiếng Nhật cho ứng viên khóa 14.

Bên cạnh đó, khóa 13 (năm 2024) do các yếu tố khách quan dẫn tới việc chậm hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc thuê cơ sở đào tạo tập trung nên việc đào tạo tiếng Nhật cho ứng viên trong thời gian đầu phải thực hiện theo hình thức trực tuyến. Do đó, Ngài Đại sứ đề nghị phía Bộ tạo điều kiện, hỗ trợ cho các ứng viên điều dưỡng, nhân viên chăm sóc khóa 13 hoàn thành khóa đào tạo, sớm xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc.

Hai bên cùng khẳng định và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, lao động giữa Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới

“Hiện có khoảng 630 nghìn lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Hằng năm có khoảng 70-80 nghìn lao động sang làm việc Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản mong muốn hai bên tiếp tục duy trì việc tăng số lượng lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản lên con số 1 triệu người trong thời gian tới” - Ngài Ito Naoki nhấn mạnh.

Về vấn đề cải thiện môi trường lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản, Ngài Ito Naoki điểm lại 2 dự luật sửa đổi đã được Quốc hội Nhật Bản thông qua gồm: “Luật Quản lý xuất nhập cảnh và công nhận tỵ nạn” và “Luật về thực hiện nghiêm Chương trình thực tập kỹ năng cho người nước ngoài và bảo hộ lao động nước ngoài theo Chương trình này”. Theo đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ ký kết bản ghi nhớ (MOC) với các quốc gia phái cử theo hướng tăng cường hợp tác nhằm loại bỏ công ty phái cử xấu; nâng cao tính minh bạch thông tin về phí dịch vụ công ty phái cử thu của người lao động; xây dựng cơ chế người lao động và công ty tiếp nhận chia sẻ chi phí phù hợp để giảm gánh nặng chi phí cho người lao động.

Hiện có khoảng 630 nghìn lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Hằng năm có khoảng 70-80 nghìn lao động sang làm việc Nhật Bản.

“Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhất trí thúc đẩy xây dựng Biên bản ghi nhớ hợp tác về chương trình lao động mới "việc làm để phát triển kỹ năng" vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 này. Mong rằng, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để trao đổi về nội dung này” - Ngài Ito Naoki đề nghị.

Một nội dung cũng được Ngài Ito Naoki đề cập liên quan đến việc rà soát, sửa đổi các văn bản quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cảm ơn những chia sẻ từ Ngài Đại sứ, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Văn Hồi đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản cũng như việc thúc đẩy hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, lao động giữa hai nước thời gian qua.

Đối với những vấn đề được Ngài Ito Naoki đề cập, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đồng tình và sẽ cùng Ngài Đại sứ để thúc đẩy quan hệ hợp tác về lao động giữa hai nước lên tầm cao mới, cả về số lượng và chất lượng.

Thứ trưởng cho biết, từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Việt Nam đi vào hoạt động. Đây là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương. Bộ Nội vụ đang bàn về việc phân cấp, phân quyền, giảm thiểu thủ tục hành chính, loại bỏ các “giấy phép con” để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Thứ trưởng cũng đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, điều kiện sinh sống và an sinh xã hội, bảo đảm mức thu nhập, lương, thưởng cho người lao động. Đồng thời, tăng cường giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và Nhật Bản của các doanh nghiệp hai nước; thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác lao động giữa 2 bên và làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản.

Trao đổi về Hiệp định Bảo hiểm xã hội với Nhật Bản, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi mong muốn và đề nghị hai bên thúc đẩy nhanh hơn để tiến tới Hiệp định được ký kết và có hiệu lực. Bởi lực lượng lao động của Việt Nam và Nhật Bản rất đông, không nên để người lao động phải đóng bảo hiểm hai lần, gây khó khăn cho người lao động hai nước.

Cuối cùng, thông tin về sửa đổi quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh mới, Thứ trưởng cho biết, Bộ Nội vụ đã đề xuất một loạt các sửa đổi, bổ sung Nghị định số 152/2020/NĐ-CP nhằm điều chỉnh quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt gần 75 nghìn người. Trong đó, Nhật Bản là thị trường tiếp nhận lớn nhất của lao động Việt Nam với 35.240 người.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.