Thúc đẩy hợp tác nông sản và năng lượng rác Việt Nam-Trung Quốc

Trái cây Việt Nam có lợi thế đặc sản, khác biệt mùa vụ và có thể mở rộng tiêu thụ không chỉ tại Trung Quốc mà cả thị trường nội địa và các nước thứ ba.

Trái cây Việt Nam có lợi thế đặc sản, khác biệt mùa vụ và có thể mở rộng tiêu thụ không chỉ tại Trung Quốc mà cả thị trường nội địa.
Trái cây Việt Nam có lợi thế đặc sản, khác biệt mùa vụ và có thể mở rộng tiêu thụ không chỉ tại Trung Quốc mà cả thị trường nội địa.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tại buổi làm việc với hai doanh nghiệp lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực trái cây và xử lý rác thải, chiều 27/11.

Xây dựng chuỗi liên kết trái cây giữa Việt Nam-Trung Quốc

Tại buổi gặp Công ty Thương mại rau quả Trần Thị, bà Trần Tuyết Mai, đại diện doanh nghiệp cho biết đơn vị được thành lập từ năm 1992, gắn bó với thị trường Việt Nam ngay từ những năm đầu hoạt động, bắt đầu với mặt hàng thanh long ruột trắng. Trần Thị hiện là đơn vị phân phối trái cây hàng đầu tại Trung Quốc, kết nối với hệ thống siêu thị và chuỗi cung ứng trên toàn quốc. Ngoài kinh doanh tại Việt Nam và Thái Lan, doanh nghiệp cũng đầu tư tại một số quốc gia Nam Mỹ.

Bà Trần Tuyết Mai đánh giá, lượng trái cây Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đang tăng nhanh, trong đó nhiều sản phẩm có lợi thế về mùa vụ, chất lượng và hương vị. Trước đây, doanh nghiệp chủ yếu thuê cơ sở sơ chế tại Việt Nam, song hiện mong muốn xây dựng chuỗi cung ứng độc lập tại Việt Nam, trực tiếp làm việc với nông dân, sản xuất theo tiêu chuẩn Hải quan Trung Quốc.

“Trong tương lai, chúng tôi xác định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất. Trái cây Việt Nam có đặc trưng rõ rệt, sản lượng tiêu thụ lớn. Trần Thị muốn xây dựng chuỗi liên kết sâu tại Việt Nam, từ sản xuất đến phân phối”, bà Mai nhấn mạnh.

z7268117135260-f5660305d379323786d6cbfc921da0ba-3186.jpg
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tại buổi làm việc với hai doanh nghiệp lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực trái cây và xử lý rác thải, chiều 27/11.

Theo doanh nghiệp, khi chuỗi liên kết được hình thành, không chỉ bảo đảm hiệu quả kinh doanh mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo giá trị bền vững cho xuất khẩu trái cây Việt Nam.

Lắng nghe đề xuất từ phía Trần Thị, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá cao ý tưởng hợp tác, nhất là trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu trái cây Việt Nam sang Trung Quốc mỗi năm đạt 6-7 tỷ USD. Bộ trưởng nhấn mạnh, lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng giúp Việt Nam có nhiều loại trái cây đặc sản, mang tính mùa vụ khác biệt so với các quốc gia cùng khu vực.

Bộ trưởng bày tỏ ủng hộ doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư chuỗi liên kết tại Việt Nam, đồng thời gợi mở khả năng tiêu thụ sản phẩm không chỉ tại thị trường Trung Quốc mà còn tại Việt Nam và các nước thứ ba. Bộ trưởng cũng thông tin về một số cơ chế ưu đãi dành cho doanh nghiệp đầu tư tại khu, cụm công nghiệp; khuyến nghị Trần Thị nghiên cứu mô hình liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam để thuận lợi trong quá trình triển khai.

Thay mặt Bộ, Bộ trưởng Trần Đức Thắng giới thiệu doanh nghiệp làm việc với Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Huỳnh Tấn Đạt để trao đổi chuyên môn, thúc đẩy kế hoạch đầu tư cụ thể.

Tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng rác

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đức Thắng làm việc với Công ty Cổ phần Quân Tín – doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc trong xử lý rác thải và phát điện từ rác. Lãnh đạo công ty, ông Đới Đạo Quốc cho biết Quân Tín hiện sở hữu nhiều nhà máy xử lý rác và điện rác tại Trung Quốc và một số nước Trung Á, với hơn 3.000 nhân sự, năng lực tài chính và công nghệ lõi mạnh.

Về kế hoạch đầu tư tại Việt Nam, Quân Tín đánh giá các chính sách ưu đãi của Việt Nam có tính hấp dẫn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng rác-phân khúc đang mở rộng nhanh. Doanh nghiệp mong muốn xây dựng nhà máy điện rác và tái chế rác, đồng thời sản xuất linh kiện phục vụ ngành điện rác, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á, châu Phi.

z7268117126710-aa77d55062838eafb35c927938f5f41c-1079.jpg
Chuyến làm việc của Bộ trưởng Trần Đức Thắng với hai doanh nghiệp lớn của Trung Quốc cho thấy tiềm năng hợp tác song phương trong lĩnh vực nông sản và môi trường còn rất rộng mở.

Ông Đới Đạo Quốc cho biết mục tiêu của Quân Tín là đưa công nghệ lõi giàu kinh nghiệm sang Việt Nam, phát triển chuỗi sản xuất-xử lý rác khép kín, tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, việc làm cho người lao động và góp phần xử lý ô nhiễm bền vững.

Trao đổi tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhận định xử lý rác phát điện là hướng đầu tư tiềm năng tại Việt Nam, nơi mỗi ngày phát sinh khoảng 100.000 tấn rác nhưng mới xử lý được khoảng 30%. Riêng lĩnh vực sản xuất linh kiện phục vụ công nghệ điện rác, trong nước chưa có đơn vị triển khai nên cơ hội hợp tác càng lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ thị trường và khả năng tương thích công nghệ trước khi đầu tư.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng giới thiệu doanh nghiệp kết nối với Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức để trao đổi chuyên sâu về kỹ thuật, quy trình và định hướng hợp tác.

Chuyến làm việc của Bộ trưởng Trần Đức Thắng với hai doanh nghiệp lớn của Trung Quốc cho thấy tiềm năng hợp tác song phương trong lĩnh vực nông sản và môi trường còn rất rộng mở. Việc thúc đẩy phát triển chuỗi liên kết trái cây, đồng thời nghiên cứu đầu tư công nghệ xử lý rác phát điện được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực mới cho phát triển nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.