Mở rộng hợp tác nông sản Việt-Trung: Cơ hội lớn từ thị trường 1,4 tỷ dân

Chiều 12/11, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cùng Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông - Trung Quốc) tổ chức Diễn đàn xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc.

Ông Lê Thanh Hoà, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại diễn đàn.
Ông Lê Thanh Hoà, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại diễn đàn.

Sự kiện quy tụ gần 100 doanh nghiệp hai nước, trong đó có gần 50 doanh nghiệp đến từ các tỉnh Hà Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Bắc của Trung Quốc. Đây là dịp để hai bên tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường và hướng tới chuỗi cung ứng nông sản hiện đại, bền vững.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết, Chính phủ Trung Quốc tái khẳng định sẽ mở rộng nhập khẩu nông sản từ Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư quy mô lớn, chất lượng cao. Đây là cơ hội đáng kể cho các mặt hàng chủ lực của Việt Nam như trái cây, hạt điều, cà-phê, thủy sản, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tại thị trường Trung Quốc ngày càng tăng.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp hai nước đã trao đổi thông tin, kết nối cung-cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản. Doanh nghiệp hai bên cũng thảo luận nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, an toàn và giá trị gia tăng của nông sản, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, sạch và bền vững, phù hợp với xu thế toàn cầu. Diễn đàn góp phần mở rộng không gian hợp tác mới, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi quốc gia, hướng tới thương mại cân bằng và bền vững.

Theo ông Lê Thanh Hòa, với hơn 100 triệu dân của Việt Nam và hơn 1,4 tỷ dân của Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ nông sản tại khu vực là rất lớn. Theo Tổ chức Lương thực thế giới (FAO), đến năm 2030, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần tăng ít nhất 30% sản lượng nông sản để đáp ứng nhu cầu.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều biến động, ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng tích cực nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, nỗ lực của doanh nghiệp và người nông dân. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,2% năm 2024 và 3,8% trong 6 tháng đầu năm 2025; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 62,5 tỷ USD năm 2024, tăng 18,7% so năm 2023. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất, chiếm khoảng 1/4 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản hai nước đạt 14 tỷ USD, tăng 8,5% so cùng kỳ năm 2024; trong đó xuất khẩu đạt 10,3 tỷ USD.

Quan hệ thương mại nông sản Việt-Trung đang chuyển dịch từ mô hình tiểu ngạch sang hợp tác chính ngạch, hiện đại và bền vững. Nhiều mặt hàng như sầu riêng, chuối, tổ yến, xoài, chôm chôm... đã được mở cửa chính ngạch. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn những thách thức như hạ tầng logistics biên giới chưa đồng bộ, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, năng lực kiểm soát chất lượng chưa đồng đều, chia sẻ dữ liệu chuỗi cung ứng còn hạn chế.

Để khắc phục thực tế trên, ông Hòa đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: Tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản, kết nối doanh nghiệp hai nước; Mở rộng hợp tác chuyên môn về kiểm dịch, an toàn sinh học, kiểm soát lưu thông hàng hóa tại biên giới; Đẩy mạnh liên kết đầu tư chuỗi giá trị nông sản Việt-Trung, tập trung vào chế biến sâu, logistics lạnh, thương mại điện tử và tiêu chuẩn hóa vùng nguyên liệu.

Thương mại nông sản Việt-Trung không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là biểu tượng của hợp tác tin cậy, cùng phát triển vì thịnh vượng chung, hướng tới chuỗi giá trị nông sản hiện đại, an toàn và bền vững, góp phần bảo đảm an ninh lương thực khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.