Thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển, hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, ổn định và bền vững.

Tỉnh Gia Lai có nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực có thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Tỉnh Gia Lai có nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực có thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Tại Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tổ chức ở Pleiku (Gia Lai), hơn 150 doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh đã ký kết biên bản hợp tác với các đối tác Trung Quốc, mở ra cơ hội giao thương lâu dài.

Theo thống kê, Trung Quốc đã duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong suốt hơn 20 năm qua. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 136,47 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2024. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Trung Quốc, đồng thời là thị trường trọng điểm trong khu vực ASEAN. Về đầu tư, Trung Quốc đang triển khai hơn 5.600 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 33,1 tỷ USD, chiếm 6,3% tổng vốn đầu tư nước ngoài.

Trong bức tranh chung ấy, tỉnh Gia Lai nổi lên như một điểm sáng với tiềm năng to lớn về nông sản và thủy sản. Với diện tích đất sản xuất nông nghiệp gần 1 triệu héc-ta, trong đó có hơn 753.000 ha đất đỏ ba-dan, đây là loại đất lý tưởng cho cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả nhiệt đới. Do đó, Gia Lai đã hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Các sản phẩm chủ lực như cà-phê, chuối, chanh dây, sầu riêng, hồ tiêu… đều có sản lượng lớn và chất lượng cao. Tỉnh đã cấp 248 mã số vùng trồng và 40 cơ sở đóng gói với công suất 1.800 tấn/ngày, tạo nền tảng vững chắc cho xuất khẩu chính ngạch. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng như sầu riêng, tổ yến, dừa tươi, chanh leo đã được phía Trung Quốc mở cửa thị trường, mở ra dư địa lớn cho doanh nghiệp Gia Lai khai thác.

Bên cạnh lợi thế về sản phẩm, Gia Lai còn sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi với cảng biển Quy Nhơn, cửa ngõ xuất khẩu quan trọng của miền trung và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, giúp mở rộng giao thương ra thị trường ASEAN và quốc tế. Với hai sân bay Phù Cát và Pleiku, mạng lưới quốc lộ, tỉnh lộ hiện đại cùng các khu công nghiệp tập trung đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển logistics, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu.

Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công thương Đỗ Thị Minh Trâm cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu lớn và quan trọng nhất của Việt Nam, nhất là với các nhóm hàng như nông sản, thủy sản, thực phẩm, đồ gỗ và hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, do yêu cầu từ phía đối tác Trung Quốc ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đóng gói, bảo quản và phân phối, đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân.

Để hỗ trợ các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai, Bộ Công thương đã triển khai các giải pháp trọng tâm, thông qua hệ thống thương vụ tại Trung Quốc và các trung tâm xúc tiến thương mại, doanh nghiệp được cập nhật thường xuyên về quy định mới, thị hiếu tiêu dùng và hàng rào kỹ thuật tại các khu vực trọng điểm. Qua đó, hỗ trợ Gia Lai đăng ký mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đạt chuẩn cho các sản phẩm chủ lực như cà-phê, chuối, sầu riêng, rau củ và thủy sản. “Chúng tôi cũng khuyến khích các doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch B2B chính ngạch và các sàn thương mại số như JD.com, Pinduoduo, Tmall, Alibaba… để tiếp cận thị trường Trung Quốc hiệu quả hơn”, bà Trâm nói.

Hiện nay, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương cũng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng khai thác hiệu quả thị trường Trung Quốc như: tổ chức đoàn tham dự các hội chợ lớn tại Côn Minh, Nam Ninh, Thượng Hải; xây dựng “Gian hàng Quốc gia Việt Nam” trên nền tảng Alibaba; kết nối giao thương trực tiếp tại Việt Nam với doanh nghiệp Trung Quốc; biên soạn tài liệu hướng dẫn xuất khẩu chính ngạch… Việc tận dụng hiệu quả các lợi thế về sản phẩm, địa lý và chính sách sẽ giúp doanh nghiệp Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Tại Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, sau khi sáp nhập, tỉnh đang từng bước định hình lại bản đồ phát triển kinh tế của Tây Nguyên với trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh đang triển khai hàng loạt dự án giao thông chiến lược như đường cao tốc bắcnam, tuyến sắt tốc độ cao, cảng nước sâu và sân bay. Những công trình này không chỉ phục vụ vận tải mà còn tạo hành lang thương mại liên vùng, giúp hàng hóa Gia Lai tiếp cận nhanh hơn với các thị trường trong và ngoài nước.

Với hơn 30.000 ha đất nông nghiệp đang được khai thác hiệu quả, Gia Lai sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào cho các ngành chế biến. Các sản phẩm chủ lực như cà-phê, sầu riêng, hồ tiêu, chanh dây… đang được nâng cấp về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và cấp mã số vùng trồng để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Tỉnh đã quy hoạch các khu công nghiệp mới, gắn liền với vùng nguyên liệu, nhằm hình thành chuỗi sản xuất khép kín. Trong đó nhiều dự án đã được khởi công trong tháng 8, mở ra cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. “Chúng tôi cam kết cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý và tạo môi trường đầu tư minh bạch. Tỉnh Gia Lai kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc cùng phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ”, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.

Với nền tảng vững chắc, sự đồng hành của các cơ quan chức năng và tiềm năng nông sản dồi dào, Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm xuất khẩu nông sản chiến lược của khu vực Tây Nguyên, hướng tới chinh phục thị trường Trung Quốc một cách bài bản, bền vững và hiệu quả. Đây không chỉ là cơ hội, mà còn là trách nhiệm trong việc nâng cao giá trị hàng hóa, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế, thương mại của địa phương và đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.