Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Ấn Độ

Ngày 25/6, tại trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định (thành phố Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị thúc đẩy đầu tư, phát triển thương mại, du lịch với các đối tác Ấn Độ. Đây là cơ hội để tỉnh Bình Định gặp gỡ và giới thiệu tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tiềm năng, thế mạnh của địa phương với các đối tác Ấn Độ nhằm tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai bên.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Bình Định có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định… Ngoài ra còn có nhiều lãnh đạo, đại biểu đại diện cho các hiệp hội, doanh nghiệp của Ấn Độ và Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, tỉnh Bình Định đã xác định tầm nhìn, định hướng phát triển tương lai sẽ là trung tâm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam. Cùng với đó, kinh tế phát triển bền vững dựa trên các trụ cột: công nghiệp, chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ thông tin và AI; du lịch chất lượng cao; nông nghiệp hữu cơ và hệ thống logistics hiệu quả. Những lĩnh vực này đều là thế mạnh của Ấn Độ.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị.

Những ảnh hưởng, giao thoa giữa văn hóa Ấn Độ và Việt Nam được thể hiện đậm nét tại Bình Định, nơi từng là cố đô của Vương quốc Chămpa, nơi còn lưu giữ hệ thống tháp Chăm độc đáo, riêng có cùng hàng vạn cổ vật mang âm hưởng từ nền văn minh sông Ấn. Đây là chìa khóa để thu hút cộng đồng doanh nghiệp, người dân, du khách Ấn Độ đến tìm hiểu, du lịch, khám phá cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Bình Định. Từ đó, mở ra một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ nói chung, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các doanh nghiệp, đối tác Ấn Độ nói riêng.

Hơn 50 năm qua kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, dù trải qua những biến động phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, hai quốc gia luôn duy trì tình hữu nghị bền vững và ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, từ “Đối tác chiến lược” năm 2007 nâng cấp thành “Đối tác chiến lược toàn diện” năm 2016. Đó là nền tảng vững chắc để quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa hai bên, trong đó có quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các doanh nghiệp, đối tác Ấn Độ thêm cơ hội rộng mở.

Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nhận định, bắt kịp với xu thế, trong thời gian qua, tỉnh Bình Định đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế-xã hội nói chung và thu hút đầu tư nước ngoài nói riêng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẵn sàng đồng hành cùng các bộ, ngành hỗ trợ Bình Định biến ý tưởng và quyết tâm phát triển của tỉnh thành hiện thực, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tìm hiểu và triển khai hoạt động đầu tư để các doanh nghiệp Ấn Độ tiến hành đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại tỉnh Bình Định, hướng đến sự phát triển bền vững của tỉnh và sự thịnh vượng của hai nước.

Tính lũy kế đến tháng 5/2024, Việt Nam đã thu hút 40.285 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 481 tỷ USD. Đối với nhà đầu tư, tập đoàn lớn của Ấn Độ, Việt Nam trở thành đối tác, điểm đến đầu tư quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Ấn Độ hiện đứng thứ 25/146 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 407 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 1,02 tỷ USD. Đây là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định mong muốn các doanh nghiệp Ấn Độ tiếp tục đầu tư hơn nữa vào Bình Định.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định mong muốn các doanh nghiệp Ấn Độ tiếp tục đầu tư hơn nữa vào Bình Định.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, với quan điểm không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để phấn đấu trở thành “điểm đến lý tưởng” đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Bình Định đã và đang tập trung chú trọng phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan và cải thiện mối quan hệ giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính quyền địa phương các cấp đang được đặt lên hàng đầu nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thương mại song phương giữa Ấn Độ và Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng, tăng từ 200 triệu USD vào năm 2000 lên 15,1 tỷ USD vào năm 2022 và 14,3 tỷ USD vào năm 2023. Việt Nam cũng có lợi thế về vị trí địa lý gần Trung Quốc và chi phí vận chuyển thấp, dẫn đến khối lượng và giá trị thương mại lớn với thị trường này. Tuy nhiên, Việt Nam đang ngày càng thâm nhập nhiều vào thị trường khác nhờ hệ thống hơn 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội Việt Nam và Ấn Độ đã trao đổi, chia sẻ về những yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư tại thị trường Ấn Độ, các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài hấp dẫn, đặc biệt là đối với ngành khoa học và công nghệ, vì Ấn Độ đang hướng đến việc trở thành một trung tâm toàn cầu về lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, nhu cầu hợp tác, phát triển của hai bên là rất lớn, thời gian gần đây, khách hàng Ấn Độ ngày càng quan tâm đến hàng hóa Việt Nam và khách hàng Việt Nam quan tâm đến hàng hóa Ấn Độ, sẵn sàng sử dụng các sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. Đây được xem là cơ hội tốt cho các mặt hàng xuất nhập khẩu hai bên.

Ký kết bản ghi nhớ giữa hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định và tổ chức thương mại kinh tế Ấn Độ.

Ký kết bản ghi nhớ giữa hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định và tổ chức thương mại kinh tế Ấn Độ.

Bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng mong muốn các doanh nghiệp đến từ Ấn Độ tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển bởi hai bên đã nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ nhiều năm nay. Do vậy, hy vọng các nhà đầu tư tiếp tục tìm hiểu, khảo sát và có thể kịp thời lựa chọn cho mình những dự án đầu tư tiềm năng tại Bình Định.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đặc biệt mong muốn Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ, giúp quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến bạn bè, đồng nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ. Từ đó xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư vào Bình Định, hỗ trợ tỉnh tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư tại Ấn Độ trong thời gian tới."Chúng tôi cam kết khi đầu tư tại Bình Định, quý doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện dự án thành công và phát triển bền vững", đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

"Chúng tôi cam kết khi đầu tư tại Bình Định, quý doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện dự án thành công và phát triển bền vững", đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, hai bên đã ký kết một số bản ghi nhớ quan trọng như ký kết MoU giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh; bản ghi nhớ của các hiệp hội, doanh nghiệp liên quan như ký kết bản ghi nhớ giữa hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định và tổ chức thương mại kinh tế Ấn Độ; ký kết bản ghi nhớ giữa Trường đại học Quy Nhơn và Hiệp hội Robotics Ấn Độ...

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.