Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Nga

Ngày 15/6, trong khuôn khổ chuyến công tác Saint Petersburg (Nga) dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 25, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi có cuộc gặp làm việc với ban lãnh đạo Đại học Kinh tế Saint Petersburg, nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục hai nước Việt Nam và Nga. 

Đại sứ Đặng Minh Khôi và Hiệu trưởng Igor Maksimtsev.
Đại sứ Đặng Minh Khôi và Hiệu trưởng Igor Maksimtsev.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, hợp tác giáo dục là một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam - Nga. Liên Xô (trước đây), nước Nga (ngày nay) đã đào tạo giúp Việt Nam hàng chục nghìn cán bộ, chuyên gia giỏi.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, Đại học Kinh tế Saint Petersburg là ngôi trường được nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam theo học; bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn cơ cở này.

Đại sứ đề xuất Đại học Kinh tế Saint Petersburg tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, nhất là tại các địa phương mà thành phố Saint Petersburg có quan hệ kết nghĩa.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Nga -0

 Quang cảnh cuộc gặp làm việc. 

Bày tỏ vui mừng tiếp đoàn, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Saint Petersburg Igor Maksimtsev khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục Việt Nam, sẵn sàng chào đón sinh viên Việt Nam tại trường. Nhấn mạnh Nga coi trọng phát triển quan hệ kinh tế - thương mại với các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, ông Maksimtsev đề xuất hằng năm tổ chức hội thảo thúc đẩy quan hệ hai nước tại trường.

Cũng tại cuộc gặp làm việc, lãnh đạo Đại học Kinh tế Saint Petersburg mong muốn thúc đẩy chương trình trao đổi sinh viên Việt - Nga; tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên Nga sang Việt Nam du học, qua đó thúc đẩy việc học tiếng Việt tại Saint Petersburg, tăng cường sự hiểu biết về Việt Nam trong xã hội Nga hiện nay.

Cũng trong ngày 15/6, tại khu văn phòng InnoStart trong khuôn viên Đại học Kinh tế Saint Petersburg, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Nga trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đại sứ khẳng định, Việt Nam luôn chào đón các kỹ sư Nga sang làm việc, đồng thời nêu rõ, hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Các công ty bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác ở Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Nga -0
 Đại sứ Đặng Minh Khôi gặp gỡ đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Trước đó, ngày 14/6, Đại sứ Đặng Minh Khôi có cuộc gặp làm việc với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Saint Petersburg.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Đặng Minh Khôi tiếp tục đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Việt ở "thủ đô phương Bắc" nước Nga, nhất là trong cuộc chiến chống Covid-19. Đại sứ nêu rõ, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Nga có nhiều biến động, cộng đồng cần hết sức cảnh giác với các thông tin sai lệch, tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Saint Petersburg Lê Đình Vũ cùng đại diện cộng đồng, đoàn thanh niên nêu rõ tâm tư, nguyện vọng của người Việt Nam tại Saint Petersburg nói riêng và tại Nga nói chung, trong đó nhấn mạnh khó khăn liên quan giấy tờ, pháp lý nảy sinh do dịch Covid-19; lưu học sinh chưa nhận được sinh hoạt phí...

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Nga -0
 Đại sứ Đặng Minh Khôi mong muốn cộng đồng tiếp tục đoàn kết vượt qua khó khăn.

Chia sẻ với cộng đồng về những thách thức mà bà con đang đối mặt, Đại sứ cho biết sẽ nghiên cứu để đề xuất với các bên liên quan, nhằm tìm ra hướng giải quyết tốt nhất, có lợi nhất cho người dân. Về việc lưu học sinh chưa nhận được sinh hoạt phí, Đại sứ khẳng định tiếp tục kiến nghị về nhà. Trong thời gian chờ đợi, Đại sứ mong muốn sinh viên nỗ lực khắc phục khó khăn.

Ông Lê Quang Anh, Phó trưởng Ban Công tác cộng đồng (Đại sứ quán Việt Nam tại Nga) khẳng định, Ban công tác cộng đồng sẵn sàng lắng nghe chia sẻ, nguyện vọng của người dân, để giữa Đại sứ quán và bà con không còn khoảng cách. Đại diện Đại sứ quán cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người Việt ở Saint Petersburg tham gia các hoạt động quảng bá tiếng Việt ở Nga, các chương trình trại hè, thăm Trường Sa...

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.