Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-Pháp

Trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12, sự kiện Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Pháp đã kết nối chính quyền các thành phố và các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước. Các bên đều bày tỏ mong muốn được tìm hiểu, kết nối, hỗ trợ thông tin để hợp tác đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.
Đại diện chính quyền thành phố Hà Nội và thành phố Toulouse (Pháp) ký kết hợp tác.
Đại diện chính quyền thành phố Hà Nội và thành phố Toulouse (Pháp) ký kết hợp tác.

Mới đây, gần 500 đại biểu đại diện cho chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp các tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó có Thủ đô Hà Nội, đã gặp gỡ, trao đổi với đại diện chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp các địa phương của Pháp về tiềm năng đầu tư, kinh doanh, hợp tác phát triển trong tương lai.

Pháp là đất nước có nhiều thế mạnh về công nghiệp dịch vụ, sản xuất ô-tô, đường sắt, hàng không, vũ trụ, sản xuất mỹ phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, giáo dục, y tế... mà phía doanh nghiệp Việt Nam có thể học hỏi, hợp tác. Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Công nghệ CMC (quận Cầu Giấy, Hà Nội) Lê Thanh Sơn chia sẻ: “Tập đoàn đã và đang cung cấp các dịch vụ số tại Pháp và thị trường châu Âu.

Năm 2009, tập đoàn đã thành lập Công ty CMC Blue France tại Pháp, cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin cho doanh nghiệp. Hiện, tập đoàn đang cung cấp dịch vụ cho các khách hàng lớn tại châu Âu như: Bosh, Mercedez Benz, Merck, Vestaire, Worldline, Capgemini...

“Trong chiến lược toàn cầu hóa, chúng tôi luôn coi Pháp và các nước châu Âu là một trong những thị trường chiến lược để phát triển kinh doanh và hợp tác quốc tế. Thông qua Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp lần này, chúng tôi mong muốn có cơ hội gặp gỡ, kết nối, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp Pháp để tiếp tục thúc đẩy hoạt động phát triển của tập đoàn.

Hy vọng rằng Chính phủ và các tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư của hai bên sẽ tạo nhiều điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp có thể phát triển và hợp tác sâu rộng hơn” - đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC cho biết thêm.

Cũng bày tỏ mong muốn trao đổi hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, Giám đốc đối tác - Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) Anne de Soucy cho biết, AFD đang tài trợ bốn dự án tại Việt Nam, trong đó có ba dự án tại Hà Nội là xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội, bảo tồn và phát huy giá trị tại Hoàng thành Thăng Long và dự án kiểm soát không khí.

Đây là các dự án có tác động trực tiếp đến người dân, nổi bật là dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị. “Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, chúng tôi còn giúp các địa phương của Việt Nam tuyển dụng các chuyên gia đầu ngành, đồng thời là cầu nối thúc đẩy trao đổi giữa hai nước. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và trao đổi hợp tác với các địa phương của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực” - đại diện AFD nhấn mạnh.

Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng với Pháp đã có nền tảng khá vững chắc. Từ năm 1989 tới nay, thành phố Hà Nội đã thu hút 494,4 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) từ Pháp. Trong đó, năm 2022 thu hút khoảng 7,8 triệu USD vốn FDI; trong ba tháng đầu năm 2023 thu hút thêm 0,92 triệu USD.

Trên địa bàn Hà Nội có nhiều dự án lớn của Pháp đang hoạt động như Dự án Cửa hàng bán lẻ của Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam; dự án Schneider Electric IT Việt Nam; dự án Công ty TNHH L’OREAL Việt Nam; dự án Christian Dior Việt Nam... hoặc những cái tên quen thuộc như dự án khách sạn Metropole, Bệnh viện hữu nghị Việt - Pháp...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, những thành tựu này được tích lũy, củng cố không ngừng trên nền móng hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp từ năm 1989, với việc thành lập quan hệ đối tác giữa thành phố Hà Nội và vùng Ile-de-France. Hai nước đều là thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ cũng như tham gia Hiệp định FTA Việt Nam-EU (EVFTA).

Do đó, thông qua Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Pháp, các bên tiếp tục có cơ hội để trao đổi ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác, đầu tư, góp phần thúc đẩy quan hệ “hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài, tin cậy”; củng cố và tăng cường mối quan hệ sẵn có, đồng thời mở rộng các giao lưu, hợp tác giữa các đối tác mới của các địa phương Việt Nam và Pháp.

Trong thu hút đầu tư, thành phố Hà Nội khuyến khích và ưu tiên các dự án có chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư khoa học công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là trong các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh như: công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, tài chính-ngân hàng, y tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hạ tầng, y tế, dược phẩm và môi trường...

Thành phố cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư Pháp nói riêng trong quá trình tìm hiểu tiềm năng, cơ hội đầu tư kinh doanh tại Hà Nội.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đánh giá, hai bên đã có dịp gặp gỡ các địa phương Việt Nam và Pháp để phối hợp tìm ra các cơ hội hợp tác về đô thị thông minh, di sản, du lịch... trong tương lai. Năm 2023, Pháp tiếp tục mong muốn thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực với Việt Nam. Trong đó, các sự kiện xúc tiến như Diễn dàn doanh nghiệp Việt Nam-Pháp sẽ đóng góp vào chân kiềng văn hóa-chính trị-kinh tế liên kết với nhau một cách chặt chẽ giữa hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.