Thúc đẩy hợp tác báo chí, truyền thông Việt Nam-Lào trong kỷ nguyên số

Chiều 27/10, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đoàn công tác Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm việc tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đoàn công tác Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm việc tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác báo chí, truyền thông trong bối cảnh bùng nổ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số cũng như việc ứng phó với tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Lào trong đó có lĩnh vực báo chí, truyền thông. Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí đồng thời phát huy vai trò của mạng lưới thông tin cơ sở và hệ thống báo chí chính thống trong định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc.

ndo_br_tempimagelkidmo-4189.jpg
Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình trao đổi về công tác báo chí, truyền thông.

Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin toàn cầu, cả hai nước đều phải đối mặt với những thách thức từ mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới. Vì vậy, việc phát triển nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại song song phát triển hệ thống mạng lưới thông tin cơ sở là nhiệm vụ chiến lược nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin chính xác, tin cậy, góp phần tăng cường niềm tin xã hội.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, bà Vilavone Phanthavong, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết, thời gian qua, hai bên đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trong trao đổi thông tin và đào tạo cán bộ báo chí. Lào bày tỏ mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng, công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực tuyên truyền đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong báo chí, truyền thông. Lào cũng đề nghị Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác đấu tranh, phản bác tin giả, tin độc hại...

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021–2025 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Bên cạnh đó chuẩn bị tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn tiếp theo trong lĩnh vực thông tin và báo chí.

Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí cho phóng viên, biên tập viên, cán bộ kỹ thuật của các cơ quan báo chí Lào; chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng AI trong hoạt động tuyên truyền; tăng cường trao đổi đoàn công tác và phóng viên giữa hai nước.

Các khóa đào tạo dự kiến tập trung vào các kỹ năng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tin, bài và quản lý tòa soạn; xác thực, bảo mật thông tin trên môi trường số; phát triển nội dung đa nền tảng và mô hình quản trị tòa soạn hiện đại.

ndo_br_tempimageagfww5-8647.jpg
Đoàn công tác Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm việc tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hai bên cũng thống nhất tổ chức định kỳ các đoàn trao đổi, tham quan, học tập kinh nghiệm tại các cơ quan báo chí tiêu biểu của Việt Nam nhằm chia sẻ mô hình ứng dụng dữ liệu lớn và công nghệ AI trong sản xuất tin tức, quản lý nội dung và phát triển truyền thông số.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.