Quan hệ Việt Nam-Lào không ngừng phát triển thực chất và toàn diện

Sáng 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trực tiếp và cùng Đoàn đại biểu Lào sang dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; tin tưởng chắc chắn rằng, sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, sửa đổi Hiến pháp và cải cách bộ máy, tạo xung lực mới trong việc đề ra chủ trương, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhằm bảo đảm giữ vững độc lập tự chủ, ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và ưu tiên cao nhất hỗ trợ Lào tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào vui mừng sang tham dự với tư cách khách mời danh dự và chứng kiến Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; chúc mừng Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia đàm phán từ đầu và đăng cai tổ chức lễ ký kết, thể hiện rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc coi trọng công tác phòng, chống tội phạm mạng. Công ước sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm an ninh mạng và tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam và Lào cùng các đối tác phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển không ngừng của Việt Nam qua 40 năm đổi mới. Việt Nam luôn ổn định về chính trị, kinh tế tăng trưởng bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao, quốc phòng, an ninh được củng cố và vị thế quốc tế ngày càng được khẳng định; đặc biệt năm 2025 Việt Nam sẽ bước vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao, tương đương 5.000 USD/người/năm. Những thành quả quan trọng này cho thấy đường lối phát triển hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển thực chất và toàn diện. Bên cạnh tăng cường hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tạo đột phá trong hợp tác kinh tế để tương xứng với tầm mức của quan hệ chính trị tốt đẹp; thống nhất thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương, mở rộng kết nối hạ tầng, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác chiến lược, qua đó tạo động lực mới cho giai đoạn hợp tác phát triển hiệu quả và bền vững lâu dài, vì lợi ích chung của hai nước.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về các nội dung hợp tác cụ thể, tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết thỏa đáng những điểm nghẽn trong công tác triển khai; đề cập đến biện pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, hợp tác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Lào. Hai nhà lãnh đạo cùng nhau trao đổi về tình hình nổi bật mỗi Đảng, mỗi nước gần đây; thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ gây ra tại Lào và Việt Nam vừa qua.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí trong bối cảnh quốc tế đầy biến động và thay đổi nhanh chóng, hai nước cần tăng cường đoàn kết, gắn bó, tăng cường tham vấn, chủ động phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực, ASEAN; cùng hỗ trợ nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu của mỗi Đảng, mỗi nước, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc và bầu cử Quốc hội cho nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng, mỗi nước.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.