Báo chí Lào đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức thành công Lễ ký Công ước Hà Nội

Báo chí Lào khẳng định, việc ký Công ước Hà Nội đã chứng minh sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, thể hiện quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn tội phạm mạng, bảo đảm sự ổn định của các nước trong khu vực và thế giới.

Báo Pasaxon đưa tin về Lễ ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: DUY TOÀN)
Báo Pasaxon đưa tin về Lễ ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trong các ngày 25 đến 26/10, các kênh truyền thông của các cơ quan báo chí Lào đều đăng tải nhiều bài viết đánh giá rất cao việc Việt Nam tổ chức thành công Lễ ký Công ước Hà Nội.

Báo Pasaxon (Tiếng nói của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) dẫn phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường, nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (Công ước Hà Nội), thể hiện sự đoàn kết, thống nhất của các nước thành viên Liên hợp quốc trong việc tạo môi trường không gian mạng an toàn, ổn định, phục vụ lợi ích phát triển bền vững; việc bảo vệ an toàn không gian mạng giống như bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, gắn trực tiếp với phát triển bền vững, do đó, cần phải có sự quản lý tốt, thành hệ thống, an toàn, đáng tin cậy.

Các báo Pathet Lào (Thông tấn xã Lào), Vientiane Times, Laophattananews trích phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong, đại diện phía Lào ký Công ước, hoan nghênh, đánh giá cao Việt Nam đã chủ động trong suốt quá trình đàm phán xây dựng dự thảo Công ước từ năm 2019, đồng thời là nước chủ nhà tổ chức lễ ký kết lần này.

Báo chí Lào nêu rõ, Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng vừa ký tại Hà Nội là kết quả đàm phán mở rộng giữa các Chính phủ để xây dựng Công ước trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc với sự tham gia của các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc trong đó có Lào.

Dẫn chứng việc dự thảo Công ước đã trải qua tám lần đàm phán và đã thống nhất nội dung trong năm 2024, báo chí Lào khẳng định, đây là công cụ pháp luật quốc tế để chống tội phạm mạng; việc ký Công ước đã chứng minh sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của khu vực, thể hiện quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế trong việc tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông an toàn để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời cùng ngăn chặn tội phạm mạng, bảo đảm sự ổn định của các nước trong khu vực và thế giới.

2.jpg
Báo Laophatananews đưa tin về Lễ ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: DUY TOÀN)

Theo báo chí Lào, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tham dự Lễ ký Công ước Hà Nội và tham dự Hội nghị cấp cao lần này, thể hiện quan điểm chính trị chính thức của Lào để xây dựng cơ sở pháp lý quan trọng, nhất là việc áp dụng công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ lợi ích kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển du lịch và bảo đảm an toàn cho người dân.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số là một trong những mục tiêu ưu tiên của Lào để phát triển kinh tế-xã hội, là mục tiêu phát triển bền vững, tạo môi trường an toàn trên không gian mạng.

Việc Lào là một trong những nước thành viên của Liên hợp quốc đã ký Công ước, sẽ là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng, sửa đổi các quy định, luật pháp hiện hành của Lào cho phù hợp, nhằm ủng hộ việc hợp tác trong khu vực và trên trường quốc tế nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân Lào trước những mối đe dọa từ không gian mạng.

Theo báo chí Lào, tại cuộc hội đàm với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Lào tham dự Lễ ký Công ước Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chúc mừng Việt Nam được cộng đồng quốc tế tin tưởng, lựa chọn thủ đô Hà Nội là địa điểm tổ chức lễ ký Công ước quốc tế có ý nghĩa quan trọng. Lào tin tưởng, với kinh nghiệm và vị thế quốc tế của Việt Nam, việc tổ chức thành công Lễ ký Công ước và Hội nghị cấp cao quốc tế lần này sẽ góp phần nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.

Đông đảo du khách tham quan Wat Phra Kaew cổ kính. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan điều chỉnh chiến lược của ngành du lịch

Dựa trên những kết quả đạt được trong nửa đầu năm, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang có những điều chỉnh trong chiến lược của ngành du lịch nhằm tăng cường khả năng phục hồi và bảo đảm doanh thu trước những thách thức đặt ra.