Thúc đẩy hợp tác báo chí, truyền thông giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Chiều 4/3, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp ông Choi Young Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn dân quốc tại Việt Nam tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo một số ban, đơn vị chuyên môn Báo Nhân Dân, cùng đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chào mừng Đại sứ Hàn Quốc đến thăm Báo Nhân Dân, thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên của Báo, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp và cảm ơn Đại sứ Choi Young Sam cùng thành viên đoàn công tác đã tới thăm tòa soạn.

Đồng chí nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng trở nên gần gũi và chặt chẽ, trong đó Hàn Quốc luôn nằm trong tốp các nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cũng bày tỏ hoàn toàn nhất trí thắt chặt quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác về báo chí, trong đó quan hệ giữa Báo Nhân Dân và Đại sứ quán Hàn Quốc thời gian qua được đánh giá hiệu quả.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam và đoàn công tác Hàn Quốc tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam và đoàn công tác Hàn Quốc tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Báo cũng đã có nhiều nội dung phong phú, đa dạng, đổi mới sáng tạo, đa phương tiện, phù hợp với thời đại kỹ thuật số về các hoạt động lớn liên quan quan hệ hai nước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

Giới thiệu khái quát về Báo Nhân Dân với Đại sứ Hàn Quốc, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, với bề dày lịch sử, Báo Nhân Dân là một trong 6 cơ quan báo chí đa phương tiện chủ lực của nền báo chí cách mạng Việt Nam, hiện đang phát triển theo hướng đa phương tiện với đa dạng các thể loại từ báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, và trên mạng xã hội.

Tin tức của Báo Nhân Dân trên nền tảng điện tử ngoài phiên bản tiếng Việt còn có các phiên bản tiếng nước ngoài: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Tây Ban Nha.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cũng nhấn mạnh, trong những năm qua, Báo Nhân Dân đã góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc thông qua tập trung phản ánh các thông tin đa dạng trên các ấn phẩm của Báo về những hoạt động ngày càng mạnh mẽ của doanh nghiệp và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đồng chí thông tin thêm, văn hóa Hàn Quốc được đón nhận tại Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, trong khi các sản phẩm của Hàn Quốc cũng được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng, số lượng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc ngày càng đông, tạo nền tảng cho sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai bên.

“Với sự lãnh đạo của các cấp lãnh đạo hai nước, cũng như mối quan tâm ngày càng lớn của người dân và doanh nghiệp hai bên, mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng được thắt chặt, trong đó báo chí truyền thông ngày càng đóng vai trò quan trọng”, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ tin tưởng.

Với sự lãnh đạo của các cấp lãnh đạo hai nước, cũng như mối quan tâm ngày càng lớn của người dân và doanh nghiệp hai bên, mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng được thắt chặt, trong đó báo chí truyền thông ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh

Về hợp tác quốc tế, đồng chí cho biết, Báo Nhân Dân có mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài, trong đó có đối tác Hàn Quốc.

Theo đó, trong 2 năm qua, Báo Nhân Dân đã hợp tác cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức 2 hội thảo báo chí với sự hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), đón các chuyên gia từ Hàn Quốc sang chia sẻ kinh nghiệm.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan báo chí Việt Nam, trong đó có Báo Nhân Dân với các cơ quan thông tấn, báo chí Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn Đại sứ Choi Young Sam và Đại sứ quán Hàn Quốc hỗ trợ để mối quan hệ này được mở rộng và sâu sắc thêm.

“Kinh nghiệm và quá trình phát triển của các cơ quan báo chí Hàn Quốc sẽ đem đến nhiều bài học hữu ích cho các cơ quan báo chí Việt Nam. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn thông qua sự kết nối của Đại sứ quán Hàn Quốc, sẽ có thêm nhiều chuyên gia báo chí, công nghệ của Hàn Quốc sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm, hoặc tổ chức các chuyến thăm cho các phóng viên báo chí Việt Nam sang Hàn Quốc tham quan, học hỏi”, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về phần mình, Đại sứ Choi Young Sam bày tỏ vinh dự và vui mừng được đến thăm Báo Nhân Dân, đồng thời đánh giá cao vai trò quan trọng của báo trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Chia sẻ về tình hình quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc thời gian qua, Đại sứ khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều thành quả trên các lĩnh vực, đặc biệt hợp tác kinh tế hai nước đang ngày càng trở nên quan trọng.

Bên cạnh đó, Đại sứ Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, hợp tác trên các lĩnh vực khác cũng đạt được các bước phát triển đáng kinh ngạc, như riêng về giao lưu nhân dân, chỉ trong năm 2023, đã có 3,6 triệu lượt người Hàn Quốc đến Việt Nam, tương đương mỗi ngày Việt Nam đón 10 nghìn người Hàn Quốc sang thăm, làm việc. Trong năm 2024, dự kiến sẽ có hơn 4 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam.

Trong khi đó, có 80 nghìn du học sinh Việt Nam đang theo học tại các cơ sở đào tạo Hàn Quốc; tổng số người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc đạt gần 300 nghìn người.

Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ngoài xu thế đầu tư, hợp tác phát triển mạnh, lĩnh vực chính trị, ngoại giao cũng có nhiều bước tiến, tiêu biểu nhất là chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Việt Nam thăm Hàn Quốc năm 2022, và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc đến Việt Nam năm 2023. Dự kiến, trong năm nay, hai bên đang xúc tiến chuẩn bị cho chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thêm vào đó, mối quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng sôi nổi, nhờ việc hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên “Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện” vào năm 2022.

Đại sứ Choi Young Sam khẳng định, thành quả sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí Việt Nam, đặc biệt là vai trò của Báo Nhân Dân trong định hướng mối quan hệ hai nước.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Gửi lời cảm ơn tới Báo Nhân Dân, Đại sứ Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới, báo sẽ tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong việc tham mưu cho Đảng và Chính phủ phát triển hơn nữa mối quan hệ Việt-Hàn.

Nhân dịp này, Đại sứ Choi Young Sam cũng nêu kiến nghị, mong muốn Báo Nhân Dân đóng vai trò cầu nối tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan ngôn luận Hàn Quốc với các cơ quan liên quan của hai bên.

“Trong thời gian qua, Báo Nhân Dân đã có mối quan hệ hợp tác với các cơ quan báo chí Hàn Quốc. Chúng tôi mong muốn Tổng Biên tập Báo Nhân Dân sớm có chuyến thăm Hàn Quốc để làm mới mối quan hệ giữa Báo với các cơ quan ngôn luận Hàn Quốc. Đại sứ quán Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Báo để tổ chức chuyến thăm đạt kết quả cao”, Đại sứ Choi Young Sam bày tỏ.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam cùng đại diện Báo Nhân Dân và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm bên gốc đa Hàng Trống. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam cùng đại diện Báo Nhân Dân và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm bên gốc đa Hàng Trống. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bên cạnh đó, trong năm nay sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động đối ngoại, giao lưu Việt-Hàn. Do đó, Đại sứ Hàn Quốc bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục quan tâm đưa tin về tầm quan trọng của mối quan hệ sinh động giữa hai nước, cũng như các bước phát triển để nâng tầm mối quan hệ này, góp phần tạo nền tảng thành công cho chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Hàn Quốc sắp tới.

Liên quan hợp tác báo chí, truyền thông giữa hai bên, Đại sứ Choi Young Sam cho biết, hai nước đã có nhiều trao đổi, sáng kiến về thành lập cơ chế giao lưu nhà báo Việt-Hàn. Phía Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ quan tâm nghiên cứu và đề xuất với các cơ quan liên quan của Hàn Quốc để thúc đẩy cơ chế này.

Đại sứ cũng bày tỏ, với nền tảng giao lưu nhân dân hai bên ngày càng phát triển, mong muốn Báo Nhân Dân sẽ sớm có phiên bản tiếng Hàn Quốc trên các ấn phẩm của Báo, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.