Đoàn công tác Quỹ Báo chí Hàn Quốc thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân

Tại buổi làm việc giữa Báo Nhân Dân và Đoàn công tác của Quỹ Báo chí Hàn Quốc (KPF), các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và trao đổi thông tin về xu hướng phát triển của báo chí Việt Nam cũng như định hướng phát triển của Báo Nhân Dân trong bối cảnh báo in sụt giảm nghiêm trọng và công chúng ngày càng yêu thích sử dụng mạng xã hội và công nghệ.

Chiều 31/10, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp Đoàn công tác của Quỹ Báo chí Hàn Quốc (KPF) do ông Lee Hee Yong làm Trưởng đoàn tới thăm và làm việc tại trụ sở chính của Báo ở 71 Hàng Trống, Hà Nội.

Cùng dự có lãnh đạo một số ban, đơn vị chuyên môn của Báo Nhân Dân; bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chào mừng Đoàn công tác KPF đến thăm Báo Nhân Dân. (Ảnh: Duy Linh)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chào mừng Đoàn công tác KPF đến thăm Báo Nhân Dân. (Ảnh: Duy Linh)

Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã giới thiệu khái quát quá trình ra đời và phát triển đáng tự hào của Báo Nhân Dân trong chặng đường hơn 70 năm qua.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân Dân giữ vị trí rất quan trọng trong nền báo chí Việt Nam và hiện là một trong những cơ quan báo chí lớn nhất nước nhà.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, hòa vào dòng chảy của báo chí thế giới, từ một cơ quan báo in, Báo Nhân Dân đang phát triển đầy đủ các loại hình: báo in, báo điện tử và truyền hình. Ngay sau khi ra đời vào năm 2021, kênh phát thanh Nhân Dân đã nhanh chóng được đông đảo công chúng đón nhận.

Là tờ báo vừa chính thống, vừa truyền thống, Báo Nhân Dân đang có số lượng phát hành lớn nhất tại Việt Nam. Cơ quan báo Đảng có khoảng 800 cán bộ, nhân viên, biên tập viên, phóng viên và có cơ quan thường trú tại 63 tỉnh, thành phố trong nước, 6 cơ quan thường trú tại nước ngoài.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Thay mặt Đoàn công tác KPF, Trưởng đoàn Lee Hee Yong, Giám đốc điều hành Bộ phận Quản lý của KPF, bày tỏ ấn tượng khi bước vào khuôn viên Tòa soạn và nhận được sự đón tiếp trọng thị của những người làm Báo Nhân Dân.

Ông Lee Hee Yong giới thiệu Đoàn công tác của KPF gồm 12 thành viên, trong đó phần lớn là các nhà báo trẻ làm việc tại các cơ quan báo chí lớn của Hàn Quốc. Những phóng viên này đều là những người rất quan tâm đến Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển của các loại hình báo chí hiện đại tại đất nước hình chữ S.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và trao đổi thông tin về xu hướng phát triển của báo chí Việt Nam cũng như định hướng phát triển của Báo Nhân Dân trong bối cảnh báo in sụt giảm nghiêm trọng và công chúng ngày càng yêu thích sử dụng mạng xã hội và công nghệ.

Với tư cách Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, Việt Nam hiện có khoảng hơn 800 cơ quan báo chí (báo in và báo điện tử), 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình. Khoảng 45 nghìn người đang làm việc cho các cơ quan báo chí, trong đó hơn 50% là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá, Hội Nhà báo của Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ chặt chẽ, thậm chí một số cơ quan báo chí của Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác với cơ quan báo chí của Hàn Quốc.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ mong muốn, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã lắng dịu, các hoạt động trao đổi đoàn, đào tạo kỹ năng báo chí, ngoại ngữ... giữa hai nước cần được tổ chức thường xuyên và hiệu quả hơn nữa.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác KPF. (Ảnh: Duy Linh)

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác KPF. (Ảnh: Duy Linh)

Trả lời câu hỏi của Đoàn công tác KPF về cách thức Báo Nhân Dân tiếp cận công chúng trong thời đại số, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho rằng báo in giảm sút là xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, Báo Nhân Dân vẫn may mắn được duy trì lượng phát hành ổn định và hiện là tờ báo có lượng phát hành nhiều nhất tại Việt Nam với khoảng 140 nghìn đến 160 nghìn bản mỗi ngày.

Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định báo in vẫn là ấn phẩm chủ chốt của Báo Nhân Dân song không vì thế mà Báo không đẩy mạnh nội dung trên các nền tảng khác như báo điện tử, truyền hình, mạng xã hội... Hầu hết bạn đọc trẻ ngày nay đều yêu thích công nghệ và kết quả phân tích cho thấy có đến 70% bạn đọc của Nhân Dân điện tử là người dưới 35 tuổi.

Cảm ơn sự hợp tác và chia sẻ từ Báo Nhân Dân, ông Lee Hee Yong bày tỏ hy vọng trong thời gian tới các cơ quan báo chí của Việt Nam, đặc biệt là Báo Nhân Dân, sẽ tiếp tục có thêm nhiều buổi làm việc hiệu quả và hữu ích. Đây chắc chắn sẽ là cơ hội để các nhà báo của Hàn Quốc và Việt Nam tăng cường hiểu biết về đất nước, con người cũng như nền báo chí hiện đại của hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.