Thúc đẩy hợp tác ba nhà phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thực tế đã chứng minh, không một tổ chức hay doanh nghiệp đơn lẻ nào có thể tự giải quyết bài toán nhân lực công nghệ một cách hiệu quả nếu thiếu sự phối hợp chặt chẽ của cả ba bên. Doanh nghiệp nắm bắt xu hướng thị trường, nhà trường giữ vai trò nền tảng tri thức và nhà nước định hướng, tạo môi trường pháp lý thuận lợi.

Hội thảo diễn ra tại trụ sở NIC, Hà Nội. (Ảnh: HNV)
Hội thảo diễn ra tại trụ sở NIC, Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Sáng 5/8, tại Hà Nội, Hội thảo thúc đẩy hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã thu hút đông đảo đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính khẳng định, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực then chốt đối với tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, để những động lực này thật sự phát huy hiệu quả, yếu tố có tính quyết định vẫn là con người, nhất là đội ngũ nhân lực có kiến thức chuyên môn, kỹ năng công nghệ, khả năng đổi mới sáng tạo và năng lực thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động.

ndo_br_nic-ss5.jpg
Ông Đỗ Tiến Thịnh. (Ảnh: HNV)

Theo ông Thịnh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và lâu dài của cơ quan quản lý nhà nước, của các cơ sở giáo dục - đào tạo và của cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động hợp tác; nhà trường giữ vai trò đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực; còn doanh nghiệp là nơi xác định nhu cầu thực tiễn, chuyển giao công nghệ, cung cấp môi trường trải nghiệm và tiếp nhận nguồn nhân lực sau đào tạo.

“Sự kết nối hiệu quả giữa ba bên sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chương trình đào tạo và nhu cầu của thị trường, đồng thời giúp các chương trình phát triển nhân lực được tổ chức theo hướng thực chất, có khả năng ứng dụng và tạo ra tác động bền vững”, Phó Giám đốc Đỗ Tiến Thịnh nhận định.

Dịp này, thay mặt Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), ông Thịnh bày tỏ mong muốn các đối tác, đặc biệt cung cấp thêm thông tin về các chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác công - tư trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cũng theo ông Thịnh, lần này, NIC vinh dự chia sẻ về Chương trình Samsung Innovation Campus (SIC 2026), một thí dụ cụ thể cho mô hình hợp tác này giữa Samsung Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và gần 20 Trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc triển khai, với mục tiêu đào tạo và phát triển năng lực công nghệ cao cho hơn 2.200 sinh viên trong năm 2026.

ndo_br_nic-ss3.jpg
Ông Kim Yong Sup. (Ảnh: HNV)

Tại hội thảo, ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam đã chia sẻ mục tiêu chiến lược về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo ông Kim Yong Sup, ba nhà gồm nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường vừa là một giải pháp vừa là một mô hình cốt lõi mang tính quyết định.

“Chúng tôi luôn tâm niệm: Song hành cùng đầu tư sản xuất, đầu tư vào con người và phát triển nhân lực chính là khoản đầu tư bền vững nhất cho tương lai. Nếu hạ tầng nhà máy tạo ra giá trị kinh tế hiện tại, thì nguồn nhân lực công nghệ tài năng chính là gốc rễ tạo nên giá trị cho nhiều thập kỷ tiếp theo. Chính vì vậy, Samsung đã và đang kiên trì triển khai chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội và đào tạo nhân tài theo mô hình “ba nhà”, trong đó, chương trình Samsung Innovation Campus SIC là thí dụ minh họa sống động nhất khi nhà trường chủ động trong công tác truyền thông, tuyển sinh và tổ chức lớp học; Samsung cung cấp toàn bộ bộ giáo trình chuẩn quốc tế, trang thiết bị và đội ngũ chuyên gia đào tạo thực tiễn còn NIC đóng vai trò là “bệ phóng” hỗ trợ kết nối và mở rộng mô hình này tới các Trường đại học, học viện toàn quốc”, ông Kim Yong Sup thông tin.

Đại diện của Samsung Việt Nam cũng nhấn mạnh, Samsung không chỉ dừng lại ở vị thế là nhà đầu tư nước ngoài hay doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam. Mong muốn của chúng tôi là trở thành đối tác tin cậy nhất trong hành trình ươm mầm và phát triển nhân tài công nghệ Việt.

ndo_br_nic-ss2.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh văn phòng đối tác công - tư, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ về các mô hình, nhu cầu thực tiễn về hợp tác ba nhà, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh văn phòng đối tác công - tư, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính đã chia sẻ về cơ chế, chính sách hợp tác công - tư trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kiến nghị chính sách để cùng kiến tạo giữa ba nhà, ông Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU), Đại học Thái Nguyên cho rằng, cần một cơ chế đầu tư trong đó xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào đại học với các phòng thí nghiệm, trung tâm đào tạo, thiết bị, công nghệ, chuyên gia, học bổng, tài trợ cũng như đồng kiến tạo chương trình đào tạo với việc cho phép và khuyến khích doanh nghiệp tham gia: xây dựng, cập nhật chương trình, giảng dạy và hướng dẫn thực hành, đánh giá kết quả đào tạo.

ndo_br_nic-ss1.jpg
Ông Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU), Đại học Thái Nguyên chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Đáng chú ý, theo ông Phùng Trung Nghĩa, cần một Quỹ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo chung với hình thức đồng tài trợ giữa ba nhà, cùng cơ chế thử nghiệm cho phép thử nghiệm có kiểm soát các mô hình và công nghệ mới: mô hình đào tạo mới, doanh nghiệp trong trường, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Đặc biệt, cần có bộ tiêu chí đánh giá trong đó xác định mức độ tham gia của doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực, sản phẩm nghiên cứu và khả năng ứng dụng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo giá trị bền vững cho xã hội và đất nước.

“Hợp tác chỉ thực chất khi doanh nghiệp trở thành một phần của quá trình đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo”, Hiệu trưởng Phùng Trung Nghĩa khẳng định.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã vinh danh một số đối tác, Viện/Trường tham gia đồng hành triển khai Chương trình SIC 2026.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.