Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và xuất khẩu công nghệ

Trong 5 năm tới, Việt Nam có thể chuyển từ vai trò trung tâm sản xuất và cung cấp dịch vụ công nghệ sang trung tâm đồng kiến tạo, đồng sáng tạo và xuất khẩu các giải pháp công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, GenAI và các công nghệ tiên phong.

Phiên thảo luận "Từ Chiến lược đến Thực thi: Xây dựng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm".
Phiên thảo luận "Từ Chiến lược đến Thực thi: Xây dựng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm".

Nhanh chóng đưa các định hướng lớn thành sản phẩm thực tế

Trong khuôn khổ Diễn đàn Đối thoại Chiến lược Hà Nội với chủ đề "Mô hình tăng trưởng mới: Tận dụng các công nghệ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững" do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại học Columbia tổ chức mới đây, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội chuyển đổi vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Theo ông, điều quan trọng hiện nay không phải là xây dựng thêm chiến lược mà là nhanh chóng đưa các định hướng lớn thành sản phẩm, thị trường và năng suất thực tế.

Tham gia phiên thảo luận "Từ Chiến lược đến thực thi: Xây dựng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm" có ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - NIC, ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch VNG, ông Lương Việt Quốc - Tổng giám đốc Realtime Robotics, ông Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc Công nghệ MoMo, ông Martin Wermelinger - Phó Trưởng bộ phận Đầu tư, OECD và Giáo sư Merit Janow, nguyên Hiệu trưởng Trường SIPA, Đại học Columbia điều phối chương trình.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, trong 5 năm tới, Việt Nam có thể chuyển từ vai trò trung tâm sản xuất và cung cấp dịch vụ công nghệ sang trung tâm đồng kiến tạo, đồng sáng tạo và xuất khẩu các giải pháp công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), GenAI và các công nghệ tiên phong. Việt Nam đã có nền tảng chính sách quan trọng với Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 cùng danh mục các công nghệ chiến lược được ưu tiên phát triển. Thách thức hiện nay không còn nằm ở việc ban hành thêm chiến lược mà là chuyển hóa các chiến lược thành hành động, sản phẩm, thị trường và năng suất thực tế.

Đề xuất xây dựng các liên minh công nghệ quốc gia

Để tận dụng cơ hội này, ông Nguyễn Văn Khoa đề xuất Chính phủ xây dựng hạ tầng dùng chung cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm năng lực tính toán, dữ liệu chất lượng cao, điện toán đám mây, an ninh mạng. Các phòng thí nghiệm này cần gắn với mục tiêu phát triển sản phẩm, thương mại hóa và sẽ là nền tảng để doanh nghiệp, viện trường cùng thực hiện R&D (nghiên cứu và phát triển).

"Việt Nam cần có những liên minh công nghệ và các tập đoàn đủ năng lực nhận trách nhiệm giải quyết các bài toán lớn của quốc gia theo cơ chế đặt hàng từ Chính phủ”, ông Nguyễn Văn Khoa khẳng định.

doi-thoai-ong-khoa.jpg
Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Tổng giám đốc Tập đoàn FPT đề xuất mỗi chương trình công nghệ chiến lược cần có một cơ quan chịu trách nhiệm, một doanh nghiệp làm hạt nhân cùng sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế; đồng thời xác định rõ mục tiêu, ngân sách, thời hạn và kết quả đầu ra.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, để phát triển doanh nghiệp công nghệ, điều quan trọng là phải tạo được thị trường cho sản phẩm mới. Nếu không có đơn vị đặt hàng và sử dụng, rất khó hình thành các doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Vì vậy, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT đề xuất Nhà nước và các doanh nghiệp lớn cần đóng vai trò là khách hàng đầu tiên đối với các sản phẩm công nghệ mới; đồng thời mở rộng cơ chế mua sắm công theo kết quả đầu ra thay vì theo dự án, và quy hoạch các mô hình thử nghiệm (sandbox) theo hướng tập trung. Việt Nam cần chuyển từ triển khai nhiều dự án thí điểm nhỏ sang lựa chọn những giải pháp hiệu quả lớn, đủ khả năng nhân rộng trên quy mô quốc gia.

Phát triển hạ tầng dùng chung và tăng cường hợp tác quốc tế

Giải pháp tiếp theo được Tổng giám đốc FPT nhấn mạnh là đầu tư hạ tầng dùng chung cho đổi mới sáng tạo, bao gồm dữ liệu chất lượng cao, năng lực tính toán AI, điện toán đám mây, hạ tầng viễn thông và các giải pháp bảo đảm an ninh mạng.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, các phòng thí nghiệm công nghệ được đầu tư bằng ngân sách nhà nước cần gắn chặt hơn với hoạt động nghiên cứu ứng dụng, kinh doanh và nhu cầu thị trường để nâng cao hiệu quả khai thác. Hạ tầng số và dữ liệu sẽ là nền móng để Việt Nam phát triển các sản phẩm công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc FPT cũng đề xuất nâng cấp quan hệ hợp tác với các tập đoàn công nghệ quốc tế và khu vực doanh nghiệp FDI theo hướng cùng nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực và xây dựng chuỗi cung ứng trong nước. Doanh nghiệp Việt cần tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái sản xuất công nghệ thay vì chỉ đảm nhận các công đoạn có giá trị gia tăng thấp. Từ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại nhiều tổ chức, ông Nguyễn Văn Khoa cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở việc mua sắm thiết bị hay phần mềm mà ở dữ liệu, quy trình vận hành, năng lực nhân sự và cam kết của lãnh đạo.

Kết thúc phần trao đổi, Tổng giám đốc FPT cho rằng Việt Nam không nhất thiết phải trở thành quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho công nghệ hay sở hữu những mô hình AI lớn nhất thế giới. Theo ông, lợi thế của Việt Nam nên nằm ở khả năng xây dựng quan hệ đối tác quốc tế hiệu quả, đưa ra quyết định nhanh và triển khai công nghệ trên quy mô lớn với tốc độ cao.

"Việt Nam hãy trở thành quốc gia ứng dụng AI và các nền tảng công nghệ mới nhanh nhất, tạo ra giá trị nhanh nhất cho nền kinh tế và từ đó phát triển các sản phẩm có thể xuất khẩu ra thị trường quốc tế”, ông Nguyễn Văn Khoa nói.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là động lực tăng trưởng mới của Việt Nam

Tại Diễn đàn đối thoại chiến lược với chủ đề “Xác lập mô hình tăng trưởng mới: Phát huy các công nghệ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững”, các ý kiến đều thống nhất rằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh Việt Nam cần xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu. Bộ trưởng cho rằng Việt Nam cần chuyển từ tiếp nhận sang làm chủ công nghệ, từ tăng trưởng dựa trên lao động giá rẻ sang tăng trưởng dựa trên nhân tài và đổi mới sáng tạo, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế và thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

doi-thoai-ngoai-giao.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu tại sự kiện.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho rằng khả năng tiếp cận, làm chủ, ứng dụng và thương mại hóa các công nghệ chiến lược sẽ quyết định vị thế của các quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo ông, Việt Nam đã có nhiều quyết sách quan trọng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; vấn đề hiện nay là chuyển hóa các định hướng lớn thành sản phẩm cụ thể, năng lực cạnh tranh thực chất và kết quả đo đếm được.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan tại VCCA 2025. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Robot, AI và drone Make in Vietnam trước cơ hội bứt phá

Không chỉ là diễn đàn khoa học, Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026) hướng tới mục tiêu kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ chiến lược như robot, AI, drone và tự động hóa thông minh.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Khơi thông nguồn lực thể chế để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực bứt phá

Trong kỷ nguyên phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xây dựng một hệ thống pháp luật thực sự kiến tạo phát triển, nơi thể chế không còn là điểm nghẽn mà trở thành động lực giải phóng mọi nguồn lực, khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo của con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và sứ mệnh dẫn dắt ngành hạt nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/4/1976-26/4/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và cống hiến cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Khách tham quan triển lãm Vietnam ETE & Greenergy Expo 2025.

Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế về công nghệ, thiết bị điện và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026) và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội từ ngày 7 đến 9/10, kỳ vọng thu hút khoảng 20 nghìn lượt khách tới tham quan, làm việc và kết nối giao thương.

Hoạt động tại phòng thí nghiệm Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Diệp Ngọc)

Chiến lược công nghệ lượng tử nhằm bảo vệ chủ quyền công nghệ, tích hợp không gian số toàn cầu

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lượng tử được đặt ở vị trí trung tâm, cụ thể hóa trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao tăng mạnh mức xử phạt.

Tăng mức xử phạt hàng loạt thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Từ 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế nhiều quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đáng chú ý, nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao... đã tăng mạnh mức xử phạt.

Một hội nghị của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao đổi về công tác thanh tra xử lý vi phạm bản quyền về sở hữu công nghiệp.

Bước chuyển trong tư duy chính sách về sở hữu trí tuệ

Kết luận 51-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chính sách, đưa sở hữu trí tuệ từ công cụ bảo hộ quyền thành nguồn lực phát triển quốc gia, gắn với yêu cầu hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi đồng bộ.

Diễn đàn châu Âu-châu Phi nhằm tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên số. (Ảnh: ACCORD)

Đối phó thách thức tin giả

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song cũng tạo ra những thách thức lớn. Nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch gia tăng không chỉ ở những khu vực công nghệ chưa phát triển đồng đều như châu Phi mà ở cả những nơi đã phát triển mạnh mẽ như châu Âu. 

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.