Thúc đẩy hơn nữa hợp tác với vùng Đông Bắc Campuchia

Tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các địa phương Đông Bắc Campuchia còn rất lớn. Đó là khẳng định của chính quyền các tỉnh Đông Bắc Campuchia tại các cuộc làm việc với Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và đoàn công tác tại buổi làm việc với chính quyền tỉnh Mondulkiri, địa phương cách thủ đô Phnom Penh khoảng 360 km. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và đoàn công tác tại buổi làm việc với chính quyền tỉnh Mondulkiri, địa phương cách thủ đô Phnom Penh khoảng 360 km. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại vùng Đông Bắc Campuchia từ ngày 5 đến 8/8, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Mondulkiri và Ratanakiri, các tỉnh biên giới thuộc vùng Đông Bắc Campuchia, có kết nối chặt chẽ với các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành của Mondulkiri và Ratanakiri, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh hợp tác thành công giữa các địa phương Campuchia và Việt Nam thời gian qua đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển, tiếp tục củng cố và vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

ndo_tr_dsc00340-9089.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cảm ơn chính quyền các địa phương Campuchia đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hoạt động. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cảm ơn chính quyền các tỉnh trong những năm vừa qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và làm ăn tại địa bàn, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ mong muốn trong thời gian tới chính quyền các tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh, nhất là tạo điều kiện để các doanh nghiệp được hưởng các chế độ ưu đãi của Chính phủ Hoàng gia Campuchia theo Chương trình phát triển vùng Đồng Bắc Campuchia giai đoạn 2025-2028.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng cảm ơn chính quyền các tỉnh đã tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt hòa nhập với xã hội sở tại và đóng góp vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; bày tỏ mong muốn các địa phương tiếp tục tạo điều kiện cho người gốc Việt được cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý, ổn định cuộc sống.

ndo_tr_dsc00365-7871.jpg
Các lãnh đạo tỉnh Ratanakiri tại cuộc gặp. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tỉnh trưởng Mondulkiri Thang Savun đặc biệt đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp cao su Việt Nam, thể hiện qua việc các công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước Campuchia, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn tỉnh; khẳng định chủ trương của tỉnh coi trọng các nhà đầu tư Việt Nam là những người bạn láng giềng tốt đẹp, góp phần xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển.

Tỉnh trưởng Ratanakiri Nhem Sam Oeun cho biết, Ratanakiri có quan hệ chặt chẽ, thường xuyên trao đổi các đoàn với các địa phương Việt Nam, đây là sự tiếp nối truyền thống quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước. Ông Nhem Sam Oeun cũng đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh; cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm hiểu để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới để cùng phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc gặp các đại diện Ban chấp hành Hội Khmer-Việt Nam (KVA) tỉnh Mondonkiri và tỉnh Ratanakiri. Đánh giá cao tâm huyết của các thành viên Ban chấp hành các Chi hội trong việc hỗ trợ, nâng cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người gốc Việt, Đại sứ ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của bà con; đề nghị bà con chấp hành tốt các quy định pháp luật Campuchia cố gắng vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại.

ndo_tr_img-2956-4110.jpg
Phó Tỉnh trưởng Mondulkiri Cheak Mengheang giải đáp các vướng mắc của bà con gốc Việt tại địa bàn. (Ảnh: HUY VŨ)

Phó Tỉnh trưởng Mondulkiri Cheak Mengheang đã trực tiếp tham gia cuộc gặp với đại diện Chi hội KVA Mondulkiri, giải đáp một số vướng mắc của bà con và đề nghị Ban chấp hành Chi hội tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Campuchia để bà con tuân thủ pháp luật, hòa nhập tốt hơn cuộc sống cộng đồng sở tại.

Thăm và làm việc với công ty cao su Đắk Lắk-Mondulkiri, công ty cao su Krông Buk-Rattanakiri, khu liên hợp Koun Mom thuộc tập đoàn THACO tại Rattanakiri, dự án Pacific của tập đoàn Gemadept, các công ty cao su Đồng Nai và Đồng Phú tại tỉnh Kratie, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đặc biệt đánh giá cao tinh thần vượt khó của các cán bộ, nhân viên các công ty.

ndo_tr_img-3499-3243.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cùng đoàn công tác thăm và làm việc với các công ty cụm II-Campuchia của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Đại sứ tin tưởng, với nỗ lực của các công ty, cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp của Việt Nam tiếp tục phát triển, hoạt động ngày càng hiệu quả, tạo thêm việc làm cũng như thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho người dân Campuchia và hỗ trợ cho chính quyền địa phương.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh rằng, những việc làm cụ thể này chính là cầu nối vững chắc để tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác nhiều mặt, tình hữu nghị đặc biệt và đoàn kết truyền thống giữa nhân dân hai nước.

ndo_tr_dsc00432-917.jpg
Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thăm dự án của tập đoàn THACO tại Rattanakiri. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.