Đảng Nhân dân Campuchia tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập

Sáng 28/6, tại Cung 7/1 ở thủ đô Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập (28/6/1951-28/6/2025), với hơn 10.000 người tham dự.

Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia diễn ra tại Cung 7/1 ở Thủ đô Phnom Penh.
Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia diễn ra tại Cung 7/1 ở Thủ đô Phnom Penh.

Sự kiện do Chủ tịch CPP Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin và Phó Chủ tịch CPP Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet chủ trì.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của đông đảo cán bộ, đảng viên CPP và đại diện các tầng lớp nhân dân Campuchia. Một số khách mời quốc tế, trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ, cùng dự sự kiện.

ndo_br_thuong-vu-cpp.jpg
Chủ tịch CPP Hun Sen (giữa), Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin (trái) và Phó Chủ tịch CPP Hun Manet (phải) chủ trì buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch CPP Hun Sen nhấn mạnh Đảng luôn kiên định với tôn chỉ kể từ khi thành lập là luôn hết mình phục vụ cho sự nghiệp cao cả của quốc gia và nhân dân.

Chủ tịch CPP điểm lại những cột mốc quan trọng mà CPP đã trải qua đồng hành cùng lịch sử dân tộc, từ cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đến giải cứu đất nước khỏi chế độ diệt chủng, tái thiết quốc gia và thúc đẩy hòa bình, phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch CPP Hun Sen phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch CPP Hun Sen phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm.

Samdech Techo Hun Sen bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các bậc tiền bối, các đảng viên, chiến sĩ và những người yêu nước đã hy sinh vì lý tưởng cao cả của dân tộc.

Chủ tịch CPP khẳng định, Đảng không chỉ đóng vai trò là lực lượng lãnh đạo chính trị mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tập hợp mọi cá nhân yêu nước để cùng hướng tới mục tiêu chung.

ndo_br_dang-vien-8152.jpg
Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo cán bộ, đảng viên CPP và đại diện các tầng lớp nhân dân.

Trong 46 năm cầm quyền, CPP đã đạt được những thành tựu vượt bậc, đưa Campuchia từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh và diệt chủng trở thành một đất nước hòa bình, ổn định và phát triển. Đảng có nhiều nỗ lực trong thúc đẩy hòa giải dân tộc, tái thiết hạ tầng và thúc đẩy kinh tế-xã hội, giúp Campuchia ghi dấu ấn trên trường quốc tế. Những chính sách của CPP mang lại cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và cải thiện đời sống cho hàng triệu người dân.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ chúc mừng lãnh đạo cấp cao CPP nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập đảng.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ chúc mừng lãnh đạo cấp cao CPP nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập đảng.

Thời gian tới, CPP cam kết tiếp tục sứ mệnh lãnh đạo đất nước theo hướng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững. Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh, sự tin tưởng và ủng hộ của người dân là nguồn động lực lớn nhất để Đảng hoàn thành trọng trách. CPP sẽ tiếp tục đổi mới, thúc đẩy các chính sách kinh tế-xã hội, tăng cường hợp tác quốc tế và bảo vệ những giá trị cốt lõi của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Cổ động viên Việt Nam tại sân vận động Chonburi Daikin. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Không khí trước trận đấu tuyển bóng đá nữ gặp Malaysia

Không khí trước trận đấu tối 5/12 giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp đội Malaysia thêm phần sôi nổi khi các cổ động viên Việt Nam đổ về sân vận động Chonburi Daikin ở tỉnh Chonburi miền trung Thái Lan, cách Bangkok gần 100km về phía đông nam.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Xung lực mới đưa hợp tác Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Xung lực mới đưa hợp tác Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Thứ trưởng Thứ trưởng Eui-Hae Chung chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc trở thành hình mẫu cho mối quan hệ xuyên khu vực

Cảm ơn sự chung tay hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho nhân dân các nước Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định, Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc đang phát triển đúng hướng, trở thành hình mẫu cho mối quan hệ xuyên khu vực, kết nối thực chất, hiệu quả Đông Bắc Á với Đông Nam Á.

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Hun Many, Phó Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Campuchia kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc, lãnh đạo Campuchia tái khẳng định tầm quan trọng của Mặt trận cũng như sự hỗ trợ to lớn và kịp thời từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Quân tình nguyện Việt Nam trong giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng và phát triển như ngày hôm nay.

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng nước Lào anh em triển khai hiệu quả Thỏa thuận cấp cao được hai Bộ Chính trị thông qua tại Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tăng cường gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam-Lào

Trước thềm các chuyến công tác tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân về những điểm sáng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước và việc tăng cường kết nối hai nền kinh tế.