Thúc đẩy hơn nữa công tác bảo đảm quyền con người ở cấp cơ sở

Hội nghị tập huấn nhân quyền toàn quốc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận không chỉ đạt những thành tựu quan trọng trong bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở trong nước, mà còn có nhiều đóng góp tích cực, có trách nhiệm trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.
Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền của Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Ban Tổ chức)
Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền của Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Ban Tổ chức)

Ngày 15/8, tại Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền toàn quốc năm 2024 tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao; Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền của Chính phủ.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Dự Hội nghị, còn có 350 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành cùng thành viên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ và đại diện các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của 28 tỉnh, thành phố.

Quảng cảnh Hội nghị tập huấn nhân quyền toàn quốc. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Quảng cảnh Hội nghị tập huấn nhân quyền toàn quốc. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Hội nghị tập huấn nhân quyền toàn quốc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận không chỉ đạt những thành tựu quan trọng trong bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở trong nước, mà còn có nhiều đóng góp tích cực, có trách nhiệm trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền của Chính phủ nhận định, năm 2024, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với nỗ lực bảo đảm, thúc đẩy quyền con người trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Thời gian tới là giai đoạn giữa nhiệm kỳ 2023-2025 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia sâu hơn trong công tác thúc đẩy đối thoại, hợp tác về nhân quyền, thúc đẩy các cam kết để tái ứng cử thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

Vì vậy, công tác bảo đảm quyền con người và đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động chống phá là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài và cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó Ban Chỉ đạo về Nhân quyền các địa phương đóng vai trò hết sức quan trọng.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Tại Hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định Hội nghị tập huấn nhân quyền là cơ hội để các địa phương được cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dân chủ, nhân quyền; thống nhất về nhận thức tư tưởng hành động từ Ban Chỉ đạo Trung ương đến địa phương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác nhân quyền.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày các chuyên đề: đẩy mạnh thông tin đối ngoại về quyền con người và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vấn đề nhân quyền tại các diễn đàn quốc tế và ứng xử của Việt Nam; nhận diện hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chống phá Việt Nam và công tác đấu tranh của ta; cam kết của Việt Nam trong thực thi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền phát biểu bế mạc Hội nghị (Ảnh: Ban Tổ chức)
Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền phát biểu bế mạc Hội nghị (Ảnh: Ban Tổ chức)

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ đề nghị các Ban Chỉ đạo Nhân quyền địa phương cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, an sinh xã hội, chính sách lao động, việc làm; ưu tiên chính sách với nhóm dễ bị tổn thương; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền cho người dân tộc thiểu số.

Các sở, ban ngành cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh, tham mưu kịp thời, có hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác bảo đảm quyền con người ở cấp cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Kết nối niềm tin, kiến tạo tương lai tươi sáng

Tạm biệt Vientiane - thủ đô của đất nước Lào tươi đẹp, thắm tình nghĩa anh em, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục hành trình bay sang thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, củng cố vai trò trụ cột quan trọng của hai cơ quan lập pháp của hai nước trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ươm mầm xanh. (Ảnh: THÀNH VŨ)

Chung sức xanh hóa Trường Sa

Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, những mầm xanh vươn lên trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái mà còn thể hiện ý chí, nghị lực của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng. 

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình, dự án trọng điểm của Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Đào tạo đội ngũ “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại

Sáng 10/10, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quan tâm bồi dưỡng, đào tạo những “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại; đặc biệt chú trọng đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.