Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2023

Ngày 18/7, tại tỉnh Đắk Nông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ phối hợp Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2023.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền; ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Đắk Nông; Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; bà Trịnh Thị Thúy Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ; ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các báo cáo viên đến từ các bộ, ban ngành, thành viên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền và 300 đại biểu là các lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền đến từ 22 địa phương.

Năm 2023 là năm đánh dấu vai trò, vị thế của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn đối với công tác nhân quyền. Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền toàn quốc năm 2023 được tổ chức nhằm cung cấp, cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dân chủ, nhân quyền; thống nhất về nhận thức tư tưởng hành động từ Ban Chỉ đạo Trung ương đến địa phương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác về nhân quyền.

Hội nghị cũng là diễn đàn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy mạnh công tác nhân quyền cấp cơ sở, đưa công tác này ngày càng phát huy hiệu quả thực chất ở từng địa phương, đóng góp vào thành tựu thúc đẩy, bảo đảm, bảo vệ quyền con người chung của quốc gia; đấu tranh với các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá ta.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ khẳng định, nhân quyền ngày càng trở thành vấn đề quan trọng trong đời sống chính trị thế giới, là một trong ba trụ cột hoạt động của Liên hợp quốc cùng với hòa bình, an ninh và phát triển. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực ngày càng có những diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến tình hình trong nước, hoạt động can thiệp chống phá Việt Nam về dân chủ, nhân quyền vẫn tiếp tục diễn ra với cường độ cao, đặc biệt các vấn đề dân tộc, tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, vấn đề thành lập công đoàn độc lập…

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, việc Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, đã thể hiện sự tín nhiệm của bạn bè, cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ và sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền 63 tỉnh, thành phố, công tác nhân quyền đã chuyển động mạnh mẽ với những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn không ít những tồn tại và hạn chế, do vậy cần thẳng thắn nhìn nhận, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác về nhân quyền ngay tại cấp cơ sở, trong đó cần chú ý đến các giải pháp chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm; nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình hình cho cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền với tinh thần chuyên sâu; nắm chắc chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm tốt hơn quyền của người dân, đồng thời đấu tranh hiệu quả với hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam.

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Đắk Nông phát biểu tại Hội nghị.

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Đắk Nông phát biểu tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Đắk Nông cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nhân quyền trong sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở các địa phương. Sau gần 20 phát triển, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kinh tế của địa phương được nâng lên, đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Đặc biệt trong hai năm qua, tỉnh đã triển khai cải cách hành chính mạnh mẽ, thể hiện qua chỉ số CPI cấp tỉnh từ vị trí áp chót của 63 tỉnh, thành phố đã tăng lên 14 bậc; bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt trong bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số.

Ông Hồ Văn Mười cũng thẳng thắn nhìn nhận, tuy tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được bảo đảm nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường nhất là các hoạt động lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc tôn giáo của các thế lực thù địch. Nhận thức về vấn đề quyền con người của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự đầy đủ...

Hội nghị đã nghe các chuyên gia đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình bày các chuyên đề về các vấn đề mới nổi lên liên quan đến công tác nhân quyền, như: công tác thông tin đối ngoại về quyền con người và công tác đấu tranh với các thông tin xấu độc trên không gian mạng; quyền của người lao động trong các công ước, điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết và công tác nhân quyền trong tình hình mới…

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát, đánh giá những vấn đề còn tồn tại, bất cập để bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải quyết tốt các nhu cầu, nguyện vọng của người dân, nhất là liên quan quyền tự do tôn giáo, quyền của đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề đất đai..., tránh tạo sơ hở để bên ngoài lợi dụng, xuyên tạc; chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, kịp thời phát hiện chủ động ngăn chặn hiệu quả âm mưu hoạt động của các đối tượng chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.