Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh ở thành phố Móng Cái

Từ đầu năm 2024 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) có nhiều khởi sắc, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.
Du khách xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh.
Du khách xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh.

Nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách đến với địa phương, thành phố Móng Cái đang tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời có các giải pháp quản lý đồng bộ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, lối mở, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được thông thoáng, an toàn.

Tính đến ngày 15/3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Móng Cái đạt 577,1 triệu USD, tăng 25,13% so cùng kỳ năm 2023. Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục là 483 doanh nghiệp, tăng 126 doanh nghiệp so cùng kỳ 2023. Tổng lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đạt 1.416.572 lượt người tăng 1.756% so cùng kỳ 2023. Địa bàn biên giới, cửa khẩu được quản lý chặt chẽ, ổn định, không xảy ra "điểm nóng", đột xuất, bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự biên giới, cửa khẩu.

Có được những kết quả trên là sự nỗ lực của các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp, triển khai kịp thời, quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ chính trị được giao.

Hàng hóa thông quan qua các Cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.

Hàng hóa thông quan qua các Cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái cho biết: Để bảo đảm tốt tình hình an ninh biên giới, an ninh cửa khẩu, tạo môi trường thương mại thuận lợi, thông thoáng, là điểm đến hấp dẫn, thu hút nhà đầu tư, các doanh nghiệp, thành phố yêu cầu các ngành, các lực lượng chức năng khối cửa khẩu tăng cường các biện pháp nghiệp vụ quản lý đồng bộ, chặt chẽ các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, lối mở; công khai minh bạch các khoản thu thuế, lệ phí; tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Du khách được hỗ trợ bảo đảm an ninh khi làm thủ tục xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh.

Du khách được hỗ trợ bảo đảm an ninh khi làm thủ tục xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh.

Cùng với các giải pháp phù hợp, chính quyền thành phố thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng cùng cấp phía Đông Hưng (Trung Quốc) để trao đổi, có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa nhằm tiết giảm chi phí, thu hút các doanh nghiệp đến và hoạt động ổn định, lâu dài tại thành phố.

Thành phố bảo đảm tốt vệ sinh môi trường khu vực cửa khẩu “sáng - xanh - sạch - đẹp”, văn minh. Giữ gìn an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, duy trì “văn hóa xếp hàng”, thể hiện ý thức và tính nghiêm minh của pháp luật giữa hai chính quyền cũng như hai nhà nước, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gây mất an ninh trật tự và kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gây rối, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, đặc biệt chấn chỉnh nghiêm tình trạng “tour du lịch 0 đồng”.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc, tồn tại tại các cửa khẩu, lối mở, điểm thông quan hàng hóa trên địa bàn để có các giải pháp cụ thể giải quyết kịp thời, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thiện các dự án, cơ sở hạ tầng để sớm đưa vào hoạt động, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, dịch vụ du lịch tại cửa khẩu; quản lý chặt chẽ nguồn thu tại các cửa hàng, trung tâm thương mại để tránh thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước; tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất, sớm phát hiện sai phạm, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, nâng giá, ép giá du khách.

Đoàn kiểm tra Liên ngành của thành phố kiểm tra các cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố.

Đoàn kiểm tra Liên ngành của thành phố kiểm tra các cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố.

Đến thời điểm này, thành phố đang nỗ lực chỉ đạo các xã, phường khu vực biên giới tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định tại khu vực cửa khẩu, nhất là ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, thực hiện “văn hóa xếp hàng”, tuyệt đối không để các đối tượng xấu lợi dụng đưa hàng lậu, hàng cấm qua biên giới. Phối hợp Công an thành phố rà soát kỹ việc cấp sổ thông hành cho cư dân biên giới bảo đảm đúng đối tượng; phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng duy trì, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan sạch đẹp tại khu vực cửa khẩu và tại các tuyến đường kết nối với cửa khẩu.

Để tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thời gian tới, thành phố Móng Cái tiếp tục duy trì hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động trao đổi, hội đàm với chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) để có cơ chế phối hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân và du khách.

Bên cạnh đó đẩy nhanh việc thông quan tại cửa khẩu Ka Long, giải quyết những bất cập về thời gian thông quan khách du lịch tại cửa khẩu Bắc Luân II, triển khai hoạt động du lịch bằng xe ô-tô du lịch tự lái và xe đạp qua biên giới cũng như có phương án đầu tư, lắp đặt phòng lab cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm dịch hàng nông lâm sản Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc của Tập đoàn Kiểm nghiệm và chứng nhận Trung Quốc (CCIC) tại lối mở Km3+4 Hải Yên…; chủ động các biện pháp quản lý, điều tiết hàng hóa phù hợp nhằm kết nối hiệu quả các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Trung Quốc trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Các cơ quan, đơn vị và các ngành chức năng xây dựng kế hoạch triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung thỏa thuận, hội đàm tại Chương trình gặp gỡ đầu xuân giữa Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng (Việt Nam) với Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) “về xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” và nội dung Biên bản ghi nhớ giữa Thành ủy Móng Cái (Việt Nam) với Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc) “về thiết lập cơ chế hợp tác toàn diện”, bảo đảm thiết thực, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương hai bên.

Hoạt động đối ngoại giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) luôn được 2 bên duy trì thường xuyên trên cơ sở hợp tác, hữu nghị cùng phát triển.

Hoạt động đối ngoại giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) luôn được 2 bên duy trì thường xuyên trên cơ sở hợp tác, hữu nghị cùng phát triển.

Để bảo đảm cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được hiệu quả, thông thoáng từ nay cho đến hết năm 2024, ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái chia sẻ: Thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng như Đồn Biên phòng Cửa khẩu Móng Cái, Công an thành phố, Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Khối liên ngành cửa khẩu và Hải quan phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, thực hiện công tác kiểm soát hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Đặc biệt các xã, phường biên giới như Trần Phú, Ka Long, Hải Yên, Hải Hòa cần tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật đối với cư dân biên giới, đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần tạo môi trường ổn định vì sự phát triển bền vững của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Nâng tầm lực lượng doanh nghiệp Việt Nam

Bài 4: Nâng tầm lực lượng doanh nghiệp Việt Nam

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải nhanh chóng đổi mới chính mình, chuyển mạnh từ cạnh tranh bằng lao động và chi phí thấp sang gia tăng năng suất, đầu tư công nghệ cao; từ hoạt động đơn lẻ sang liên kết trong hệ sinh thái; từ tham gia chuỗi giá trị sang làm chủ và từng bước dẫn dắt chuỗi.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 19/8: Vàng miếng, vàng nhẫn bất ngờ đảo chiều giảm mạnh theo giá thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay (19/8) lao dốc xuống mức 4.353 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran kéo dài làm gia tăng lạm phát và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao. Trong nước, giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh, vàng miếng SJC giảm 1,6 triệu đồng, bán ra ở mức 142,7 triệu đồng/lượng.

Chính phủ đề xuất hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công

Chính phủ đề xuất hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công

Việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công nhằm xây dựng một cơ chế quản lý tài chính công đồng bộ, thống nhất; giảm tối đa trình tự, thủ tục, thời gian và chi phí tuân thủ cho các cấp, các ngành; huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Ông Ricardo de Izaguirre, Chủ tịch Viện Sữa Quốc gia Uruguay (INALE), giới thiệu về sữa và các chế phẩm từ sữa của Uruguay. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Việt Nam là đại diện cho một thị trường có tiềm năng lớn đối với Uruguay

Ngày 18/8 tại Hà Nội, Đại sứ quán Uruguay tại Việt Nam đã tổ chức giới thiệu những thế mạnh nổi bật của Uruguay trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là ngành thịt bò và ngành sản phẩm từ sữa – hai lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Uruguay, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Uruguay và Việt Nam.

Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn ESG phù hợp thực tiễn địa phương. Trong ảnh: Becamex VSIP Bình Định cam kết xây dựng hạ tầng xanh, hình thành nền tảng ESG dùng chung.

Chuyển mình vì mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% trong năm 2026, tỉnh Gia Lai đang đổi mới phương thức điều hành, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển. Cùng với đổi mới quản trị, đẩy mạnh số hóa, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tỉnh đang chuyển mạnh từ quyết tâm sang hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.

Giàn khai thác dầu khí trên biển của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Doanh nghiệp Việt đổi mới mô hình phát triển

Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng, song mô hình phát triển đến nay dần bộc lộ những hạn chế, tăng trưởng còn dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ; nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở một số doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu.

Tổng quy mô của chương trình tín dụng ưu đãi dành cho SME, cá nhân và hộ kinh doanh của SHB từ đầu năm đến nay lên đến 47.000 tỷ đồng. (Ảnh: HỒNG NHUNG)

SHB giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Nhằm thúc đẩy dòng vốn tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, ngay từ đầu năm 2026, Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã chủ động lập kế hoạch kinh doanh, trong đó dành 45.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cá nhân và hộ kinh doanh với lãi suất giảm tới 2%/năm.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long chào mừng các chuyên gia IMF đến làm việc với cơ quan thuế Việt Nam. (Nguồn: Cục Thuế)

Cục Thuế và IMF trao đổi kinh nghiệm quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn

Ngày 17/8, Cục Thuế Việt Nam và Đoàn chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã có phiên làm việc nhằm trao đổi kinh nghiệm, đánh giá thực trạng và nghiên cứu các giải pháp đổi mới mô hình quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn, hướng tới tăng cường quản lý rủi ro tuân thủ và tiệm cận các thông lệ quốc tế.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Nguồn: Cục Thuế)

Tăng cường quản lý rủi ro hóa đơn, chủ động nhận diện và cảnh báo từ sớm

Ngày 18/8, Cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc trao đổi tình hình triển khai công tác đánh giá quản lý rủi ro hóa đơn. Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế; Thuế các tỉnh, thành phố; Tập đoàn MISA và các đơn vị liên quan.

Phiên livestream quảng bá và bán sầu riêng của Ủy ban nhân dân xã Krông Pắc. (Ảnh: CTV)

Đắk Lắk: Hoạt động livestream có hơn 5.570 đơn hàng chốt mua hơn 27,8 tấn sầu riêng

Trong 3 ngày đầu diễn ra Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, các địa phương trong tỉnh và phiên chợ online tại Khu trưng bày sản phẩm đã tổ chức 8 phiên livestream, thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Qua các phiên livestream đã có hơn 5.570 đơn hàng đã được chốt, tiêu thụ hơn 27,8 tấn sầu riêng, với doanh thu hơn 2,835 tỷ đồng.

Đại diện dự án cảng Liên Chiểu giới thiệu khái quát dự án đến các nhà đầu tư. (Ảnh: Công Vinh)

Định hình lợi thế cạnh tranh cảng Liên Chiểu

Trong bối cảnh Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics và cửa ngõ thương mại quốc tế của khu vực, dự án cảng Liên Chiểu đóng vai trò là mắt xích chiến lược để tăng cường năng lực vận tải xuyên biên giới theo hướng từ lục địa ra biển. Song, cảng Liên Chiểu cần có cách định nghĩa mới để phát huy tiềm năng và lợi thế.

Bài 3: Mở rộng không gian phát triển mới

Bài 3: Mở rộng không gian phát triển mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã mở ra nhiều không gian phát triển mới. Nhưng để chuyển hóa những tiềm năng này thành nền tảng bứt phá cho phát triển kinh tế-xã hội, đòi hỏi cần thay đổi tư duy, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường chất lượng thể chế và khả năng làm chủ khoa học, công nghệ.