Thúc đẩy hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế tầm cỡ, thành phố cần nắm bắt cơ hội, sớm hoàn thiện thể chế nhằm tạo làn sóng thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn tài chính đầu tư nguồn lực phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh thu hút làn sóng đầu tư thứ ba, tạo sức bật phát triển.
Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh thu hút làn sóng đầu tư thứ ba, tạo sức bật phát triển.

Ngày 30/12/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều giải pháp, chiến lược đột phá; trong đó, yêu cầu ban hành chính sách thúc đẩy hình thành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh và cho thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ trong lĩnh vực tài chính và chính sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào Trung tâm Tài chính quốc tế.

Nghị quyết 31 được đánh giá là cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh thay mới "chiếc áo" đã chật. Đây cũng là điều kiện để sớm thúc đẩy Trung tâm Tài chính quốc tế hình thành và phát triển.

Những năm qua, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) được thành phố giao nhiệm vụ xây dựng đề án hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, các nội dung đề án đã được lãnh đạo thành phố thông qua, được trình lên Chính phủ và đang xúc tiến thành lập Ban Chỉ đạo đề án để sớm hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Theo đó, đề án hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế gồm ba giai đoạn.

Từ nay đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình hành động củng cố vị thế Trung tâm Tài chính quốc gia, nâng hạng Trung tâm Tài chính thành phố thành một Trung tâm tài chính quốc tế trong xếp hạng Chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI), bước đầu hình thành khu Trung tâm Tài chính thương mại phức hợp tại Thủ Thiêm. Giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu có vị thế vững chắc là Trung tâm Tài chính quốc tế thứ hạng cao trong số các Trung tâm Tài chính ở khu vực châu Á gắn với thị trường vốn, thị trường hàng hóa phái sinh, giao dịch xuyên quốc tế...

Trong giai đoạn dài hạn từ năm 2031 trở đi, thành phố phát triển thành một Trung tâm Tài chính toàn cầu với mục tiêu có thứ hạng cao trong số các Trung tâm Tài chính quốc tế. Chủ tịch Hội đồng thành viên HFIC Nguyễn Ngọc Hòa cho biết: Lịch sử phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua hai làn sóng đầu tư giúp hình thành các khu chế xuất-khu công nghiệp và xu hướng lựa chọn đầu tư chọn lọc hơn, nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư giúp hình thành thêm các khu công nghệ cao.

Với quy mô và vị thế hiện nay, thành phố cần phải tạo ra làn sóng thu hút đầu tư thứ ba để tạo đột phá mới cho sự phát triển, trong đó kiến tạo hình thành thị trường vốn mà Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh là điển hình. Trên thực tế, nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần nguồn vốn đa dạng hơn, lớn hơn, dài hơi hơn để có thể mở rộng quy mô đầu tư và phát triển.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã là Trung tâm Tài chính của Việt Nam dù vẫn chưa hoàn chỉnh. Phân tích về tiến trình hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế, HFIC cũng nêu ra những thách thức của thành phố. Trong đó, thành phố cần hoàn thiện ba trụ cột cốt lõi: Thứ nhất, với trụ cột thị trường tiền tệ và hệ thống ngân hàng, hiện chỉ mới có hệ thống ngân hàng thương mại mà thiếu ngân hàng đầu tư.

Thứ hai, với trụ cột thị trường vốn thì còn manh nha, sơ khai và mới hình thành dạng trái phiếu ở một số lĩnh vực nhất định, trong đó, chủ yếu là ngành bất động sản. Cần hoàn thiện hệ thống pháp lý để thị trường này hoạt động đầy đủ cho tất cả ngành nghề. Thứ ba, là trụ cột về thị trường hàng hóa phái sinh. Trụ cột này hoàn toàn chưa có, thậm chí sàn giao dịch điện tử hàng hóa sơ cấp nhất cũng chưa hình thành.

Trong khi đó, Việt Nam được xếp tốp 10 nước xuất khẩu lớn nhất trên thế giới, nhưng cách thức giao dịch thương mại vẫn mang tính chất thủ công truyền thống. Để hoàn thiện ba trụ cột nêu trên, ông Nguyễn Ngọc Hòa nhấn mạnh nhóm giải pháp gồm năm nội dung cần tập trung giải quyết: Một là, xây dựng hệ thống pháp luật và thể chế hoàn chỉnh, đồng bộ, bao quát được các lĩnh vực mà dòng chảy tài chính sẽ hướng đến; hai là, cần cơ chế cho phép áp dụng khung pháp lý thí điểm thử nghiệm trên một số lĩnh vực; ba là, cần có sự vào cuộc cơ quan Trung ương trong việc thu hút, hình thành những "con sếu đầu đàn" đủ sức tham gia vào cuộc chơi chung trên thị trường tài chính. Các tập đoàn này phải bảo đảm năng lực để tích hợp kinh doanh đa ngành từ ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán…

Bốn là, cần xác định giá trị cốt lõi cho năng lực cạnh tranh của Trung tâm Tài chính làm điểm nhấn thu hút các định chế tài chính trên thế giới tham gia; Năm là, chủ động xây dựng nguồn nhân lực có đủ trình độ lĩnh vực tài chính, cùng với đó, cần có chính sách đầu tư đồng bộ nhằm tạo môi trường làm việc, sinh sống, giải trí thuận lợi cho các nhà đầu tư, chuyên gia tài chính cũng như gia đình họ.

Phó Tổng Giám đốc HDBank Trần Hoài Nam đưa ra năm yếu tố cơ bản để hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh là: Trung tâm Tài chính quốc tế là nơi trung chuyển tài chính, tức là phải hai chiều. Làm sao để các doanh nghiệp, định chế tài chính quốc tế muốn huy động vốn là nghĩ đến Thành phố Hồ Chí Minh. Phải có nguồn nhân lực lĩnh vực chuyên sâu lĩnh vực tài chính trong bối cảnh nguồn nhân lực Việt Nam còn hạn chế. Thêm nữa là phát triển cơ sở hạ tầng.

Ngoài cảng biển, hàng không, tòa nhà, cần phải có công nghệ và viễn thông vì hiện nay các công ty tài chính (Fintech) ở Việt Nam đang phát triển rất tốt. Yếu tố cuối cùng là ban hành cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý. Đặc biệt, Việt Nam phải có các chính sách về thuế để có thể thu hút các doanh nghiệp, định chế tài chính quốc tế tham gia; nâng tầm sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài niêm yết trên thị trường này.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…