Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên

Ngày 12/6, Trường đại học Thủy lợi tổ chức tổng kết phong trào Khởi nghiệp và Olympic năm học 2025-2026, đồng thời phát động cuộc thi “Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp” và phong trào Olympic năm học 2026-2027.

Khen thưởng sinh viên đạt giải khởi nghiệp và Olympic quốc gia.
Khen thưởng sinh viên đạt giải khởi nghiệp và Olympic quốc gia.

Năm học 2025-2026, các phong trào học thuật và đổi mới sáng tạo tại Trường đại học Thủy lợi không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng, từng bước trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển năng lực người học và khẳng định vị thế, thương hiệu của nhà trường.

Phong trào Olympic sinh viên tiếp tục phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Số lượng sinh viên tham gia các kỳ thi Olympic cấp trường tăng từ gần 1.000 sinh viên năm học trước lên gần 1.500 sinh viên trong năm học 2025-2026.

Chất lượng phong trào cũng có bước tiến rõ nét khi số giải Nhất cấp trường tăng từ 38 lên 92 giải; tổng số giải thưởng tăng từ 361 lên 431 giải. Đáng chú ý, lần đầu tiên sinh viên Trường đại học Thủy lợi giành chức Vô địch phần mềm nguồn mở và giải Nhất cuộc thi lập trình quốc tế ICPC cấp quốc gia; đồng thời đạt nhiều thành tích cao tại Olympic Cơ học toàn quốc, Olympic Vật lý và các kỳ thi chuyên ngành khác.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường đại học Thủy lợi cho biết, những kết quả trên phản ánh tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học và khát vọng chinh phục tri thức ngày càng lan tỏa sâu rộng trong sinh viên nhà trường; đồng thời là thành quả từ sự nỗ lực của sinh viên, sự tận tâm của đội ngũ giảng viên và sự quan tâm đầu tư của nhà trường.

45be8e0282c0039e5ad1.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường đại học Thủy lợi, phát biểu ý kiến.

Song hành với phong trào Olympic, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Cuộc thi “Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp” năm học 2025-2026 thu hút 21 dự án với sự tham gia của 56 sinh viên. Nhiều ý tưởng hướng tới khả năng ứng dụng thực tiễn, giải quyết các vấn đề của xã hội, môi trường và phát triển bền vững.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của hoạt động khởi nghiệp không chỉ nằm ở các giải thưởng đạt được mà còn góp phần hình thành cho sinh viên tư duy sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề, tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng đổi mới. Đây là những phẩm chất quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thị Nhung đánh giá cao kết quả đạt được của nhà trường.

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thị Nhung đánh giá cao kết quả đạt được của nhà trường.

Đánh giá về kết quả đạt được của nhà trường, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thị Nhung cho rằng, Trường đại học Thủy lợi là một trong những trường đại học có phong trào khởi nghiệp sinh viên phát triển mạnh, bài bản và có nhiều dấu ấn nổi bật trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Những năm gần đây, các dự án của sinh viên nhà trường liên tục có mặt tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên.

Những kết quả mà nhà trường đạt được trong năm học 2025-2026 không chỉ là thành công của sinh viên mà còn là minh chứng cho chất lượng đào tạo, sự tâm huyết của đội ngũ giảng viên và định hướng phát triển đúng đắn của nhà trường trong xây dựng môi trường học thuật hiện đại, sáng tạo và hội nhập. "Trường đại học Thủy lợi đã và đang trở thành điểm sáng trên bản đồ khởi nghiệp học sinh, sinh viên của cả nước", bà Nhung nhấn mạnh.

Sinh viên Nguyễn Thị Lan, đại diện sinh viên đạt thành tích, chia sẻ.

Sinh viên Nguyễn Thị Lan, đại diện sinh viên đạt thành tích, chia sẻ.

Đại diện sinh viên đạt thành tích cao trong hoạt động khởi nghiệp, Nguyễn Thị Lan, lớp 65QT, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp, thành viên nhóm đạt giải Ba vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”, đã chia sẻ hành trình hình thành ý tưởng, vượt qua những khó khăn trong quá trình xây dựng dự án và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai mô hình khởi nghiệp.

Tại chương trình, nhà trường đã phát động cuộc thi “Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp” và thi Olympic năm học 2026-2027, hướng tới tiếp tục lan tỏa tinh thần học thuật, đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

Một số hình ảnh các cá nhân, tập thể được tuyên dương:

2462bb8cb24e33106a5f.jpg
496d87588c9a0dc4548b.jpg
77cc05dd0c1f8d41d40e.jpg
427b946a9da81cf645b9.jpg

Có thể bạn quan tâm

Nụ cười học sinh xã Lóng Luông (cũ), một trong những địa phương từng là điểm nóng về ma túy. (Ảnh: LINH PHAN)

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 sẽ tổ chức school tour chủ đề "Lớp học reo vui"

Bước qua năm thứ 12 triển khai, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" chuyển từ hình thức vinh danh, trao tặng sang đồng hành và tiếp sức toàn diện với nhiều hoạt động như tuyên dương gần 200 nhà giáo tiêu biểu, đến các điểm trường trong ngày đầu năm học mới, tổ chức school tour tri ân, triển lãm, cuộc thi trên mạng xã hội.

Đông đảo học sinh tham dự diễn đàn. (Ảnh: LONG THÀNH)

Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh trên không gian mạng

Ngày 17/8, Diễn đàn "Điều em muốn nói 2026" với chủ đề “Vaccine số cho em” diễn ra tại Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu (Hà Nội) với mục tiêu tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường... từ áp lực và tác động của môi trường mạng.

Đồng chí Đỗ Ái Lam (bìa trái), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình và đồng chí Trần Việt Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại một số trường học trên địa bàn. (Ảnh: HÀ NAM)

Cà Mau sẵn sàng cho năm học mới

Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã và đang quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, nhất là ngành giáo dục-đào tạo khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất; sắp xếp lại tổ chức các trường học, nhằm chuẩn bị thật tốt cho năm học mới 2026-2027.

[Video] Sắp xếp trường học: Ngày 30/8 là mốc hoàn thành, không phải điểm kết thúc

[Video] Sắp xếp trường học: Ngày 30/8 là mốc hoàn thành, không phải điểm kết thúc

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 30/8 là mốc hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, nhưng không phải điểm kết thúc của quá trình này. Hiệu quả sau sắp xếp phải tiếp tục được đánh giá bằng chất lượng giáo dục, việc sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh.

Nghệ nhân làng Chuông hướng dẫn du khách trải nghiệm các công đoạn làm nón tại không gian học tập cộng đồng ở đình làng Chuông.

Khi lớp học trở về làng

Từ xa xưa, nhiều thế hệ người làng Chuông đã biết khâu nón, và những chiếc nón lá được hình thành qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã theo chân các bà, các mẹ, các chị đi muôn nơi, góp phần lan tỏa thương hiệu nón làng Chuông nổi tiếng.