Thừa Thiên Huế đưa công trình hỏa táng Phúc Lạc Viên vào hoạt động

Ngày 21/10, tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế), Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào hoạt động công trình tâm linh hỏa táng Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế. Đến dự buổi có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tâm linh hỏa táng Phúc lạc viên Huế.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tâm linh hỏa táng Phúc lạc viên Huế.

Công trình tâm linh hỏa táng Phúc lạc viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế tọa lạc tại Nghĩa trang nhân dân phía nam mới (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ), cách trung tâm thành phố Huế 17km, có quy mô 2,3ha. Tổng mức đầu tư của công trình là 128 tỷ đồng, lắp đặt 2 lò hỏa táng và định hướng lắp đặt được 6 lò khi có nhu cầu.

Đài hóa thân hoàn vũ Huế sử dụng lò hỏa táng mang thương hiệu TABO (Thụy Điển), trực tiếp do nhà sản xuất và kỹ sư của Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực phối hợp lắp đặt, vận hành. Lò hỏa táng TABO sử dụng công nghệ đốt nhiên liệu ga, nhiệt độ đốt nóng trên 1.000 độ C, bảo đảm tiêu chuẩn về môi trường, không khói, không mùi, không bụi, không khí độc và đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền chứng nhận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

Khu hỏa táng được thiết kế tựa một công trình văn hóa tâm linh với những hạng mục chính bao gồm: Khu tổ chức tang lễ, khu lò hỏa táng, đền trình thần linh, nhà điều hành, khu tượng phật tâm linh, phòng chờ, phòng lạnh bảo quản thi hài và các công trình phụ trợ khác.

Trong đó, đền trình thần linh được xây dựng, trang trí tôn nghiêm, linh thiêng và là nơi đón rước linh hồn người mất trong lúc hỏa táng. Phúc Lạc Viên có 3 phòng hành lễ để cử hành nghi lễ tiễn biệt người mất trước khi hỏa táng, trong đó có 1 phòng dành riêng cho những người theo đạo Thiên chúa.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực cho biết, đây là 1 trong 7 dự án thuộc chuỗi hệ thống các trung tâm hỏa táng, khu nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng mang thương hiệu “Phúc Lạc Viên” mà Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực đã và đang triển khai tại khu vực miền trung. Việc thực hiện dự án nhằm hưởng ứng chính sách kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế và chủ trương khuyến khích xã hội hóa đầu tư lĩnh vực môi trường của Chính phủ, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành mong muốn tỉnh Thừa Thiên Huế có chính sách hỗ trợ người dân sử dụng hình thức hỏa táng.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành mong muốn tỉnh Thừa Thiên Huế có chính sách hỗ trợ người dân sử dụng hình thức hỏa táng.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, ngoài hỏa táng và công viên nghĩa trang, doanh nghiệp còn phục vụ các dịch vụ liên quan đến tang lễ. Với dịch vụ phục vụ chu đáo và đội ngũ nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp tận tâm, hỗ trợ 24/7, Phúc Lạc Viên Thừa Thiên Huế sẽ mang đến giải pháp về không gian tổ chức và quy trình tang lễ khép kín, giảm áp lực từ tang sự của mỗi gia đình, hỗ trợ quý khách hoàn tất mọi nghi thức và nhu cầu khi hữu sự.

Ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực đã xây dựng và đưa vào hoạt động các cơ sở hỏa táng cùng tên Phúc Lạc Viên tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Gia Lai.

Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực mong muốn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, địa phương trong phát huy vai trò lãnh đạo, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động người dân sử dụng hình thức hỏa táng, bởi vì vừa tiết kiệm chi phí, đất đai lại không gây ô nhiễm môi trường, góp phần hướng tới xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ. Có thể xem việc hỏa táng là một trong những tiêu chí để được chứng nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Các hạng mục công trình tâm linh hỏa táng Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế.

Các hạng mục công trình tâm linh hỏa táng Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế.

Đặc biệt, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sớm xây dựng và đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng hình thức hỏa táng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, hiện nay, mai táng theo hình thức hỏa táng được xem là hình thức văn minh, hiện đại, giúp hạn chế ô nhiễm môi trường và được các nước trên thế giới áp dụng từ lâu.

Hình thức hỏa táng đã góp phần tiết kiệm quỹ đất, tiết kiệm chi phí, giảm áp lực quá tải cho phát triển đô thị gây ra bởi sự hình thành các nghĩa địa chôn cất tự phát. Trong tình hình thế giới đã, đang và sẽ tiếp tục đối mặt với các đại dịch thế kỷ như Covid-19, yêu cầu cấp bách cần phải có những cơ sở hỏa táng để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, hạn chế lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn.

Cổng vào khu hỏa táng Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế.

Cổng vào khu hỏa táng Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế.

“Lễ khánh thành công trình hôm nay đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc hình thành thiết chế hỏa táng đầu tiên do tư nhân đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công trình được xây dựng khang trang, cảnh quan đẹp và đầu tư nhiều công nghệ hiện đại, góp phần thay đổi tập quán cũ, tiết kiệm quỹ đất và bảo vệ môi trường”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết thêm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, hiện nay, mai táng theo hình thức hỏa táng được xem là một hình thức văn minh, hiện đại, giúp hạn chế ô nhiễm môi trường, được các nước trên thế giới và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước áp dụng từ lâu. Hình thức này góp phần tiết kiệm quỹ đất, chi phí; giảm áp lực quá tải cho phát triển đô thị gây ra bởi sự hình thành các nghĩa địa chôn cất tự phát.

Trong tình hình thế giới phải đối mặt với các đại dịch như Covid-19, những cơ sở hỏa táng đóng vai trò rất quan trọng nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn. Sự kiện khánh thành Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ là cột mốc quan trọng trong việc hình thành thiết chế hỏa táng đầu tiên do tư nhân đầu tư trên địa bàn tỉnh. Công trình được xây dựng khang trang, cảnh quan đẹp và đầu tư nhiều công nghệ hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.