Thủ tướng thăm Khu Di tích Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chiều 26/6, tại Thượng Hải, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Khu Di tích Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu Di tích Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu Di tích Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu Di tích, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ ngưỡng mộ, chúc mừng, học tập, chia sẻ với những thành tựu nhân văn, to lớn, vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước văn minh, phồn vinh, hài hòa, hiện đại.

Khu Di tích tọa lạc tại địa chỉ số 76, đường Hưng Nghiệp (nay là số 374 Hoàng Bì Nam), quận Hoàng Phố, thành phố Thượng Hải; là khu bảo tàng cấp I quốc gia, đơn vị bảo tồn văn vật trọng điểm toàn quốc, cơ sở giáo dục chủ nghĩa yêu nước kiểu mẫu toàn quốc, điểm đến "du lịch đỏ" kinh điển cấp quốc gia của Trung Quốc, được xây dựng để tưởng nhớ sự kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức tại đây vào năm 1921.

Khu Di tích Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc được xem là cội nguồn tinh thần của những người Cộng sản Trung Quốc, được mệnh danh là "Nơi khai sinh của Đảng" .
Khu Di tích Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc được xem là cội nguồn tinh thần của những người Cộng sản Trung Quốc, được mệnh danh là "Nơi khai sinh của Đảng" .

Không chỉ là một di tích lịch sử quý giá, nơi đây còn được xem là cội nguồn tinh thần của những người Cộng sản Trung Quốc, được mệnh danh là "Nơi khai sinh của Đảng".

Ngày 23/7/1921, 13 đại biểu đại diện cho hơn 50 đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc trên toàn quốc đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại một ngôi nhà ở khu tô giới Pháp tại Thượng Hải.

Thủ tướng ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu Di tích.
Thủ tướng ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu Di tích.

Do bị cảnh sát tại khu tô giới Pháp truy quét quấy rối, hội nghị buộc phải gián đoạn và chuyển đến họp trên một con thuyền trên Nam Hồ ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang.

Tại đây, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự và chính thức tuyên bố thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, là sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử cận đại Trung Quốc, đánh dấu sự ra đời của một chính đảng vô sản tiên tiến.

Khu di tích được phục dựng nguyên trạng cảnh quan tổ chức Đại hội lần thứ nhất, chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6/2021.
Khu di tích được phục dựng nguyên trạng cảnh quan tổ chức Đại hội lần thứ nhất, chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6/2021.

Từ năm 1952, địa điểm tổ chức Đại hội đã được mở cửa cho công chúng.

Nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, giáo dục trong thời kỳ mới, Khu di tích được phục dựng nguyên trạng cảnh quan tổ chức Đại hội năm xưa, chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6/2021.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.