Truyền thông Trung Quốc đề cao thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF

Liên tiếp 3 năm tham dự Diễn đàn Davos mùa Hè, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trở thành "khách mời thường xuyên" của sự kiện kinh tế quan trọng hàng đầu thế giới. Cùng với sự hợp tác chặt chẽ của hai nước trong những năm gần đây, sự tham dự của Thủ tướng Việt Nam tại diễn đàn năm nay càng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đây là nhận định của truyền thông nước chủ nhà Trung Quốc chung quanh việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và có những thông điệp quan trọng tại Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), còn được gọi là "Diễn đàn Davos mùa Hè" tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Trang tin tức Trung Quốc (Chinanews.com) đăng bài viết với tựa đề "Thủ tướng Việt Nam kêu gọi các nước châu Á chung tay xây dựng kỷ nguyên châu Á phồn vinh và bền vững", nêu bật quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc các nước châu Á cần tăng cường đoàn kết và hợp tác trước nhiều thách thức, chung tay xây dựng một "kỷ nguyên châu Á" phồn vinh và bền vững.

Bài viết nhấn mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ những rủi ro và thách thức mà châu Á đang đối mặt như sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ, tăng trưởng chậm lại, biến đổi khí hậu và thiếu hụt tài nguyên; cũng như những cơ hội rộng lớn đến từ những lợi thế nổi bật về vị trí địa chiến lược, quy mô thị trường và tiềm năng tăng trưởng kinh tế của châu Á.

Theo bài viết, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, châu Á có nền tảng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vững mạnh và đã tích lũy được tiềm lực, khả năng phục hồi và kinh nghiệm quý báu để đương đầu với nhiều khó khăn, rủi ro khác nhau; châu Á cũng đang nỗ lực hội nhập và phát triển với các khu vực khác trên thế giới, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu; đồng thời, kêu gọi các nước châu Á đoàn kết và hợp tác, chung tay hành động, cùng phát triển, cùng có lợi và cùng thắng.

Để chào đón "kỷ nguyên châu Á" phồn vinh và bền vững, bài báo cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra 5 đề xuất gồm: kiên trì duy trì môi trường phát triển hòa bình và ổn định, giải quyết tranh chấp và mở rộng hợp tác; dẫn dắt đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đóng vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ, chuyển đổi từ "công xưởng thế giới" thành trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ số toàn cầu; tăng cường hội nhập với chuỗi giá trị toàn cầu và tiến lên cùng thế giới; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạo cơ hội phát triển rộng mở hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và thanh niên; tăng cường kết nối giữa văn hóa và xã hội, bảo đảm "lấy người dân làm trung tâm", thúc đẩy sự đồng thuận và thu hẹp khác biệt.

Bài viết cũng nêu bật đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thành lập "Mạng lưới đổi mới sáng tạo châu Á" để tích hợp nguồn lực của các cơ sở nghiên cứu khoa học, trường đại học và doanh nghiệp của các quốc gia, trong đó có Trung Quốc; cũng như xây dựng "Cổng thông tin đổi mới sáng tạo châu Á" để hỗ trợ thực chất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty khởi nghiệp.

Với tiêu đề "Tại sao Trung Quốc và Việt Nam lại có mối quan hệ chặt chẽ như vậy", trang mạng của tờ Nhật báo Bắc Kinh đăng bài viết nêu bật quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc các đối tác châu Á luôn đề cao giá trị chung là giúp đỡ lẫn nhau, dù trong thời điểm khó khăn hay sau khi trở nên hùng mạnh. Giữa Việt Nam và Trung Quốc, chính sự thủy chung và tinh thần trách nhiệm với nhau đã tạo nên mối liên kết chặt chẽ như vậy giữa hai nước hiện nay.

Bài báo khẳng định, năm nay là năm thứ 3 liên tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Trung Quốc để tham dự Diễn đàn Davos mùa Hè. Với tư cách là Thủ tướng của một nước, ông gần như đã trở thành “khách mời thường xuyên” của diễn đàn này. Sự hợp tác, trao đổi vô cùng chặt chẽ giữa Trung Quốc và Việt Nam trong những năm gần đây cũng khiến việc tham dự diễn đàn của Thủ tướng Phạm Minh Chính càng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo bài báo, Trung Quốc và Việt Nam là những nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, núi liền núi, sông liền sông. Trong những năm gần đây, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới là xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Theo bài báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Trung Quốc là nước lớn về lãnh thổ, dân số và kinh tế, đã đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế quan trọng và trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời khỏi châu Á và sự phát triển của châu Á không thể tách rời khỏi Trung Quốc. Hiện tại, Trung Quốc vẫn còn nhiều tiềm năng to lớn. Trung Quốc đạt được vị thế ngày nay không chỉ thông qua nỗ lực của chính mình mà còn là kết quả của sự hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ với các đối tác châu Á.

Bài báo nhấn mạnh thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính, kêu gọi các nước châu Á tiếp tục phát huy quan điểm giá trị giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau; đoàn kết để đối mặt với mọi thách thức trên thế giới; kiên trì hòa bình, hợp tác và phát triển, bảo đảm bình đẳng và đoàn kết giữa các nước châu Á; nhằm đạt được thịnh vượng và hạnh phúc thực sự.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238 của Australia (26/01/1788-26/01/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Toàn quyền Sam Mostyn.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.