Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Chiều 25/6, tại Thiên Tân, nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn kinh tế thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bà con cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kinh-Tân-Ký (gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các thành viên đoàn công tác, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đông đảo bà con kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã báo cáo; đại diện bà con kiều bào, lưu học sinh đã phát biểu, chia sẻ về tình hình người Việt Nam tại Trung Quốc nói chung, khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc nói riêng và quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc.

Các ý kiến bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ với kiều bào; vui mừng trước quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam-Trung Quốc; khẳng định bà con luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên, khẳng định vị thế, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, tiếng Việt với lòng tự hào dân tộc sâu sắc, hướng về quê hương, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

b2-7765.jpg
Quang cảnh buổi gặp gỡ. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Bà con khẳng định luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hết sức vui mừng, phấn khởi trước những quyết sách chiến lược, quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ đang triển khai, như triển khai “bộ tứ trụ cột” theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị; cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy; quyết liệt đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, hàng giả…

b3-631.jpg
Bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tham dự buổi gặp gỡ với Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Tất cả những điều này đã tạo động lực, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài. Đặc biệt, bà con bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước Luật Quốc tịch (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua theo hướng thuận lợi, thông thoáng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của kiều bào, nhất là với những người muốn quay trở lại quốc tịch Việt Nam.

b7-5533.jpg
Đại diện bà con cộng đồng phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến với bà con cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc. Chia sẻ thêm về nội dung, kết quả chuyến công tác tại Trung Quốc lần này, Thủ tướng cho biết đây là năm thứ ba liên tiếp, Việt Nam được nước chủ nhà Trung Quốc và Diễn đàn Kinh tế thế giới mời tham dự diễn đàn của các “nhà tiên phong” tại Trung Quốc. Điều này khẳng định sự coi trọng của Trung Quốc đối với quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam–Trung Quốc, sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế về những thành tựu phát triển, những định hướng phát triển chiến lược cũng như tầm vóc, tiềm năng, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của đất nước ta.

b5-6738.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại. Mặt khác, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, phát huy vai trò dẫn dắt trong nhiều lĩnh vực, với nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng mà Việt Nam có thể nghiên cứu, tham khảo, học tập.

Thông báo tới bà con về những nét chính của tình hình đất nước, những thành tựu quan trọng, toàn diện trong thời gian qua cũng như những định hướng, nhiệm vụ mang tính đột phá, chiến lược, trụ cột trong thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu lớn nhất của Đảng, Nhà nước ta là giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước và người dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc; mục tiêu tới năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

b6-3338.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng nêu rõ, để thực hiện mục tiêu này, tất cả, mọi người đều phải tham gia thực hiện thật tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thi đua làm giàu, đóng góp xây dựng đất nước.

Thủ tướng khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước luôn xác định rõ trách nhiệm chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, hội nhập vào xã hội sở tại; khuyến khích và tạo điều kiện để bà con gắn bó hơn với quê hương. Vừa qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp thu nhiều ý kiến, đề xuất của bà con kiều bào liên quan tới các quy định về đất đai, nhà ở, quốc tịch, visa… để sửa đổi các luật.

Thủ tướng mong bà con người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục nỗ lực, cố gắng, làm việc tốt, học tập tốt, ổn định cuộc sống, trước hết là lo cho cuộc sống của mình, của gia đình, của người thân, khi có điều kiện thì đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ, tự tin, tự hào dân tộc, tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ, yêu thương lẫn nhau với “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”; tuân thủ luật pháp sở tại, không ngừng góp phần củng cố, vun đắp cho quan hệ song phương ngày càng tốt đẹp.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, chăm lo, làm tốt công tác bảo hộ công dân, phát huy vai trò “cầu nối, kiến tạo”, coi bà con như người thân ruột thịt, coi công việc của bà con như công việc của mình, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trong những lúc bà con gặp khó khăn, hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh…

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.